Pele là ai? Tại sao được gọi là 'vua bóng đá'?

2022-12-30 07:19
- Pele là huyền thoại của bóng đá thế giới. Ông được mọi người gọi với biệt danh "vua bóng đá".

Pele còn sống không?

Pele đã qua đời rạng sáng 30/12 theo giờ Hà Nội sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Người đại diện của ông đã xác nhận thông tin này. Trang cá nhân của "vua bóng đá" cập nhật trạng thái:  "Cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của "Vua bóng đá" Pele, người đã ra đi trong yên bình vào hôm nay".

Pele bao nhiêu tuổi?

Pele qua đời ở tuổi 82. 

Pele là ai? Tại sao được gọi là vua bóng đá?

Pele là ai?

Pele là huyền thoại của bóng đá thế giới. Ông sinh ngày 23 tháng 10 năm 1940, là một cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng người Brazil. Pele có tên thật là Edson Arantes do Nascimento.

Cuộc sống Pelé thời thơ ấu rất cơ cực, ông lớn lên trong đói nghèo ở Bauru thuộc bang São Paulo. Thời niên thiếu, ông đã làm rất nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống. Ông kiếm tiền bằng cách làm việc như người phục vụ, ông từng là chàng trai đánh giày cật lực làm việc để giúp đỡ gia đình khi cha ông bị chấn thương và bị câu lạc bộ ngừng trả lương.

Ông đươc xem là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 1999, ông được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế kỉ 20 bởi hiệp hội IFFHS.

Năm 2021, ông được phát hiện có khối u ở kết tràng và phải nhập viện để cắt bỏ. Từ đó, ông phải thường xuyên lui tới bệnh viện để được điều trị. Tới ngày 3/12, cơ thể của "vua bóng đá" Pele không còn đáp ứng với hoá trị và tiếp tục được chăm sóc. Gia đình, người thân đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 

Năm 1999, ông được  Liên đoàn Thống kê & Lịch sử Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn là Cầu thủ hay nhất thế kỷ 20. 

Cũng năm đó, France Football đã đề nghị các chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng lựa chọn Cầu thủ hay nhất thế kỷ. Kết quả là Pele được xướng tên. 

Sau đó, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) bầu chọn Pele là Vận động viên của thế kỷ. Trong khi tạp chí Time đã đưa ông vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20.

Năm 2013, Pele nhận danh hiệu Quả bóng Vàng danh dự của FIFA nhằm ghi nhận những đóng góp của ông với tư cách biểu tượng bóng đá toàn cầu.

Tại sao Pele được gọi là "vua bóng đá"

Từ năm 10 tuổi, ông đã cho thấy tài năng bóng đá với việc lập cho mình đội bóng để thi đấu giao hữu với các khu vực khác trong thành phố.

Pele là ai? Tại sao được gọi là 'vua bóng đá'?

Pele dành thời gian phần lớn thi đấu cho Santos, Brazil

Tài năng của ông được phát hiện sớm. Năm 15 tuổi, ông chơi bóng cho Santos Futebol Clube sau đó thi đấu trong màu áo tuyển quốc gia năm 16 tuổi. Năm 17 tuổi đã cùng Brazil đoạt cúp thế giới.

Năm đó, tài năng của ông được bộc lộ và thế giới biết đến tại World Cup 1958. Ở tuổi 17, Pele đã cho thấy một tốc độ, thể lực và nhãn quan vượt trội và lấn lướt so với nhiều đồng đội. Ông đã ghi ba bàn thắng quan trọng trong trận bán kết năm đó, đánh bại Pháp với tỷ số 5 - 2, sau đó ghi thêm hai bàn nữa trong trận chung kết, thắng áp đảo nước chủ nhà với kết quả 5 - 2 để đem về chức vô địch cho Brazil. 

Trong sự nghiệp ông giành được 3 cúp vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970.

Thậm chí năm 1961, tổng thống Brazil thời điểm đó còn thúc đẩy để Quốc hội nước này ra điều luật đặc biệt xem Pele như "báu vật quốc gia". Do vậy, cuộc đời ông gần như chỉ gắn bó với câu lạc bộ Santos và không ra nước ngoài thi đấu.

Pele là ai? Tại sao được gọi là 'vua bóng đá'?

Không ra nước ngoài thi đấu, song ông vẫn giúp Brazil thêm 2 lần đăng quang vào 1962 và 1970,

Năm 1975, ông đã trở lại sân cỏ và chơi cho New York Cosmos. Ông chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp là giao hữu giữa New York Cosmos và Santos vào năm 1977. 

Pele có bao nhiêu bàn thắng?

Ông khẳng định đã ghi 1283 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình. Kỷ lục này có thể gây tranh cãi vì không có sự thống kê chính xác. Nhưng không ai có thể phủ nhận tài năng của ông.

AM (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khi bình yên, người ta thường quên đi lời thề trong giông bão