Hãi hùng ấm đun siêu tốc bỗng bốc cháy, cô gái chỉ rõ thói quen cực nguy hiểm mà nhiều người Việt vẫn làm sau khi rót nước xong

2023-03-14 21:41
- Ấm đun nước siêu tốc bốc cháy xuất phát từ nguyên nhân để cả ấm ở khay nấu dẫn đến chập.

Các thiết bị điện rất tiện lợi, giúp giảm bớt công sức và nhanh chóng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, chúng có thể xảy ra cháy nổ, gây điện giật, cháy nhà. Do đó, dùng thiết bị điện phải ưu tiên sự an toàn lên hàng đầu.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ câu chuyện về một người phụ nữ hú hồn sau khi chứng kiến ấm đun siêu tốc bị cháy.

Người phụ nữ chia sẻ câu chuyện viết: "Thực sự thì đến sáng nay em vẫn thấy run vì nếu các cụ không phù hộ thì chắc đã có nhiều chuyện xấu hơn xảy ra vào hôm qua.

Em nghĩ đây là vật dụng mà nhà nào cũng có và gần như đều có một thói quen sau khi đun nước xong vẫn để am trên cái đế đun. Nhà em cũng không ngoại lệ vì tiện hoặc quen tay. Nhưng cho đến ngày hôm qua xảy ra việc này thì em không bao giờ quen tay như vậy nữa.

Chuyện là em đang đứng rửa tay thì có mùi khét quay ra thấy khói bốc nghi ngút từ cái đế ấm rồi chập điện rồi có lửa to bùng lên. Xung quanh rất nhiều đồ và bên cạnh có cái tủ lạnh. Lúc đó em hoảng quá bảo mẹ dập công tắc aptomat rồi dội gáo nước để dập lửa.
May mắn là lửa chưa lan sang các cái khác".

Người chia sẻ câu chuyện cho hay, bản thân cô cảm thấy sợ hãi, may mắn là lúc đó không ai dùng ấm. Nguyên nhân có thể do quá tải điện, cũng có thể do đứa em lúc tối sử dụng xong để ấm không có nước vào đế và vô tình ấn vào công tắc mà không biết.

"Em cũng không biết là cháy vì đâu nhưng em chỉ tưởng tượng may lúc đó em đi rửa tay và ở đó lúc lửa còn dập được. Chứ nếu nó cháy buổi đêm, lúc mọi người đã ngủ hết thì không biết hậu quả còn nghiêm trọng thế nào nữa. Lúc đó con trai mới 5 tháng tuổi đang ngủ say trong nhà", người phụ nữ kể.

Nhiều cư dân mạng tỏ ra kinh hoàng sau khi đọc câu chuyện được chia sẻ. Họ tự nhắc bản thân và người trong nhà chú ý rút các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm.

"Đun nước xong thì rút phích cắm ra, nhất là nhà có trẻ con thì càng phải rút. Nhiều người cho nước đầy, khi sôi nó tràn ra ngoà, chảy xuống đế. Ấm có thể không chập ngay đâu nhưng tự dưng một ngày đẹp trời không rút phích ở đế nó cháy kiểu chập điện", cư dân mạng Cường Nguyễn cảnh báo.
Cư dân mạng Hoàng Miên viết: "Do ẩu chứ sao, nhà mình đun xong là cứ rút luôn phích cắm ra cho an toàn, bất cứ đồ điện gì cũng thế. dùng xong là rút hẳn điện ra thôi".
Ngọc Anh 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vì sao cảnh "cởi" của HIEUTHUHAI trong 2 ngày 1 đêm gây phản cảm?