Ham uống trà sữa, thanh niên tử vong do hóc trân châu

Khánh An 2022-07-30 18:00
- Trà sữa trân châu tuy là món đồ uống ngon. Tuy vậy, trà sữa cũng là món đồ gây tử vong do hóc, nghẹn.

Mới đây, một câu chuyện thương tâm đã xảy ra ở Tử Dương, Tứ Xuyên, Trung Quốc một cậu bé mới 16 tuổi đã bị hóc trân châu khi uống trà sữa trân châu. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 24/7, tại phố Thương Tây, huyện Diên Giang, thành phố Tử Dương, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngay sau khi uống trà sữa, cậu bé bị hóc, ngạt thở, ngã lăn xuống đất. Các nhân viên trong cửa hàng ngay lập tức đã thực hiện cấp cứu cho cậu bé. Những người qua đường hết sức lo lắng, cố gắng quạt cho các nhân viên đang sơ cứu. Các nhân viên đã dùng đủ biện pháp như hô hấp nhân tạo, phương pháp Heimlich để cứu cậu bé. Sau khi sơ cứu, cậu bé đã ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Chỉ còn lại cốc trà sữa và trân châu vương vãi trên mặt đất. 

Ham uống trà sữa, thanh niên tử vong do hóc trân châu

Đáng tiếc, cuối cùng, cậu bé đã tử vong sau khi hồi sức không thành công. Theo một nhân chứng mặt tại hiện trường, người bạn của cậu bé cho biết họ mua trà sữa cùng nhau nhưng uống được vài ngụm thì cậu đột ngột ngã xuống không rõ lý do. Sau khi ho vài tiếng và có dấu hiệu nguy kịch, cậu bé được đưa đến bệnh viện và toàn bộ quá trình mất khoảng 5 phút.

Một ly trà sủi sữa khiến một cậu bé 16 tuổi không may qua đời, không ai có thể ngờ được. Chuyện đáng buồn này xảy ra cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người ham mê trà sữa nhưng uống trà sữa không đúng cách.

Trà sữa trân châu là thức uống quốc dân, được nhiều người yêu thích. Đồ uống này có xuất xứ từ Đài Loan, sau đó trở nên phổ biến khắp châu Á, nhất là ở các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam... và cộng đồng người Hoa khắp thế giới. Nguyên liệu cơ bản gồm trà và sữa tươi.

Ham uống trà sữa, thanh niên tử vong do hóc trân châu

Ra đời từ khá lâu, trà sữa đã có nhiều phiên bản với các hương vị và đủ loại topping, trong đó phổ biến nhất là trân châu. Hột trân châu dai, kích thước khoảng một cm. Người uống thường sử dụng ống hút dạng lớn để hút trà sữa và trân châu. Tuy nhiên, việc này cũng ẩn chứa nhiều hiểm họa. Với lực hút lớn, hạt trân chân có thể bị hút nhanh vào miệng, không qua lưỡi và được nhai nhuyễn nên dễ gây sặc và ngạt, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Ham uống trà sữa, thanh niên tử vong do hóc trân châu

Trước đó, một bác sĩ làm ở một trung tâm y khoa lớn ở TP.HCM vừa chia sẻ về câu chuyện mà nữ đồng nghiệp của anh vừa gặp phải, đau khổ tột cùng, khi vừa mất đi đứa con gái 11 tuổi do một tai nạn trong lúc ăn uống. Mặc dù gia đình của cô bé cẩn thận, chế biến trà sữa trân châu tại nhà, nhưng trong lúc uống, do một hạt trân châu bị kẹt ở cái ống hút, cô bé hút thật mạnh khiến hạt trân châu bay thẳng vào cuống họng làm tắc đường thở. Cô bé chới với vì nghẹt thở, khiến người mẹ (là bác sĩ) rối trí, xử trí cấp cứu nhưng không được, khi đưa đến bệnh viện thì cô bé đã tử vong.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập với dây thun cho vòng 3 nảy nở, căng mẩy tức thì mà chẳng cần bơm độn