Hết khoe nhẫn ngón áp út, Nam Em tung liền ảnh thử đồ cưới: Tin đồn theo chồng về dinh là thật?

2020-11-24 10:05
- Chia sẻ mới nhất của Nam Em đang làm khán giả vô cùng xôn xao bàn tán.

Sau một thời gian im ắng trên truyền thông và mạng xã hội, mới đây, Nam Em bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, kèm chú thích: "Ngày giờ đã định sẵn, việc còn lại chỉ là thời gian".

Động thái này khiến khán giả đặt nghi vấn người đẹp đã tìm được bến đỗ hạnh phúc và chuẩn bị theo chồng về dinh. Tuy nhiên, trước mọi đồn đoán của công chúng, Nam Em hoàn toàn không lên tiếng giải thích.

Hết khoe nhẫn ngón áp út, Nam Em tung liền ảnh thử đồ cưới: Tin đồn theo chồng về dinh là thật?

Nam Em gây bất ngờ khi khoe ảnh cưới và cho biết ngày giờ đã ấn định

Cho tới tối 23/11, cô tiếp tục chia sẻ hai bức ảnh đi thử váy cho ngày trọng đại. Trong đó, một chiếc đầm đỏ lộng lẫy và một chiếc đầm cưới màu trắng thanh khiết đều được thiết kế riêng. “Cả nhà ơi. Nên chọn bộ nào cho Nem cho ngày trọng đại của Nem đây? Một câu chuyện cổ tích có ngoài đời thật”, Nam Em viết.

Ngay sau bài đăng này, đông đảo khán giả lập tức gửi lời chúc mừng tới người đẹp và dành nhiều lời khen tới nhan sắc ngày càng thăng hạng của cô. Mặc dù đến hiện tại, phía Nam Em chưa có thêm câu trả lời gì về nghi vấn chuẩn bị lên xe hoa nhưng vẫn khiến dân mạng phải đổ dồn sự quan tâm. Liệu Nam Em chuẩn bị theo chồng về dinh hay mọi hình ảnh chỉ là màn nhá hàng cho dự án nghệ thuật nào đó của cô? Tất cả những câu hỏi này vẫn chưa được người đẹp giải đáp.

Hết khoe nhẫn ngón áp út, Nam Em tung liền ảnh thử đồ cưới: Tin đồn theo chồng về dinh là thật?

Hết khoe nhẫn ngón áp út, Nam Em tung liền ảnh thử đồ cưới: Tin đồn theo chồng về dinh là thật?

Nam Em khoe đi thử trang phục cưới cho ngày trọng đại.

Theo Công lý & xã hội 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo có trái tim chân thành và ấm áp nhất