Vụ nam thanh niên người Việt bị đánh, đạp xuống sông: Xuất hiện clip ngay trước khi vụ việc đau lòng xảy ra do đài TH Nhật Bản phát sóng

2021-08-03 21:18
- Liên quan đến vụ việc nam thanh niên người Việt bị đánh, đạp xuống sông ở Nhật Bản, kênh TH MBS News ở Nhật Bản đã phát đi đoạn clip ghi lại cảnh trước khi vụ việc đau lòng xảy ra.

Vụ việc nam thanh niên người Việt Nam bị đánh, đạp xuống sông ở Nhật Bản đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây nhất, đài truyền hình ở Nhật Bản đã phát đi hình ảnh về một nhóm trong đó có nạn nhân bên bờ sông. Hình ảnh này cũng được kênh MBS News đăng tải trên kênh Youtube.

Đoạn clip được đài truyền hình MBS News ở Nhật Bản phát đi là ít phút trước khi sự việc đau lòng xảy ra cho thấy có một nhóm 4 người bao gồm nạn nhân đứng bên cạnh bờ sông uống đồ uống rồi cụng chai với nhau. Những hình ảnh này chỉ kéo dài ít giây sau đó được chuyển sang hình ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Vụ nam thanh niên người Việt bị đánh, đạp xuống sông: Xuất hiện clip ngay trước khi vụ việc đau lòng xảy ra do đài TH Nhật Bản phát sóng

Vụ nam thanh niên người Việt bị đánh, đạp xuống sông: Xuất hiện clip ngay trước khi vụ việc đau lòng xảy ra do đài TH Nhật Bản phát sóng

Hình ảnh cắt  từ clip của kênh truyền hình MBS News

Trước đó, trên tờ báo Mainichi của Nhật Bản, một nhân chứng cho biết: "Hai bên cãi vã rất to tiếng, có vẻ như đang say xỉn". Người này hé lộ thêm, một nhóm người Nhật Bản và nước ngoài nảy sinh tranh cãi và xô xát. Một nam thanh niên người Nhật cầm lấy tay chân của nạn nhân, đánh đập rồi đạp xuống sông và ném chai thuỷ tinh về phía nạn nhân.

Vụ nam thanh niên người Việt bị đánh, đạp xuống sông: Xuất hiện clip ngay trước khi vụ việc đau lòng xảy ra do đài TH Nhật Bản phát sóng

Cảnh sát Nhật Bản tìm kiếm nạn nhân ở hiện trường.

Theo tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka, nạn nhân là em T.T.A, sinh ngày 15/09/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka city, Chuo district, Shinsaibashisuji 2-4); nạn nhân bị đánh đập và đạp xuống sông. Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Nam thanh niên tử vong là du học sinh học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya và đang xin thị thực tạm trú từng tháng một. Tuy nhiên, thông tin chính xác về nhân thân của người bị hại phải chờ sự xác nhận từ phía cảnh sát Nhật Bản.
Trong một diễn biến có liên quan,  chị K.D (người nhà của T.A) đã lên tiếng đính chính và khẳng định có một tài khoản giả mạo mẹ của nạn nhân.
"Tớ thay mặt gia đình xin cảm ơn lòng tốt của mọi người. Mọi chuyện diễn ra với nhà bác tớ rất đột ngột, mọi người vẫn đang rất rối bời và không biết sự việc lan truyền trên mạng lại nhanh thế. Tớ xin thay mặt bác tớ đính chính lại là có nhiều tài khoản xã hội mạo danh bác tớ đăng các bài viết câu like và bác tớ chỉ có một tài khoản duy nhất. Nhưng tớ không mong mọi người tìm Facebook của bác ấy kết bạn hay nhắn tin an ủi vì bác tớ rất hoang mang chưa dám chấp nhận sự thật", người này viết.
AM (tổng hợp)
Clip: MBS News
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên