Bắt quả tang người phụ nữ chui vào cốp ô tô để thông chốt kiểm dịch

2021-08-13 21:16
- Trong thời gian một số tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, hàng trăm hành vi tìm cách chống đối đã bị phát hiện và xử phạt.

Đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ nằm gọn trong cốp xe ô tô nhằm trốn khai báo y tế, khi đi qua chốt kiểm dịch đã bị phát hiện khiến nhiều dân mạng phẫn nộ.  

Cụ thể, khi bị yêu cầu kiểm tra, người đàn ông mở cốp xe thì lực lượng chức năng phát hiện một người phụ nữ không đeo khẩu trang, ngồi lọt thỏm đằng sau cốp.  Đối tượng lộ rõ sự ngại ngùng, chui ra khỏi xe. Khi được hỏi giấy tờ tuỳ thân thì người phụ nữ này mới hốt hoảng chạy lên trước, mở cửa xe tìm.  

 Người phụ nữ chui vào cốp xe hòng né khai báo y tế ở chốt kiểm dịch  

Theo thông tin từ báo Thanh niên, sự việc được ghi nhận diễn ra vào sáng 12/8, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.  

Sau khi phát hiện sự việc và kiểm tra giấy tờ, người phụ nữ này được xác định là chị N.T.T (33 tuổi), trú tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.  

Đối tượng khai báo trong lúc di chuyển từ đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên xuống nút giao TP. Sông Công cùng chồng thì biết mình không đủ giấy tờ, nên đã chui vào nằm trong cốp xe để trốn khai báo y tế, chỉ để một mình chồng xuống chốt.  

 Công an TP.Sông Công lập biên bản về hành vi trốn khai báo y tế của chị N.T.T (Ảnh: Báo Thái Nguyên)  

Cuối cùng, chị T. đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, đồng thời bị UBND TP.Sông Công xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.  

Ngay sau đó T. đã được lấy mẫu test nhanh, xác định kết quả âm tính. Lực lượng chức năng đã yêu cầu vợ chồng T. quay đầu xe về Bắc Ninh do không đủ điều kiện lưu thông vào tỉnh Thái Bình.  

Theo Pháp Luật & Bạn Đọc  

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 'Tuyệt tình Cốc' hút hồn phượt thủ khắp Việt Nam