Trang tin nước ngoài đăng vụ bé gái rơi từ tầng 12A xuống: 'Cảnh tượng thật không tin được'

2021-03-01 16:45
- Cảnh tượng bé gái trèo lên lan can ban công rồi ra phía ngoài khiến nhiều người thót tim.

Từ tối qua (28/2/2021) đến hôm nay ngày (1/3/2021), dư luận ở Việt Nam vẫn đang bàn tán nhiều về câu chuyện hi hữu cháu bé rơi từ tầng 12A xuống đất ở chung 60B Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội may mắn được anh Nguyễn Ngọc Mạnh (Đông Anh, Hà Nội) đỡ được nên không gặp nguy hiểm tính mạng.

Trang tin nước ngoài đăng tin vụ bé gái rơi từ tầng 12A xuống: 'Cảnh tượng thật không tin được'

 

Trang tin nước ngoài đăng tin vụ bé gái rơi từ tầng 12A xuống: 'Cảnh tượng thật không tin được'

Những hình ảnh thót tim được trang tin Trung Quốc đăng tải.

Trang tin Sohu của Trung Quốc đã đăng tải sự việc này cách đây 1 tiếng. Thông tin trên trang này cho biết, một bé gái 3 tuổi ở Việt Nam rơi xuống từ tầng 13 khiến hàng xóm la hét trong video. Trong lúc nguy cấp, người đàn ông phía dưới đã đỡ được bé gái. Cảnh tượng thật không thể tin được.

Trang tin nước ngoài đăng tin vụ bé gái rơi từ tầng 12A xuống: 'Cảnh tượng thật không tin được'

Người đàn ông đã trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé.

Trang tin này phân tích nguyên nhân những vụ việc trẻ em bị rơi từ chung cư xuống thường do không có sự giám sát của người lớn, chủ yếu khi không có ai ở nhà. Thông tin của Sohu dẫn số liệu ở Trung Quốc cho thấy, trẻ em ngã từ các tòa chung cư có 80% từ 2-6 tuổi và hơn 40% phụ huynh không ở nhà lúc đó. Khi không thấy người lớn trong nhà, trẻ thường tìm ra ngoài, cửa chính không mở được, trẻ có thể trèo lên cửa sổ và ban công dẫn đến ngã từ trên cao xuống. 

Tác giả đăng bài trên trang Sohu khuyên các phụ huynh:

1. Cần có hàng rào an toàn bảo vệ cửa sổ, ban công và hàng rào phải bằng kim loại.

2,. Không kê sofa, giường, bàn ghế gần ban công, cửa sổ vì trẻ có thể trèo lên.

3. Đóng chặt cửa sổ khi không dùng đến và sửa chữa ngay các cửa bị hư hỏng.

4. Khe hở giữa các nan cửa sổ không được quá thưa, sử dụng khóa an toàn với cửa ra vào và cửa sổ.

5. Người lớn cần giám sát trẻ nhỏ, để chúng luôn trong tầm quan sát. Nếu có trẻ nhỏ ở nhà thì nên đóng cửa dẫn ra ban công.

6. Với người lớn, nếu như mắc các bệnh về động kinh, cao huyết áp, hay hạ đường huyết dễ bị ngất xỉu cần tránh xa ban công hoặc cửa sổ khi bế trẻ.

7. Người bế trẻ không nên quá sát cửa sổ, đứng ngoài ban công để tránh trẻ bi rơi xuống.

8. Cảnh báo trẻ không chơi ở ban công, gần bệ cửa sổ hoặc tầng cao nhất để tránh dẫn đến nguy hiểm. 

AM (Theo Sohu)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cô đơn chính là nỗi sợ hãi lớn nhất của 4 con giáp này