Bắt khẩn cấp gã trai dụ dỗ chị em gửi 'video nóng' hứa trả tiền, cuối cùng lại giở trò bỉ ổi khó tha thứ

Quỳnh Trang 2021-08-03 16:20
- Người đàn ông này bị cáo buộc dụ dỗ các chị em phụ nữ gửi ảnh khỏa thân và hứa sẽ gửi cho họ một khoản tiền hậu hĩnh.

Được biết, người đàn ông này đã sử dụng ứng dụng Talk Life để liên lạc với những người phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở các nước Nam Á. Anh ta hứa hẹn sẽ đưa tiền để đổi lấy ảnh và video khỏa thân của họ.

Mới đây, cơ quan An ninh mạng của cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông 21 tuổi tên là Samaydeen. Được biết, anh này đã kết bạn với những người phụ nữ nghèo ở các nước Nam Á qua ứng dụng mạng xã hội, dụ dỗ họ chụp, quay hình ảnh khỏa thân rồi gửi cho mình.

Vấn đề trở nên nổi cộm sau khi Cảnh sát ở quận Shahdara đã nhận được một đơn khiếu nại từ một cô gái Indonesia. Cô gái này cho biết mình đã quen với Samaydeen qua ứng dụng Talk Life, một ứng dụng mạng xã hội. Samaydeen hứa hẹn sẽ chuyển cho cô một khoản tiền với điều kiện cô phải gửi cho anh ta một bức ảnh/video khỏa thân. Do gia cảnh nạn nhân không mấy khá giả, cô lại cần tiền nuôi gia đình nên  đồng ý chia sẻ hình ảnh và video nóng của mình với bị cáo.

Bắt khẩn cấp gã trai đểu dụ dỗ chị em gửi ảnh nóng qua ứng dụng mạng xã hội

(Ảnh Indiatoday)

Tuy nhiên, sau khi nhận được 'tài liệu nóng', Samaydeen đã không chuyển bất cứ khoản tiền nào cho cô gái. Sau đó, bị cáo yêu cầu thêm ảnh và video nóng từ cô gái và đe dọa sẽ đăng tải ảnh, video khỏa thân của cô với những người theo dõi cô trên Instagram nếu nạn nhân không nghe lời.

Cảnh sát đã điều tra dựa trên số điện thoại di động được cho là của Samaydeen. Sau khi phân tích chi tiết cuộc gọi và quyền sở hữu của số điện thoại di động nói trên, cảnh sát đã bắt được hắn và tịch thu 2 chiếc điện thoại được sử dụng để gây án. Trong 2 chiếc điện thoại này có lưu trữ nhiều bức ảnh và video khỏa thân của các nạn nhân.

Bắt khẩn cấp gã trai đểu dụ dỗ chị em gửi ảnh nóng qua ứng dụng mạng xã hội

(Ảnh Indiatoday)

Trong quá trình thẩm vấn, Samaydeen thừa nhận đã sử dụng ứng dụng Talk Life để thiết lập liên lạc với các cô gái đến từ những nước Nam Á. Anh ta biết rằng ứng dụng này chủ yếu được sử dụng bởi những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần như lo lắng và trầm cảm.

Và Samaydeen đặc biệt nhắm đến những phụ nữ nghèo khổ, gia cảnh khó khăn. Samaydeen hứa sẽ hỗ trợ các cô gái 200-300 USD hàng tháng nếu cô cung cấp cho anh ta những bức ảnh và video khỏa thân của mình. Samaydeen cũng khai đã từng trò chuyện với 15 cô gái đến từ các nước Nam Á và đã lấy được ảnh/video khỏa thân của 3 cô gái.

Điều tra của cảnh sát cho thấy Samaydeen sống cô lập với mọi người. Hàng ngày, anh ta chỉ ở trong phòng với chiếc điện thoại. Mỗi tháng, Samaydeen chỉ ra khỏi phòng 1-2 lần. Cha của bị cáo cho biết con trai ông đã không nói chuyện với ông trong 6 năm qua. Trong khi mẹ của Samaydeen chỉ có thể nhìn thấy con khi vào phòng đưa đồ ăn cho con. Cũng theo bố của bị cáo, anh này chỉ tắm 1 lần 1 năm vào ngày sinh nhật.

Quỳnh Trang/Theo Indiatoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ