Si mê cô bạn xinh đẹp nhưng bị cự tuyệt, nam sinh bày mưu làm chuyện kinh khủng

Quỳnh Trang 2021-09-11 15:45
- Một sinh viên y khoa ở Bhopal, Ấn Độ đã bị bạn học của mình đánh thuốc mê và xâm hại.

Một nữ sinh y khoa 26 tuổi ở Bhopal, Ấn Độ, đã bạn học của mình cưỡng bức sau khi cho cô ăn thức ăn tẩm thuốc an thần. Khủng khiếp hơn, tên yêu râu xanh này đã dùng điện thoại ghi lại cảnh hiếp dâm để tiếp tục tống tiền nữ sinh này. Anh ta dọa sẽ đăng đoạn video này lên mạng nếu không nhận được tiền.

Vụ việc xảy ra ở khu Nishatpura thuộc Madhya Pradesh Bhopal. Được biết, Govind Ahirwar là bạn cùng lớp với nạn nhân. Thấy nữ sinh 26 tuổi xinh đẹp, Govind buông lời tán tỉnh và rủ cô đi chơi. Tuy nhiên, nạn nhân lại phớt lờ Govind và từ chối anh thẳng thừng. Hôm đó, Govind mua một túi thức ăn đến cho nạn nhân. 

Si mê cô bạn xinh đẹp nhưng bị cự tuyệt, nam sinh bày mưu làm chuyện kinh khủng

Govind đã đưa nữ sinh này về chỗ anh ta thuê trọ và thỏa sức cưỡng hiếp. (Ảnh CNN)

Tuy nhiên, sau khi ăn đồ ăn trong túi, nữ sinh 26 tuổi đã rơi vào tình trạng nửa tỉnh, nửa mê. Govind đã đưa nữ sinh này về chỗ anh ta thuê trọ và thỏa sức cưỡng hiếp. Không những thế, tên yêu râu xanh này còn dùng điện thoại ghi lại cảnh hãm hiếp để tống tiền nạn nhân.

“Trên đường đến trường, Govind đã ghé vào một quán ăn và mua cho nạn nhân một chút đồ ăn. Anh ta đã tẩm thuốc an thần với đồ ăn và khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Govind đã cưỡng hiếp nạn nhân và dùng điện thoại ghi lại hành động này", cảnh sát cho biết.

Sau vụ việc, Govind bắt đầu tống tiền cô gái trẻ bằng những đoạn video ghi lại cảnh nóng đó. Sau khi liên tục bị khủng bố tinh thần, Govind đã đến nhà bố mẹ cô ở quận Alirajpur và kể cho họ nghe về vụ việc. Bố mẹ cô sau đó đã đưa cô đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đã đột kích căn nhà thuê của Govind những không thể tìm thấy anh ta. Hiện họ đang phát lệnh truy nã để sớm bắt giữ tên yêu râu xanh này.

Si mê cô bạn xinh đẹp nhưng bị cự tuyệt, nam sinh bày mưu làm chuyện kinh khủng

(Ảnh CNN)

Ấn Độ quả là một quốc gia nguy hiểm đối với phụ nữ và trẻ em gái. Gần đây, một thiếu nữ 16 tuổi trú tại bang Uttar Pradesh đã bị 3 thanh niên bắt cóc, hiếp dâm tập thể và bị bỏ mặc trong tình trạng bất tỉnh ở khu vực quận Bichwa.

Gia đình thiếu nữ này cáo buộc cảnh sát địa phương từ chối ghi nhận vụ hiếp dâm kinh hoàng này. Được biết, nạn nhân được tìm thấy vào rạng sáng khi đang nằm bất tỉnh trên cánh đồng trong tình trạng bán khỏa thân và bị trói chân tay bằng quần áo. Video của một vài người dân địa phương đã ghi lại cảnh gia đình đến giải cứu cô gái. Hiện tại, nạn nhân đang được điều trị trong bệnh viện và chưa thể chia sẻ nhiều với gia đình.

Quỳnh Trang/Theo Indiatoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cặp đôi hoàng đạo càng cãi nhau càng yêu nhau thắm thiết!