Cận Tết: Dịch vụ đổi tiền lẻ được dịp "chém" đẹp

Hoàng Sa 2015-01-06 07:25
- Với mức chi phí "10 ăn 7" (100.000 đồng thu về 70.000 đồng), thậm chí "10 ăn 5" (100.000 đồng thu về 50.000 đồng),... dịch vụ đổi tiền lẻ đang vào dịp "hốt bạc".
Khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Mùi nhưng các điểm đổi tiền lẻ, tiền mới đã bắt đầu hoạt động tấp nập. Tiền mệnh giá càng nhỏ, mức chi phí giao dịch càng đắt đỏ.
Tấp nập nơi đất thiêng
Năm hết tết đến, thị trường tiền lẻ lại sôi động do nhu cầu đổi tiền mừng tuổi, đi lễ chùa đầu năm của người dân tăng cao. Trong vai người có nhu cầu đổi tiền lẻ, phóng viên có mặt tại "điểm nóng" về đổi tiền lẻ trên phố Hà Trung (Hoàn Kiếm). Tại các cửa hàng, người ra, người vào giao dịch vô cũng tấp nập. Giá cả giao dịch của các mệnh giá tiền lẻ nằm trong khoảng "10 ăn 7" (100.000 đồng thu về 70.000 đồng). Hầu hết các nhà buôn tại khu vực này đều cho biết, hiện tại chưa tới thời điểm cận Tết nên mới có giá “hữu nghị” như vậy. Nếu để thêm khoảng hơn nửa tháng nữa, tỷ lệ chênh lệch còn cao hơn. Mức giá giao dịch sẽ nằm trong mức 10 ăn 5 (100.000 đồng thu về 50.000 đồng).
Một cửa hàng bán vàng mã, hoa quả kiêm dịch vụ "đổi tiền lẻ" tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội).
Tại chùa Trấn Quốc (Tây Hồ, Hà Nội), “thị trường tiền lẻ” cũng vô cùng sôi động. Nhiều “sạp” bán vàng mã, bánh kẹo kiêm luôn dịch vụ đổi tiền lẻ. Các loại tiền mệnh giá 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng được bày trên các sạp hàng hoặc trên sạp bán váng mã. "Giá" đổi tiền ở đây là "10 ăn 6" (100.000 đồng thu về 60.000 đồng) cho tiền mệnh giá 500 đồng; tiền 2.000 đồng thì "10 ăn 8" (100.000 đồng thu về 80.000 đồng).
Gần Tết, nhu cầu đổi tiền lẻ của người dân ngày càng tăng cao.
Sôi động nhất phải kể đến địa điểm đổi tiền lẻ tại Phủ Tây Hồ (Hà Nội). Ngay từ phía ngoài cổng, hàng loạt các sạp hàng đều treo biển “đổi tiền lẻ”. Giá cả đổi tiền các mệnh giá tại địa điểm này rất đồng đều. Cụ thể, tiền mệnh giá 1.000 đồng thì "10 ăn 7"; tiền 5.000 đồng là "10 ăn 8". Trong đó, giá “hót” nhất vẫn là đồng tiền mệnh giá 500 đồng. Theo chị Nguyễn Thị Loan (Đống Đa, Hà Nội), vài năm trở lại đây do Ngân hàng Nhà nước ngừng in tiền mệnh giá nhỏ, đặc biệt là tiền mệnh giá 500 đồng nên giá cả của tờ tiền đội lên khá cao và được nhiều người lựa chọn.
Tiền có mệnh giá 500 đồng luôn được rất nhiều người quan tâm.
“Tiền mệnh giá nhỏ khan hiếm, phí đổi “đầu vào” của chúng tôi khá đắt nên buộc phải tăng chi phí giao dịch. Tiền mệnh giá 500 đồng hiện đã có nhưng không nhiều. Giá cả giao dịch trong khoảng 10 ăn 6. Thời điểm sát tết âm lịch, chi phí đổi có thể tăng cao hơn do tờ 500 đồng có màu đỏ, tượng trưng cho sự may mắn”, chủ một sạp hàng trong Phủ Tây Hồ chia sẻ.
 “Chợ” đổi tiền online nở rộ
Hiện nay, việc mua bán qua mạng ngày càng phát triển nên dịch vụ đổi tiền online cũng đươc dịp ăn nên làm ra. Chỉ cần vào internet gõ từ khóa “đổi tiền lẻ online” sẽ có khoảng gần 400.000 kết quả hiện ra trong khoảng thời gian chưa đầy 30 giây.
Dạo quanh một số website như chotot…, doitienle…, muaban…,… xuất hiện rất nhiều tin rao vặt về dịch vụ đổi tiền lẻ, giao hàng tận nhà. Tại các website này, những người kinh doanh cung cấp sẵn số điện thoại liên lạc, dịch vụ vận chuyển tiền đổi khắp cả nước với hàng loạt loại tiền, từ đồng Việt Nam, USD, tiền “độc, lạ”... Mức phí chênh lệch cho mỗi lần giao dịch nằm trong khoảng 10 – 15%. Nhiều website còn mạnh miệng tuyên bố, nếu cần giao dịch lên tới vài chục triệu đồng cũng có thể đáp ứng đầy đủ. 
Các website đổi tiền lẻ online rục rịch "chào hàng".
Cụ thể, tiền nguyên seri mệnh giá 500 đồng có mức chi phí 10 ăn 5 (100.000 đồng thu về 50.000 đồng), mệnh giá 1.000 đồng phí 30% (100.000 đồng thu về 70.000 đồng),… Với tiền mệnh giá 5.000 đồng, 10.000 đồng và 20.000 đồng, nếu đổi với số lượng lớn thì phí chỉ 5% - 7%.
Theo một số người chuyên làm dịch vụ đổi tiền lẻ, dịp Tết âm lịch là cơ hội để họ “vớt vát”. Càng gần đến những ngày cuối năm, thị trường đổi tiền lẻ càng hoạt động náo nhiệt và mức giá theo đó cũng có chiều hướng thay đổi.
Lý giải vì sao chi phí đổi tiền có giá đắt đỏ, chủ một website cung cấp dịch vụ tiền lẻ cho biết, những năm gần đây, các ngân hàng không in thêm loại mệnh giá nhỏ nên sẽ rất khan tiền. “Ai có nhu cầu thì nên đổi tiền ngay bây giờ sẽ có mức giá “ưu đãi”. Nếu đến thời điểm cận Tết, chi phí đội lên khá cao. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, anh này đưa ra lời “cảnh báo”.
Tuy nhiên, so với mức "cắt cổ" ở chợ đen, mức phí ở trên mạng có vẻ thấp hơn nhưng loại tiền mệnh giá thấp khá ít. Hình thức đổi tiền online này trở nên an toàn hơn khi lệnh cấm “buôn bán tiền hưởng chênh lệch” đang có hiệu lực.

 Hoàng Sa
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tiết lộ 4 con giáp không thể yêu xa