Vụ giảng viên đại học gây tai nạn rồi bỏ chạy: Nồng độ cồn gấp 2,24 lần mức kịch khung

2022-09-08 11:25
- Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của giảng viên đại học gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Hà Nội cao gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định.

Sáng 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào tối ngày 7/9, trên đường Nguyễn Chánh đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 ô tô , 2 xe máy.

Tài xế gây tai nạn được xác định là ông Trịnh Văn Phương (SN 1981, thường trú tại phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Ông Phương đang ở quận Cầu Giấy và là giảng viên của một trường đại học.

Vụ giảng viên đại học gây tai nạn rồi bỏ chạy: Nồng độ cồn gấp 2,24 lần mức kịch khung

Hiện trường vụ tai nạn. 

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn là 0,897 mg/l khí thở, cao gấp 2,24 lần mức kịch khung theo quy định tại Nghị định 100 (0,4 mg/l khí thở - PV).

4 nạn nhân bị thương do chiếc xe ôtô này đâm trúng không có nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Trước đó, khoảng 21h25 ngày 7-9, tài xế Trịnh Văn P. lái ô tô trên đường theo hướng từ Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ. Khi đi đến trước số nhà 27 đường Nguyễn Chánh đã va chạm với xe máy do chị Đ. (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau.

Chưa dừng lại, ô tô này tiếp tục bỏ chạy và tông vào ô tô do anh D.D.T. (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển và xe máy do anh N.V.D. (trú tại Đống Đa, Hà Nội) điều khiển.

Hậu quả, chị Đ. cùng con gái và anh D.D.T., N.V.D. bị thương được đưa đi cấp cứu. Hai ô tô và hai xe máy hư hỏng.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên