Mẹ trẻ khéo tay tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Phương Nga 2022-07-09 09:42
- Để có thể thỏa sức sáng tạo những trang phục mặc hàng ngày cho bản thân và con gái, chị Huyền Trang đã dành thời gian tìm hiểu, học hỏi để tự móc len nhiều bộ quần, áo, váy mang phong cách “có một không hai”.

Chưa từng được đào tạo qua một trường lớp nào về chuyên ngành thiết kế, nhưng chị Lương Thị Huyền Trang (31 tuổi) lại đang gắn bó với công việc mở lớp dạy móc len online theo từng mẫu. Với tính chất công việc tự do, chị Trang có khá nhiều thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là cô con gái nhỏ. 

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Chị Huyền Trang rất yêu thích công việc móc len thành nhiều bộ trang phục.

Theo chia sẻ của chị Trang, ý tưởng móc len thành các bộ váy, áo cho gia đình xuất phát từ tình yêu với những cuộn len và chiếc móc sắt. Trước khi bắt tay vào thực hiện các trang phục thời trang, mẹ đảm từng thử sức với những chiếc túi len theo đơn đặt hàng và bán. Sau đó, càng làm càng mê chị Huyền Trang chuyển sang móc váy, áo…

Chị Trang cho biết: “Tuy mình rất thích công việc đan móc len, nhưng để có thể sản xuất ra những sản phẩm hoàn thiện mất khá nhiều thời gian. Vì thế mình hay quay lại video hướng dẫn cho người chung sở thích có thể làm được”.

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Hai mẹ con luôn có những chiếc áo len xinh xắn dành cho mùa đông.

Để có một sản phẩm hoàn chỉnh gửi cho khách hàng, chị Huyền Trang thường phác họa trước kiểu dáng trong đầu, tiếp theo đó lựa chọn hoa tiết móc len phù hợp và lên mẫu. Trong quá trình thực hiện, vừa móc chi Trang sẽ ướm thử vào người và điều chỉnh kiểu dáng cho phù hợp.

Không phải lúc nào cũng thành công ngay bước đầu, cũng có khi làm xong sản phẩm nhưng chưa ưng ý lại tháo móc lại từ đầu. Sau khi lên đc mẫu vừa với size chị sẽ chụp ảnh, tính toán các số đo cho các size khác nhau và quay video hướng dẫn từng phần.

Theo chị Huyền Trang, đối với các sản phẩm thủ công chủ yếu mất thời gian ở khâu tạo ra sản phẩm. Các mẫu áo, váy, mũ, túi chủ yếu được chị tham khảo trên mạng từ các mẫu trang phục bằng vải đến các brand nước ngoài.

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Phong cách năng động với tone màu len hồng.

Ngoài ra, phần lớn các trang phục chị Huyền Trang móc đều được chị tự nghĩ ý tưởng, sáng tạo phù hợp với dáng và sở thích. “Bộ sưu tập của mình gần như không đi theo quy tắc nào cả và quá trình thực hiện mất nhiều thời gian. Có nhiều ý tưởng mình hoàn thiện, nhưng cũng có rất nhiều bộ trang phục không thể thực hiện”, chị Trang chia sẻ.

Vốn yêu thích công việc đan móc, cô con gái nhỏ đôi khi là người mẫu nhí sử dụng các trang phục của mẹ Huyền Trang. Chị Trang thường lựa chọn các loại len: cotton, linen, viscose, ac, lụa, rayon…đối với các bộ quần áo, váy vóc mùa hè.

Đến mùa đông, yêu cầu về độ dày của trang phục và chất liệu sẽ khắt khe hơn, mẹ đảm chuyển sang các loại len sản xuất từ lông động vật và pha hoặc không pha:  lông cừu, lông thỏ, lạc đà…

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Các loại len sản xuất từ lông động vật và pha hoặc không pha dành cho mùa đông.

Ngoài ra, các dòng sợi làm túi xách sẽ có tính chất cứng hơn và không có lông để phù hợp với thực tế sử dụng của sản phẩm. 

Theo mẹ đảm, các trang phục móc len cho em bé gái sẽ dễ hơn một chút so với người lớn vì dễ tính toán các số đo. Nếu các trang phục của người lớn mất từ 5-10 ngày thì của bé chỉ mất từ  3-7 ngày tuỳ size và mẫu. 

Đối với trang phục của bản thân, chị Trang thường chọn các mẫu dễ mặc với màu sắc basic. Con gái sẽ được chị lựa chọn móc với chất liệu len và kiểu dáng thoải mái, dễ thương. Không chỉ móc các loại trang phục mặc, chị Trang còn dành thời gian móc lèn thành túi xách để kết hợp cùng trang phục. 

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Mẹ đảm “nghiệp dư” tự tay móc len thành bộ sưu tập trang phục cho công chúa nhỏ

Bé gái rất yêu thích các trang phục mà mẹ tự tay làm cho.

Chị Trang bộc bạch: “Sản phẩm khoác lên người có sự độc đáo và dễ chịu là ưu tiên số 1 của mình. Các trang phục mình làm thỉnh thoảng có người để ý và hỏi,  thậm chí mua luôn. Lúc trước mình bán túi cùng có nhiều lần mình xách đi chơi, người quen đòi mua luôn cái túi mình đang dùng”.

Đến nay, chị Trang vẫn làm việc duy trì cuộc sống  và được làm việc bản thân yêu thích. Chị luôn mong muốn trong tương lai sẽ có thể bán các mẫu trang phục và túi  ra thị trường nước ngoài và xây dựng brand chuyên về túi xách và trang phục móc len tay.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 người đẹp Việt sở hữu khuôn mặt 'tỷ lệ vàng' khiến bao nhiều người ước ao