Xôn xao suất ăn trưa như "cho người giảm cân" của học sinh tại trường Tiểu học Quốc tế

2024-03-01 16:44
- Đại diện ngôi trường bị phụ huynh phản ứng cho rằng học sinh ăn suất ăn "giảm cân" là do... nhân viên nhà bếp đã gọi thực phẩm bị thiếu dẫn đến vụ việc.

Ngày 29/2, mạng xã hội Facebook tại tỉnh Đắk Lắk xôn xao trước thông tin suất ăn bán trú của một trường tiểu học tư thục trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk như cho người "giảm cân".

Thông tin trên được một phụ huynh có con đang theo học tại trường tiểu học tư thục này đăng tải. Theo các hình ảnh được chia sẻ, suất ăn tại ngôi trường tiểu học tư thục chỉ có cơm trắng, miếng trứng chiên nhỏ, rau cải luộc, canh loãng và nửa quả chuối.

Phụ huynh này cho rằng suất ăn như trên là quá ít, nghèo nàn so với số tiền 3 triệu đồng phải đóng hàng tháng. Thậm chí, phụ huynh này còn ví von rằng: "Suất ăn trưa ở trường tiểu học quốc tế mà tưởng ăn giảm cân".

Sau khi đăng tải, cộng đồng mạng rất quan tâm và để lại nhiều bình luận cho rằng, nhà trường có suất ăn không tương xứng với giá trị mà phụ huynh bỏ ra.

Xôn xao suất ăn trưa như cho người giảm cân của học sinh tại trường Tiểu học Quốc tế

Trao đổi trên trang Pháp Luật TP.HCM, ông Trương Quang Lương, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty TNHH Xây dựng Yến Ngân (Công ty Yến Ngân), chủ sở hữu Trường tiểu học Quốc Tế cũng đã lên tiếng xung quanh bữa cơm trưa như "cho người giảm cân" xôn xao dư luận.

Theo ông Lương, nhà trường thu mỗi em học sinh bán trú 2,8 triệu đồng/tháng. Trong đó, 2.250.000 đồng bao gồm: học phí, điện nước, học năng khiếu, tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, bơi, wifi, khấu hao cơ sở vật chất...

Đối với khoản tiền 550 nghìn đồng đồng còn lại, nhà trường sử dụng cho ba bữa ăn (sáng, trưa, xế) và sữa uống. Trung bình mỗi ngày khoảng 25 nghìn đồng/em, trong đó bữa ăn trưa chỉ 13 nghìn đồng.

Khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh là do hội đồng quản trị phê duyệt và quyết định. Ban giám hiệu nhận thấy các bữa ăn hàng ngày đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng.

Lý giải khẩu phần ăn như “cho người giảm cân” lan truyền trên mạng xã hội, theo ông Lương, trưa ngày 29-2, do chồng của cô bếp trưởng mất nên bàn giao công việc cho cô bếp phó.

Tuy nhiên, trong quá trình bàn giao, cô bếp trưởng không nhắc nhở cho cô bếp phó, nên đã gọi thức ăn có phần hụt đi một chút. Nhưng chủ yếu là thiếu rau, còn thịt chiên kèm với trứng không thiếu.

“Theo quy định của Bộ Y tế thì tiêu chuẩn bữa ăn trưa (như đăng trên mạng xã hội - PV) đối với trẻ nhỏ là đủ rồi. Nhà trường chúng tôi không hề ăn bớt tiền ăn của học sinh. Nếu vậy thì chúng tôi tăng học phí, chứ ăn bớt làm gì cho mang tiếng” – ông Lương nói.

Cũng theo vị này, suốt 15 năm qua, nhà trường không hề xảy ra điều tương tự và chưa từng bị xử lí vì bị vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bài tập thân dưới với dây band tại nhà