Nghe cuộc gọi của kẻ giả danh cán bộ công an, cô gái Hà Nội bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

2022-12-05 10:38
- Nhận được điện thoại của một người tự xưng cán bộ công an, chị H. làm theo hướng dẫn và chuyển khoản 1,1 tỷ đồng.

Thông tin ban đầu, mới đây, chị H (sinh năm 1993, thường trú ở huyện nhận điện thoại của một đối tượng thông báo chị có khoản vay chưa trả là 38 triệu đồng.

Sau đó, chị H được kết nối điện thoại với một người tự giới thiệu là cán bộ công an. Người này nói chị H phải cung cấp thông tin để kiểm tra. Chị H làm theo hướng dẫn và chuyển hơn 1,1 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Chuyển xong, chị mới bàng hoàng nhận ra mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an huyện Mê Linh đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Nghe cuộc gọi của kẻ giả danh cán bộ công an, cô gái Hà Nội bị chiếm đoạt 1,1 tỷ đồng

Một nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 10/11, Công an huyện Thường Tín cũng tiếp nhận đơn trình báo của chị M. (31 tuổi) trú trên địa bàn huyện về việc chị này nhận được cuộc gọi điện thoại của một đối tượng tự xưng là nhân viên bảo hiểm thông báo có một hợp đồng bảo hiểm mang tên chị M..

Đối tượng yêu cầu chị M. cung cấp thông tin căn cước công dân để kiểm tra. Sau đó chị M. tiếp tục nhận được điện thoại của một đối tượng giới thiệu là cán bộ Công an TP.Đà Nẵng.

Đối tượng nói chị M. có tài khoản ngân hàng liên quan đến rửa tiền và gửi hình ảnh thông báo bắt chị M.

Chị M. nói không liên quan thì được thông báo gặp Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng.

Đối tượng yêu cầu chị phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP để làm việc. Sau đó chị M. phát hiện tài khoản bị rút mất gần 1,3 tỷ đồng.

Lúc này, chị M. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Sau hàng loạt vụ lừa đảo với thủ đoạn như trên, Bộ Công an nhấn mạnh bị hại chủ yếu là người ít cập nhật thông tin, thiếu ý thức cảnh giác, không có kiến thức bảo mật thông tin hay hiểu biết về các hoạt động tố tụng.

Bộ Công an khẳng định cơ quan công an các cấp khi làm việc, xác minh, điều tra đều làm việc trực tiếp hoặc có văn bản thông báo, triệu tập gửi đến chính quyền địa phương, địa chỉ của tổ chức, cá nhân. Công an tuyệt đối không làm việc thông qua điện thoại và mạng xã hội.

Để tránh bị lừa, Bộ Công an khuyến cáo mọi người không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai không quen biết, hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Khi nhận các cuộc điện thoại có dấu hiệu lừa đảo, người dân không nên tỏ ra lo sợ, cần nhanh chóng liên hệ với người thân, bạn bè để được tư vấn. Nếu nghi ngờ ai đó hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân có thể thông báo cho công an địa phương, hoặc tố giác tội phạm với cơ quan chức năng.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên