Miền Bắc chuyển rét, vùng núi dưới 10 độ

2024-03-07 13:36
- Hôm nay (7/3), miền Bắc chuyển rét trở lại khi đón không khí lạnh, nhiều nơi ở vùng núi ghi nhận mức nhiệt thấp nhất dưới 10 độ. Đến cuối tuần, khu vực lại tiếp tục đón không khí lạnh bổ sung.

Hiện nay (07/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chiều và đêm 07/3, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Ở Miền Trung, nhiệt độ giảm 12 độ so với ngày hôm qua. Từ Huế tới Phan Thiết không còn nắng nóng, nhiệt độ không quá 30 độ. Ở Nam Bộ, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tới 35-36 độ.

Miền Bắc chuyển rét, vùng núi dưới 10 độ

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m. Khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Dự báo chi tiết các khu vực ngày 7/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; riêng khu Tây Bắc 27-30 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió nhẹ. Phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ; phía nam có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ; riêng miền Đông 33-35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nhan sắc 10 hot girl Việt không kém cạnh sao Thái Lan