Mặc đồ 50k nhưng ai cũng tưởng hàng hiệu, tín đồ 'second hand' Tiểu Ni tiết lộ bí quyết săn đồ và mix&match siêu dễ, siêu 'chất'

Bảo Bình 2022-12-07 15:49
- Nhìn Tiểu Ni mix&match đồ hợp nhãn, sang chảnh không ít người bất ngờ khi biết được trang phục của cô nhiều khi là đồ 'second hand' mua với giá siêu rẻ.

Nguyễn Ngọc Tiểu Ni (sinh năm 1991) hiện đang sinh sống và làm việc tại Đà Lạt. Công việc chính của cô là Nhiếp ảnh gia về ẩm thực. Vốn là người yêu cái đẹp và có gu thẩm mỹ nên cô gái trẻ cũng luôn quan tâm tới vẻ ngoài, ngoại hình cũng như trang phục của mình. 

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Mới đây, Tiểu Ni không ngần ngại chia sẻ trên một hội nhóm lớn về niềm đam mê với đồ second hand. Bản thân cô gái 9X cũng tạo được "tiếng vang" lớn khi chứng minh được không cần phải mua đồ hàng hiệu đắt tiền mới có thể mặc sang chảnh, thần thái. Chỉ cần biết cách mix&match phù hợp thì từ đồ "hàng si" cô cũng có thể nhìn khí chất chẳng kém ai.

Cảm giác "săn" đồ second hand như truy tìm "kho báu"

Chia sẻ với Emdep.vn, Tiểu Ni cho biết trước đây cô hầu như không có ấn tượng gì với đồ second hand. Cơ duyên đưa cô tìm tới những món quần áo đã qua sử dụng này là từ khi cô chuyển tới thành phố mộng mơ Đà Lạt sinh sống và làm việc cách đây 3 năm. "Khi đó mình buộc phải phải thay đổi tủ quần áo sang kiểu “ấm hơn”, nhiều layer hơn. Ban đầu mình cũng mua đồ ở các store và shop thời trang bình thường thôi, nhưng sau một thời gian sử dụng mình nhận thấy rất nhiều đồ đắt tiền nhưng chất lượng lại không tương xứng (đồ len, đồ dạ nhanh bị xù lông, co rút, bai nhão,…). Tình cờ trong một lần đi chợ Đà Lạt, mình mới phát hiện ra “cả thế giới” đồ second hand đa dạng từ quần áo, giày dép, phụ kiện. Nếu tinh ý một chút, có thể sẽ chọn được những bộ đồ còn nguyên tem mác hay đến từ các thương hiệu nổi tiếng", Tiểu Ni nhớ lại.

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Trong suy nghĩ của nhiều người, đồ second hand chủ yếu là đồ đã mặc qua, nhăn nhúm được nhồi nhét trong thùng carton. Tuy nhiên theo Tiểu Ni thì đồ second hand hiện tại đã có một diện mạo mới, không phải là những chiếc quần áo nhăn nheo được nhét trong các thùng, bao mà người ta hay gọi là “hàng thùng” mà trở nên rất “xịn xò” khi được chọn lọc kỹ càng, giặt là cẩn thận. Vì thế người mua có không gian được nhìn ngắm, thử và thỏa sức mix đồ với những chiếc áo, chiếc quần hay phụ kiện, túi xách để biết có phù hợp với mình hay không. 

Cô cũng rất yêu thích cảm giác dành thời gian "săn lùng", tìm kiếm một món đồ đẹp giữa "rừng" đồ second hand. "Cảm giác lúc đi "săn" đồ thú vị như đi tìm kho báu ấy. Trong muôn vàn lựa chọn, lia mắt làm sao để tìm ra được "báu vật" giá hời".

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Tiểu Ni cũng cho hay bản thân cô mê đồ chất lượng và cũng hướng tới một cuộc sống chất lượng. "Đắt hay rẻ tuỳ thuộc vào độ hài lòng, cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra để đỗi lấy sản phẩm, dịch vụ, cũng như khả năng chi trả của mỗi người. Đồ giá cao chưa chắc đã tốt và đồ giá thấp chưa chắc đã kém chất lượng. Phần lớn đồ chất lượng thì giá cao, mua được những món đồ này với giá thật “hạt dẻ” lại càng tuyệt", cô bộc bạch.

Dùng đồ second hand để tận dụng giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường

Nữ nhiếp ảnh gia bày tỏ việc mua đồ second hand không chỉ vì cảm giác “săn” được một món đồ chất liệu tốt, form dáng chuẩn, thiết kế đẹp mắt với giá hời (rẻ hơn giá gốc), mà còn bởi tính độc lạ và giá trị sưu tầm của chúng. Cô cũng nhìn nhận: "Việc tái sử dụng đồ cũ còn chất lượng sẽ có ảnh hưởng tốt tới môi trường, khiến cho vòng đời của sản phẩm được kéo dài, khai thác tối đa được công năng. Từ đó hạn chế được rất nhiều các nguyên liệu thải ra trong quá trình sản xuất sản phẩm mới, giảm thiểu lượng lớn rác thải thời trang ra môi trường, góp phần giúp cho hành tinh trở nên xanh - sạch - đẹp. Nghe có vẻ vĩ mô, nhưng nếu nhiều cá nhân, tổ chức có cùng tư tưởng và hành động thì mọi thứ đều có thể hiện thực hoá, mang lại hiệu quả rõ rệt".

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Một điều thuận lợi với Tiểu Ni là việc "săn" đồ second hand với cô khá dễ dàng ở chợ Đà Lạt - nơi quần áo nhập về từ các nước Nhật, Hàn, Hong Kong đã được sơ loại, giặt giũ và treo lên khá ngay ngắn, gọn gàng. Bản thân cô gái trẻ cũng thích được tự mình nhìn tận mắt, sờ tận tay từng món đồ ở chợ đồ cũ. Bên cạnh đó cô cũng ghim cho mình vài shop online "ruột" uy tín để "săn" những món đồ chất lượng mà giá cả lại phải chăng. Tiểu Ni bật mí: "Thường để săn được đồ đẹp, mình phải có chút kiến thức cơ bản về thời trang, biết nhìn form dáng, chất liệu, mẫu mã,… và cả các thương hiệu thời trang nữa. Đồ second hand thường sẽ có lỗi nhỏ hoặc bị bẩn một chút, mình cũng phải có kinh nghiệm để xem lỗi đó có khắc phục được không, hoặc có xử lý được không".

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Nhìn cách lên đồ hàng ngày của Tiểu Ni, ít người đoán được có những món đồ được cô mua lại từ hàng đồ cũ. Theo quan điểm của cô thì mấu chốt của việc mặc đẹp hay có gu không nằm ở chỗ bạn mặc đồ mới hay đồ second hand mà phải có định hướng về phong cách và trang phục phù hợp hoàn cảnh. "Bên cạnh đó, bạn cũng phải hiểu cơ thể, vóc dáng, tông da của mình là gì,… Từ đó có thể lựa chọn màu sắc, kiểu dáng, chất liệu, tông make up phù hợp với bản thân", Tiểu Ni giãi bày.

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

9X mê mẩn 'săn' đồ secondhand, lên đồ sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu

Chính vì nhất quán quan điểm đó nên có món đồ cô mua chỉ 10 nghìn đồng là một chiếc áo sơ mi linen Hàn hay chiếc túi da 3,5 triệu đồng cũng được cô sử dụng rất phù hợp để góp phần định hình phong cách ăn mặc của bản thân. Người thân và mọi người xung quanh cũng đồng quan điểm và ủng hộ Tiểu Ni về việc tái sử dụng đồ second hand vừa kinh tế vừa góp phần bảo vệ môi trường. Cô gái trẻ cũng phần nào giúp mọi người học thêm được cách chọn đồ, phối đồ phù hợp và mong muốn việc tái sử dụng trong thời trang sẽ ngày càng phổ biến hơn như một cách cùng mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh.

Bảo Bình

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những sao Việt xuất thân con nhà giàu: Ông Cao Thắng, Hà Anh Tuấn là thiếu gia nổi tiếng