Vụ hot girl 9X ở Bắc Giang bị tố thực hiện phi vụ "cú lừa thế kỷ": Công an Bắc Giang nhận được đơn tố cáo

2022-09-16 12:17
- Thời gian gần đây MXH lan truyền bài đăng tố cáo người phụ nữ tên N.T.V.A (Bắc Giang) lừa đảo nhiều người với những chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Theo bài đăng, khoảng hơn 40 nạn nhân đã "sập bẫy" với ước tính khoảng 17 tỷ đồng.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã nhận được một đơn trình báo của anh N.H.N (SN 1984, trú tại TP Thủ Đức, TP HCM, tố cáo việc bị N.V.A. (27 tuổi, quê huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh N. cho hay, vào ngày 14/2, V.A. chủ động làm quen với anh, tự xưng là người của một Cục thuộc Bộ Công an. Sau đó, V.A. tạo ra nhiều câu chuyện không có thật để chiếm đoạt lòng tin của anh N. và lừa tiền.

Theo anh N, V.A đã sử dụng các thủ đoạn: Giả mạo tổ chức sự kiện; mượn tiền để xoay xở cho công ty đang kinh doanh; mượn tiền để khám chữa bệnh cho người nhà và mượn vốn để làm ăn, trả nợ.

Theo đơn trình báo của mình, anh N. cho hay đã bị V.A lừa 1,5 tỷ đồng.

Vụ hot girl 9X ở Bắc Giang bị tố thực hiện phi vụ cú lừa thế kỷ: Công an Bắc Giang nhận được đơn tố cáo

Bài viết tố cáo V.A lừa đảo 17 tỷ đồng xôn xao mạng xã hội. 

Công an tỉnh Bắc Giang xác định việc anh N. chuyển tiền cho V.A diễn ra tại TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) và TP HCM, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh Bắc Giang. Do vậy, Công an tỉnh Bắc Giang đã hướng dẫn anh N. gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận và Công an TP HCM để được giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, theo báo Người lao động, liên quan đến vụ việc V.A bị tố thuê Rolls Royce, biệt thự lừa cả nhà chồng, chiếm đoạt 17 tỷ đồng, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào ngoài thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Dư luận hiện đang sục sôi và theo dõi từng chi tiết của sự việc này. Nhiều người nửa tin nửa ngờ vì những câu chuyện lừa đảo bài bản của cô gái này. Thậm chí, cư dân mạng còn gọi “siêu lừa” này là “Anna phiên bản Việt” dựa trên bản gốc là một “nữ quái” tên Anna Delvey người Đức gốc Nga, được xem là “bậc thầy” của lừa đảo bởi những thủ đoạn vô cùng tinh vi, cùng nhiều thủ thuật tâm lý siêu thực. Thậm chí sau khi bị bắt, đi tù và mãn hạn tù, Anna còn nhận được tiền từ đơn vị sản xuất phim mua bản quyền câu chuyện cuộc đời cô để làm phim.

Hiện sự việc này vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội với những thông tin về kịch bản khó tin V.A sử dụng để lừa tiền của các nạn nhân.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên