Cô nàng 9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Phương Nga 2021-11-02 09:30
- Bén duyên với đồ sencondhand 2 năm trước, từ đó Thu Hòa (22 tuổi) đã có những ý tưởng phối đồ giúp nâng tầm những món hàng “chợ” này.

Bạn trẻ 9X Thu Hòa hiện đang là nhân viên văn phòng, founder của một brand quần áo nữ tại TP.HCM. Cách đây 2 năm, qua lời giới thiệu của người bạn thân về nhóm mê đồ second-hand (còn gọi là đồ si) trên facebook, Hòa bắt đầu tìm hiểu về loại trang phục này.

“Sau khi tham gia vào group, mình thấy các bạn trẻ trong đó phối đồ si rất thời trang. Đặc biệt là các phong cách rất đa dạng từ kiểu dáng đến màu sắc, từ đó mình bắt đầu mê mẩn thể loại thời trang này và tìm hiểu sâu hơn về nó”, 9X chia sẻ.

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Theo Thu Hòa, đồ si khác hẳn với các mẫu thời trang thông thường và có những điểm mạnh riêng. Đầu tiên, đồ si có giá thành “hạt dẻ”, với con gái việc mua một món đồ mới với giá từ vài trăm hay vài triệu để mặc rồi cất vào tủ sẽ rất lãng phí. Tuy nhiên, cùng số tiền đó sẽ giúp 9X mua được rất nhiều đồ secondhand để mix được đa dạng  các outfit.

Được biết, món hàng si rẻ nhất Thu Hòa mua là chiếc áo thun với trị giá là 30.000 đồng, còn món đắt nhất là đôi boots cao đổ có giá khoảng 500.000 đồng. Đây là lý do đầu tiên khiến cô gái 9X lựa chọn mua đồ cũ để sử dụng hàng ngày.

Điểm mạnh thứ hai được Thu Hòa khẳng định rằng đồ si “độc” và không dễ đụng hàng. Cô cho biết: “Thông thường đồ chỉ có 1 hoặc 1 vài mẫu số lượng giới hạn nên rất khó để tìm thấy việc mặc tương tự ở khách hàng khác so với đồ mới ở tiệm bình thường”.

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Ngoài ra, sự đa dạng về mẫu mã của đồ si là điểm tạo nên sự phong phú trong việc phối đồ của 9X. Đặc biệt, nếu có kinh nghiệm, người mua cũng dễ dàng tìm thấy hàng hiệu đã qua sử dụng tại chính cửa hàng đồ cũ.

Là một người làm trong ngành thời trang, Thu Hòa tiết lộ điểm mạnh cuối cùng của đồ si là tính bền vững. Hiện nay, ngành thời trang nói chung hay "fast fashion" nói riêng đã được biết đến với những câu chuyện về ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng một món đồ có vòng đời dài hơn sẽ phần nào giảm thiểu tác động xấu đến môi trường sống.

Tuy nhiên, hàng second-hand không hoàn toàn là những trang phục rẻ, mà giá cả còn tùy thuộc vào tình trạng mới của món đồ hay có phải hàng hiệu hay không. Theo cô nàng các mặt hàng giá cao thường là: boots da, các loại áo khoác da, khoác dáng dài, vì xét về chất liệu cơ bản đã đắt hơn những quần, áo thông thường khác. Đặc biệt, nếu đồ si là hàng hiệu cao cấp chắc chắn sẽ có giá thành rất khác biệt với đồ si thông thường. 

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Mỗi set đồ luôn được cô gái Thu Hòa lựa chọn kỹ lưỡng, kết hợp một cách chỉn chu.

Chính nhờ những điểm mạnh riêng của đồ secondhand, cô nàng Thu Hòa đã biết cách chi tiêu hợp lý hơn đối với tủ đồ của mình. Tuy vậy, nữ founder cho biết vẫn mua sắm hàng hiệu, hàng mới bình thường để có thể kết hợp nhiều phong cách với đồ cũ.

“Mình có bạn thân là người giúp mình biết đến đồ si và cũng là người hay cùng mình đi mua. Bởi vậy là đến giờ đồ cũ cũng chiếm kha khá nhiều trong tủ đồ của mình”, Thu Hòa chia sẻ.

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Hiện tại, tủ quần áo của cô nàng 9X có khoảng 30% là đồ si, không dừng lại ở con số này Hòa cho biết chắc chắn sẽ tăng lên trong tương lai. Nhìn những tấm hình chụp trên mạng, với cách mix đồ “sang, xịn” của cô gái trẻ khiến nhiều người không biết cô gái này đang mặc trên mình đồ cũ.

Cô nàng bộc bạch: “Thỉnh thoảng những outfit được mình up lên mạng xã hội cũng được nhiều bạn hỏi lắm và phần lớn đều tưởng là đồ new. Lý do là bởi mình thường chọn đồ si cũng khá kĩ nên thoạt nhìn đều sẽ không biết”. 

Khi nhận được câu trả lời là đồ si, hầu hết cư dân mạng đều bất ngờ, trầm trồ vì cách phối đồ quá chất và “mới” của cô nàng. Hiện nay, song song với hàng mới, đồ si cũng khá phổ biến trong giới trẻ, bởi vậy cách mix đồ của Thu Hòa khiến mọi người rất hào hứng, đồng thời còn xin cô nàng thông tin địa điểm mua hàng.

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Để có những cách mix đồ “xịn” không kém hàng hiệu, Thu Hòa gợi ý một số tips nhỏ khi lựa chọn đồ si. Địa điểm mua đồ cũ 9X lui tới là các shop đồ vì hầu hết hàng đã qua chọn lựa, có style nhất định cũng như được vệ sinh qua. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian thay vì ngồi giữa những món đồ được chất đống ở chợ đồ si, phần nào giúp dễ chọn ra những món đẹp, chất lượng hơn.

Không chỉ mua do “hợp gu”, Hòa cho hay cần chú ý kỹ về chất liệu của sản phẩm. Với những sản phẩm như jacket da cần để ý đến chất liệu, độ bền, phần da có bị nổ hay sử dụng lâu không. Theo kinh nghiệm của Thu Hòa, thường sẽ không chọn đồ len, nỉ vì chúng rất dễ bám bụi và không được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là đồ bơi.

Tiếp theo, cô gái 9X sẽ quan sát kỹ form đồ, đường chỉ may, cúc… Thu Hòa cho hay: “Việc mua đồ cũ không có nghĩa là mình xuề xòa trong cách chọn đồ. Khi mua nên chú trọng phần này để sản phẩm có thể được sử dụng lâu dài và trông mới hơn. Có thể kể đến các sản phẩm như blazer, coat,.. là những món mình khá chú trọng về form”.

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

9X nâng tầm đồ secondhand thành thời trang sang chảnh chẳng kém hàng hiệu

Từ trang phục dạo phố đến công sở đều được cô gái lựa chọn sử dụng đồ cũ.

Sau khi đã lựa chọn được những bộ trang phục ưng ý, 9X sẽ kết hợp đồ si với tất cả những món đồ đã có. Tuỳ vào style lựa chọn cũng như màu sắc, form của từng món đồ để Hòa mix lại với nhau. Vốn làm việc liên quan đến thời trang cũng như được tiếp xúc với quần áo khá nhiều nên thẩm mỹ của nữ 9X được cải thiện dần dần. Bên cạnh đó, Thu Hòa cũng tham khảo cách mix đồ từ các influencer, KOL, model qua instagram.

Với việc sử dụng đồ second-hand, Thu Hòa không gói gọn việc diện quần áo vào bất kì một style cố định nào. Điều 9X hướng đến là bộ đồ mặc trên người mang lại thẩm mỹ cho bản thân và cả người nhìn là đủ. Thông thường, phong cách Thu Hòa hay diện là minimalism, preppy chic và vintage. Bên cạnh đó, nữ founder cũng rất chăm chỉ thử nhiều style khác nhau và hầu như sử dụng đồ si quanh năm. 

Cô nàng chia sẻ thêm: “Theo mình bộ trang phục khi mặc lên, điều quan trọng nhất là sự tự tin và thoải mái. Bất cứ một outfit nào cũng cần đem lại 2 điều này để chúng ta có thể được là chính mình”.

 

 Mách bạn ở Hà Nội mua đồ second-hand ở đâu

1. Chợ Đông Tác

Đây là khu chợ nằm dưới chân khu tập thể Khương Thượng ở Hà Nội. Chợ Đông Tác được biết đến là địa chỉ có lượng hàng second-hand lớn nhất tại thủ đô từ nhiều năm nay và vẫn luôn là lựa chọn của nhiều người. Nếu biết khéo léo chọn đồ thì ở đây bạn có thể lựa chọn được những món đồ đẹp, độc, có thể còn rất mới mà giá cả lại phải chăng từ giày, áo quần, mũ, túi xách,...

2. Chợ Kim Liên

Nói đến "đồ si" ở Hà Nội thì không thể bỏ qua chợ Kim Liên. Chợ nằm tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, có nhiều sạp hàng chuyên bán đồ cũ đa dạng chủng loại từ các loại áo da, áo sơ mi, váy vóc, cho đến cả bikini, đồ lót… Ở đây nếu mua số lượng lớn bạn có thể được "giá hời" mà lại chọn được hàng độc.

3. Chợ Hàng Da

Dân mê "đồ si" thắc mắc ở Hà Nội mua đồ second-hand ở đâu chắc chắn phải đến chợ Hàng Da. Khu chợ này là đầu mối lâu năm chuyên kinh doanh loại hàng tuyển, hàng cao cấp, nằm ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Ở đây mọi người dễ dàng tìm thấy những mẫu hàng rất độc, lạ, hàng hiệu cao cấp nhưng giá cả lại khá "mềm".

4. Chợ Nguyễn Khánh Toàn

Mê săn đồ "hàng thùng" thì bạn cũng có thể ghé khu Nguyễn Khánh Toàn. Đây là khu vực có những cửa hàng chuyên cung cấp các loại giày dép hàng thùng cực kì độc lạ và giá phải chăng. Chợ Nguyễn Khánh Toàn luôn là nơi lui tới đầu tiên khi những người mê giày hiệu, giày hàng thùng, bởi bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc giày hiệu rất đẹp tại đây với giá giao động 50-300 nghìn/đôi.

 

Quỳnh Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

12 con giáp nữ gả cho ai thì hạnh phúc nhất