Nhặt được CCCD của người khác đăng lên mạng có thể bị xử phạt

2022-11-14 08:12
- Việc đăng tải CCCD hay các giấy tờ tùy thân của người khác bị đánh rơi lên mạng xã hội dù là với mục đích tốt vẫn có thể gây ra những hệ lụy xấu.

Theo Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Phước, người dân khi nhặt được các loại giấy tờ tùy thân của người khác đánh rơi cần đưa đến cơ quan Công an tại khu vực đó để trình báo nếu như không liên lạc với chủ nhân các giấy tờ này.

Sau khi tiếp nhận, cơ quan Công an sẽ thông báo cho người đánh rơi. Theo đó, căn cước công dân (CCCD) gắn chip hay các giấy tờ tùy thân khác sẽ được gửi trả về người bị mất theo địa chỉ trên CCCD hoặc địa chỉ nơi ở thực tế, nơi người đó sinh sống.

Ngoài ra, người đánh rơi CCCD gắn chip cần trình báo ngay với Công an nơi sinh sống và đăng ký làm thủ tục cấp thẻ CCCD gắn chip theo khoản 2 Điều 23 Luật CCCD.

Nhặt được CCCD của người khác đăng lên mạng có thể bị xử phạt

Theo một cán bộ của Phòng CSHS – CATP Hà Nội, việc công khai các thông tin cá nhân trên mạng đặc biệt là thông tin trong Thẻ CCCD gắn chíp, Thẻ tín dụng…sẽ tạo cơ hội cho kẻ gian dễ dàng lấy trộm và giả mạo những người có thông tin đó.

Thời gian qua có không ít đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh CCCD, CMND, hộ khẩu trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) và sử dụng vào việc đăng ký sử dụng các dịch vụ online như mua hàng, xin việc, vay tiền để đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Bên cạnh đó, có đối tượng còn đưa ra nhiều lý do, xin chụp ảnh chân dung, chụp ảnh CCCD, CMND (có trả phí từ 100-300.000 đồng/1 CCCD, CMND được chụp), thậm chí thuê, mua tài khoản ngân hàng của người dân.

Dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Thu – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, việc đăng tải các thông tin riêng tư của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó có thể bị xử phạt.

Điểm e khoản 3 điều 102 Nghị định 15/2020 nêu rõ, hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng với các tổ chức, cá nhân bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng.

Do vậy, khi nhặt được các loại giấy tờ tùy thân của người khác, nếu họ không để lại số điện thoại để liên lạc, mỗi cá nhân cần mang đến trụ sở cơ quan công an nơi gần nhất để nộp lại.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên