"Toát mồ hôi hột" nghe đến cách tiêu tiền chẳng giống ai của nhà giàu

Nguyễn Mai 2016-02-11 09:21
- Giới nhà giàu có vô vàn lý do để chi tiền cho những thú vui chẳng giống ai. Dưới đây là những cách tiêu tiền đáng kinh ngạc như vậy.
Cuộc sống của những người giàu có thường bị nhòm ngó bởi cách họ tiêu tiền khác với số đông. Bạn có thể thấy ngỡ ngàng, thích thú, hâm mộ hoặc rùng mình với cách sử dụng tiền của họ. Những thứ siêu xa xỉ dưới đây sẽ khiến bạn phải "toát mồ hôi hột" khi biết giá của chúng.
Tem thư 3,14 triệu USD
Năm 1855 đã có một lỗi nhỏ không mong muốn tại một nhà máy làm tem dẫn đến việc một con tem có màu vàng thay vì có màu xanh lá cây theo tiêu chuẩn. Người ta tin rằng con tem màu vàng bị in nhầm này là trường hợp hiếm gặp. Nó đã được bán với giá 1,07 triệu USD vào năm 1984. Sau đó, tem được bán lại một lần nữa với giá 2,8 triệu Franc Thụy Sĩ vào năm 1996. Hồi cuối năm 2010, con tem in lỗi này được bán  tại Thụy Sĩ với giá lên đến 3,14 triệu USD.
Những thứ siêu sa sỉ người giàu cũng chưa chắc có được
Phòng tắm dát vàng
Lâm Thế Vinh, một thợ hoàn kim người Hồng Kông đã thiết kế căn phòng tắm xa hoa nhất thế giới có giá trên 3,5 triệu USD. Phòng tắm đặc biệt này bao gồm hơn 6 nghìn loại đá quý như: sapphire, ruby, hổ phách… Các vật dụng trong phòng tắm như bồn tắm, chậu rửa, bồn vệ sinh cũng được mạ vàng. Tổng cộng công trình được hoàn thành với lượng vàng nguyên chất lên đến 380 kg.
Những thứ siêu sa sỉ người giàu cũng chưa chắc có được
Giấy vệ sinh dát vàng 
Giới nhà giàu có vô vàn lý do để khoe độ giàu có của họ. Nhưng có vẻ một số ý tưởng “khoe của” của người giàu có vẻ ngông cuồng và điên rồ, ví dụ như ý tưởng dùng giấy vệ sinh dát vàng. Thực tế, giấy vệ sinh dát vàng là có thật. Mỗi cuộn giấy vệ sinh như thế này có giá 1,3 triệu USD. Chắc hẳn chúng ta sẽ không hình dung được sự thoải mái và tiện nghi của loại giấy đắt đỏ này mà chỉ cảm thấy lãng phí vì một lượng vàng không nhỏ làm đầy bể phốt.
Những thứ siêu sa sỉ người giàu cũng chưa chắc có được
Tác phẩm điêu khắc Pointing Man
Giacometti là một nghệ sĩ điêu khắc, ông đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc này vào năm 1947 chỉ trong 9 giờ. Bức tranh được bán đấu giá ở mức 141 triệu USD. Tiếp theo đó, vào năm 2010, Giacometti đã bán được một tác phẩm điêu khắc khác có tên "The Walking Man" với giá 102 triệu USD.
Những thứ siêu sa sỉ người giàu cũng chưa chắc có được
Kem Golden Opulence
Nếu bạn là người có tiền và thích ẩm thực có thể chi tiền vào các món ăn đắt đỏ nhất hành tinh. Tại nhà hàng Serendipity 3, bạn sẽ có cơ hội được thưởng thức những món ăn khai vị đắt nhất thế giới có tên trong sách kỷ lục Guinness. Một trong những món ăn “đắt xắt ra miếng” phải kể đến trong thực đơn của nhà hàng này là món kem Golden Opulence trị giá 1000 USD. Ngoài ra, món kem còn có thêm trứng cá muối. 
'Toát mồ hôi hột' nghe đến cách tiêu tiền chẳng giống ai của nhà giàu
Nguyễn MaiNguồn: TR
(Theo Congluan)
Xem thêm: Những tình huống không đỡ nổi
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất