Đám cưới đậm chất Nam Bộ hút 20k like: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc... cực nhưng vui

2021-01-13 17:00
- Bộ ảnh chụp quá trình chuẩn bị tiệc tại nhà cô dâu mang đậm chất miền Tây Nam Bộ khiến dân mạng thích thú và thả tim khen dễ thương.

Đám cưới được khen "dễ thương" khắp mạng xã hội

Giữa cuộc sống hiện đại, người dân ở các vùng quê vẫn giữ được cách tổ chức đám cưới theo nét truyền thống. Đặc biệt, ở vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, dấu ấn tổ chức đám cưới tại nhà với các công đoạn tự làm vẫn được người dân lưu giữ suốt bao đời nay. Từ chuẩn bị cổng cưới, rạp cưới, đồ lễ bày lên ban thờ gia tiền đến các mâm cỗ cưới mời khách... tất cả đều được họ hàng của cô dâu, chú rể, bà con chòm xóm chung tay giúp đỡ.

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Mới đây, bộ ảnh chụp về quang cảnh một buổi chuẩn bị cho lễ vu quy tại nhà gái ở Kiên Giang đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Đa số cư dân mạng đều bày tỏ sự dễ thương của đám cưới bình dị, mộc mạc nhưng đậm đà tình làng, nghĩa xóm, anh em thân thuộc của người miền Tây sông nước.

Đám cưới đậm chất Nam Bộ hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc... cực nhưng vui

Cặp đôi Hiểu Anh - Hồng Loan.

Qua Facebook, chúng tôi đã liên lạc với chú rể trong đám cưới này là anh Nguyễn Hiểu Anh (người Cà Mau, đang sống và làm việc tại Tp.HCM). Được biết, anh Hiểu Anh và vợ là Mã Hồng Loan vừa kết hôn hồi cuối tháng 12/2020.

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Anh Hiểu Anh cho biết, bản thân và vợ không ngờ được rằng, bộ ảnh bình dị, đơn sơ lại nhận được sự ủng hộ, lời khen của cư dân mạng như vậy. Bộ ảnh được chụp lúc khoảng 4h sáng đúng ngày Vu Quy ở nhà gái (ngày nhà gái tổ chức mời khách ăn tiệc).

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Trước khi diễn ra lễ cưới, chú rể Hiểu Anh từng đề nghị gia đình bên vợ tổ chức tại nhà hàng cho đỡ vất vả. Tuy nhiên, gia đình Hồng Loan mong muốn được tự bày biện, tổ chức, nấu nướng như phong tục suốt nhiều đời này được lưu truyền lại.

Chuẩn bị tiệc mất 1 tuần

Vì tổ chức tại nhà, nên gia đình Mã Hồng Loan tự tay trang trí và chuẩn bị mọi thứ. Khâu trang trí đơn giản, không mất thời gian. Tuy nhiên, việc chuẩn bị mâm bàn, cỗ cho đám tiệc mới lắm kỳ công và vất vả.

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

"Nhà gái dành một ngày để đi mua khô (khô cá, khô tôm và gia vị) nhằm chuẩn bị món ăn. Hai ngày dành cho làm 3 loại bánh gồm bánh chuối, đậu phộng với bánh kẹp và chuẩn bị 600 cái bánh bao hết 1 ngày. Trước khi diễn ra đám Vu Quy 2 ngày, các thực phẩm tươi được mua về để nấu. Quá trình này kéo dài cả tuần lễ, mặc dù mệt, vất vả một chút nhưng mọi người chung tay nên vui và đầm ấm. Vào hôm nấu tiệc, có 30 người là bà con, hàng xóm, người thân cùng xúm tay, mỗi người một việc rất vui vẻ và đầm ấm", Hiểu Anh chia sẻ về quá trình chuẩn bị.

Được biết, các tục lệ cưới này đã được gia đình gốc Hoa của cô dâu Mã Hồng Loan giữ qua nhiều đời. Mặc dù, trong đám cưới có nhiều nét hiện đại hơn, song phong tục của ông bà xưa vẫn được giữ lại. Điểm đặc biệt trong lễ cưới là sẽ có thêm một cặp vịt - theo quan niệm đây là biểu tượng cho sự hạnh phúc và chung thủy. Một con vịt đực và một con vịt cái tượng trưng cho 2 vợ chồng nên sẽ lựa cặp vịt đẹp nhất với ý chúc phúc cho đôi trẻ.

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

 

Những ai từng xem hình ảnh đám cưới miền sông nước Nam Bộ chắc chắn không còn lạ với những lần rước dâu trên ghe, thuyền. Chú rể Hiểu Anh cùng cô dâu Hồng Loan cũng trải qua điều này trong ngày vui. Hiểu Anh sống ở Cà Mau, còn Hồng Loan sống ở Kiên Giang. Khi đến rước dâu, nhà chú rể sẽ gửi xe ở một địa điểm cách nhà cô dâu 1km.

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

Ảnh: Nghia Nguyen

Ảnh cưới đậm chất miền Tây hút hơn 20k like trên MXH: Chú rể hé lộ 1 tuần lễ chuẩn bị tiệc

"Nhà gái sẽ mang cái chẹt (cái thường dùng để chở máy cắt lúa) ra đón do không có đường bê tông . Đoàn rước dâu có 20 người đi, nhưng vì chẹt có diện tích bé nên mọi người phải đứng", chú rể Hiểu Anh kể lại.

Trước khi tổ chức đám cưới, Hiểu Anh và Hồng Loan đã có 4 năm yêu đương, hẹn hò. Hai bạn trẻ quen nhau từ thời còn là sinh viên đại học sư phạm Tp.HCM. Sau khi ra trường, 2 người làm cùng công việc nên thấu hiểu và dễ thông cảm cho nhau.

"Lúc mới yêu sóng gió một chút nhưng khi tụi mình quyết định sẽ cưới nhau thì bình yên lắm, cả 2 vợ chồng cùng làm chung lĩnh vực nên thông cảm được cho nhau. Về quan niệm tình yêu, 2 người luôn tôn trọng, không xem điện thoại của nhau và đi đâu cũng phải có nhau. Có tôn trọng nhau thì mới giữ được tình cảm lâu dài", Hiểu Anh bày tỏ.

Anh Minh

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đi tìm lí do 12 cung Hoàng đạo nam ngoại tình