Lên đồ thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand: Gen Z Hà Thành tiết lộ bí kíp siêu dễ để áp dụng

Phương Nga 2022-09-08 09:42
- Không được học hành về thời trang mà chỉ có đam mê và "gu" bẩm sinh, cô nàng Gen Z Hà thành Thục Nhi đã thành công trong việc xây dựng phong cách thời trang vintage bằng đồ secondhand, thu hút một lượng fan đông đảo trên MXH.

Tự thân đi làm kiếm tiền từ năm 18 tuổi, trải qua nhiều công việc văn phòng, Thục Nhi (SN 1999, Hà Nội) bất ngờ có bước ngoặt lớn khi rẽ sang kinh doanh mảng thời trang Vintage. Sống trong thời đại xu hướng thời trang phát triển, cơ duyên dẫn lối cô nàng đến với con đường Vintage xuất phát từ ý tưởng muốn làm đẹp cho chính mình nhưng theo hướng thời trang bền vững, bảo vệ môi trường, đặc biệt là có thể truyền cảm hứng và lan tỏa phong cách này đến với nhiều người hơn.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Niềm đam mê bất tận với vẻ đẹp cổ điển

Tận dụng triệt để mạng xã hội để “khởi nghiệp”, Thục Nhi bắt đầu chia sẻ nhiều ý tưởng thời trang của mình qua các bài viết Facebook, video Tiktok. Sau một thời gian, dần dần Nhi được mọi người chú ý và có nhiều chị em hỏi mua các trang phục Nhi chụp mẫu để mặc theo. Dựa vào những thế mạnh của mình từ hình thức đến định hình phong cách, cô gái sinh năm 1999 luôn tự tin tư vấn, nhiệt tình đưa ra nhiều ý tưởng mix đồ vintage gây ấn tượng mạnh đến khách hàng.

Nhi chia sẻ với Emdep.vn: “Giữa việc làm công ăn lương với mức thu nhập ổn định và theo đuổi đam mê đầy thử thách, mình quyết định mạo hiểm dù cũng chứng kiến không ít người vỡ mộng. Song âu cũng là nghề chọn người, mình cảm nhận được mọi người tin tưởng giao phó trao thân để thỏa sức sáng tạo làm đẹp cho họ”.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Nhìn những bức ảnh thời trang chuyên nghiệp được Nhi trau chuốt, tỉ mỉ đến những video chuyên nghiệp không ai nghĩ rằng cô nàng chưa từng học qua trường lớp đào tạo nào. Tất cả đều đến từ trái tim nghệ thuật và tình yêu tha thiết với “cái đẹp”, Nhi chủ động tìm tòi, trau dồi kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về thời trang. Cô nàng Hà thành cũng cho biết bản thân có chút “máu nghệ thuật” trong người nên mắt thẩm mỹ được xem là có “gu”.

Nhi chia sẻ phong cách cổ điển gắn liền với bản thân cô một cách rất tự nhiên, nguyên thủy mà không phải đi tìm kiếm. Từ nhỏ Thục Nhi đã được sinh ra và sống trong một ngôi nhà cổ kính đầy ắp hoài niệm, tuổi thơ cũng được lấp đầy bởi những tác phẩm kinh điển của châu Âu. Có lẽ vì thế mà “thế giới cũ kỹ” ấy cứ thế ăn sâu vào tiềm thức của Nhi. Nhi tự nhận mình là một đứa trẻ nhưng mang tâm hồn già cỗi, không thích trở nên giống số đông, nên dù thời đại thay đổi từng ngày, Thục Nhi vẫn trung thành với phong cách thanh lịch, trầm lặng, hoài cổ.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Ban đầu, Nhi thường lựa đồ theo cảm hứng. Thấy món gì đẹp thì mua, thường là các trang phục mang phong cách retro từ các thương hiệu local brand. Nhưng dần dần, Nhi tìm thấy cảm hứng trong những món đồ secondhand cũ kỹ. Cô nàng bộc bạch: “Lý do ban đầu khiến mình dùng đồ cũ là mong muốn giảm thiểu rác thải, tập thói quen tái sử dụng để bảo vệ môi trường. Nhưng khi dấn thân vào đồ secondhand, tôi được sống trong một thế giới hoàn toàn mới lạ, càng săn càng ghiền."

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Khác với đồ cũ thông thường, các trang phục và phụ kiện của Thục Nhi là đồ cổ dòng hàng vintage sản xuất từ những thập niên 40-80s. Nắm bắt được tâm lý của tín đồ vintage, yêu thích khí chất xưa cũ, nhuốm màu của trầm tích thời gian, Nhi dành rất nhiều tâm sức để tìm kiếm và tái hiện nét đẹp kinh điển của đồ cổ mà không một món đồ remake nào có thể thể hiện được. Đó cũng là lý do mà tiệm thời trang của Thục Nhi mang một dấu ấn riêng khó lẫn trong thế giới thời trang vintage: đồ cũ nhưng bất hủ, cổ nhưng không lỗi thời. 

Thục Nhi thổ lộ, người yêu thời trang vintage luôn có một nội tâm phong phú. Trông họ nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng lại không tẻ nhạt, ngược lại liên tục biến hóa và tràn đầy cảm xúc mỗi khi bước ra đường. “Mình thích hóa thân vào đủ các thập niên, có thể mơ mộng đáng yêu cũng có thể diện đồ kiêu kỳ bóng bảy. Vẫn là style cổ điển nhưng biến hóa đa dạng sẽ không bao giờ làm bản thân nhàm chán. Phần lớn phong cách cổ điển tôi hay mặc nhất là Power Dressing, Parisian Chic, Cottage Core, Hồng Kông style”, Nhi cho hay.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Thục Nhi cũng khẳng định, cô không phối đồ theo bất cứ một quy luật nào mà mix theo cảm hứng, sở thích, ưng mắt. “Có lẽ do xem nhiều những bộ phim kinh điển của Hollywood thời xưa nên kiểu cách ăn mặc của họ đã hằn sâu vào tâm trí mình rồi. Đôi khi để thực hiện một bộ ảnh mình cũng lấy cảm hứng từ phim ảnh, sách tranh”.

Quy tắc phối đồ độc đáo, tạo dấu ấn riêng

Bí kíp phối đồ của Thục Nhi rất đơn giản và dễ áp dụng. Để phối những items cùng màu nhưng chỉ thay đổi sắc độ là đã có một outfit hoàn chỉnh. Nếu muốn bắt mắt hơn cô sẽ kết hợp các gam màu nóng lạnh đối lập nhau, lựa chọn an toàn đôi khi là dùng hai màu đen trắng.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Ngoài ra, Nhi còn có kiểu phối đồ riêng dựa trên chất liệu của các bộ trang phục: "Những chất vải như xô, cotton, linen, len rất thích hợp để mix với nhau, nhất là khi lựa chọn các gam màu natural. Ngoài ra, việc lựa chọn kiểu dáng để phối đồ không chỉ dựa vào form mà còn cần mối liên kết giữa họa tiết và "tính cách" của từng item. Như đối với style Hồng Kông Nhi thường kết hợp sơ mi họa tiết với quần jeans hoặc chân váy để tạo điểm nhấn, gây ấn tượng mạnh và vạch rõ ranh giới vintage style."

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Trước quan điểm, mặc đồ cổ điển, đồ secondhand dễ bị già, Thục Nhi phủ nhận và cho biết: "Thực tế chẳng có ai mặc đồ cổ điển mà bị già cả, vì mình thấy quay về thời điểm mấy chục năm trước người già, người trẻ họ đều mặc vậy mà. Và cho đến giờ trong giới thời trang những phong cách kinh điển đó vẫn là tượng đài để các nhà thiết kế tiếp phát huy và sáng tạo”.

Để có được những outfits ưng ý nhất, Thục Nhi đã lăn lộn, "chinh chiến" đúng nghĩa khắc các shop lớn nhỏ cả trong và ngoài nước. Có những món đồ đẹp bán online chỉ cần chậm 1 giây thôi đã có người khác lấy mất: “Nhiều khi để săn được món đồ mình thích cũng cực lắm. Vì đồ secondhand mỗi mẫu chỉ có một thôi, nên phải món nào mà nhiều người thích thì chậm một giây thôi là cũng hụt rồi”.

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Thục Nhi cho biết, tuy gọi chung là secondhand có hai loại hàng cần phân biệt rõ, đó là hàng vintage và đồ cũ dòng fast fashion (chủ yếu là hàng Quảng Châu và Hàn Quốc). Khác với hàng fast fashion kém chất lượng và nhanh lỗi mốt, đồ vintage Nhật/Mỹ Nhi lựa chọn là hàng hiếm mà mỗi mẫu thường chỉ gặp một lần không lo bị đụng hàng. Bên cạnh đó, trang phục lại có giá thành lại rẻ so với giá trị gốc thực tế vì phần lớn đến từ các thương hiệu nổi tiếng, chất lượng cũng cao cấp hơn nhiều. 

Ngoài trang phục chính, mỗi outfit cô gái sẽ lựa chọn phụ kiện phù hợp như: găng tay, mũ, trang sức cho đầm hoặc những set đồ phong cách cổ điển Pháp.

Điều mà ai cũng quan tâm có lẽ là giá thành của các trang phục mà Thục Nhi khoác lên làm mẫu. Mỗi bộ trang phục sẽ có mức giá khác nhau, chủ yếu phụ thuộc vào thương hiệu, độ hiếm và chất lượng của sản phẩm, có bộ chỉ vài trăm nhưng cũng có trang phục lên đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, theo Nhi các trang phục của cô nàng không phải thuộc dạng quá đắt đỏ, vì so với giá trị thực thì số tiền bỏ ra mua chỉ còn chưa đến 1/10. 

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Nhờ phong cách mới lạ, độc đáo với nét chấm phá riêng Thục Nhi được mọi người biết đến khi còn rất trẻ. Tuy có thể chinh phục điều style khác nhau nhưng Nhi chia sẻ cô quyết định chung thủy với vintage. 

Nhi luôn tự hào khi được sinh ra ở Hà Nội, có ông bà, bố mẹ đều là những người yêu vẻ đẹp xưa cũ, nên có cơ hội sống trong sự cổ kính và nhen nhóm tình yêu với phong cách cổ điển từ đó. May mắn của cô nàng là luôn được bố mẹ động viên ủng hộ hết mình, luôn hỗ trợ khi cô cần. 

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Cô gái Hà thành đam mê VINTAGE style gợi ý bộ sưu tập thanh lịch, sang trọng từ đồ secondhand cổ từ thập niên 80

Hiện tại, Thục Nhi vẫn đang phát triển dần phong cách, thương hiệu riêng của bản thân, cũng ấp ủ nhiều hoài bão lớn lao trong tương lai. Điều Thục Nhi thực hiện hàng ngày là từng bước tiến về phía trước, không dừng lại trước khó khăn, thử thách để chinh phục ước mơ thời trang vintage.

Phương Nga

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”