5 món phụ kiện 'sống ảo' không thể thiếu với các nàng khi đi biển

2020-07-24 13:00
- Để có một chuyến du lịch biển trọn vẹn thì không thể thiếu những món phụ kiện thời trang. Dưới đây là những item bạn nên đưa vào danh sách cần mang theo trong chuyến đi sắp tới.

Mùa hè là mùa của những chuyến nghỉ dưỡng đầy vui vẻ bên bạn bè người thân. Và trong các hình thức đi du lịch thì đi biển là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhất. Cũng phải thôi, dưới cái nắng chói chang, được nằm dài trên bờ cát ngắm cảnh biển hay đắm mình vào làn nước trong xanh mát rượi sẽ mang lại cảm giác vô cùng thú vị, thư giãn và thoải mái.

Thế nhưng, trước khi lên kế hoạch cho chuyến đi biển, đừng quên lên một list những món phụ kiện cần thiết để giúp mình tỏa sáng nhé! Bên cạnh việc trendy thì những items mà bạn chọn còn phải đảm bảo sự tiện ích.

1. Mũ rộng vành

Lý do đơn giản nhất khi lựa chọn mũ rộng vành đi biển là vì item này giúp các nàng che nắng được hiệu quả. Những chiếc mũ bằng vải hay bằng cói sẽ thích hợp hơn bởi chúng mang lại sự mát mẻ cần thiết trong thời tiết oi ả của mùa hè. Và bên cạnh tác dụng giúp hạn chế tối đa khả năng tiếp xúc giữa làn da mặt và những tia nắng có hại thì mũ rộng vành còn là một món phụ kiện thời trang mang lại cho bạn vẻ nổi bật bắt mắt ngay tức thì.

f

f

f

Mũ rộng vành là item vừa phù hợp để che nắng, vừa giúp những bức ảnh đi biển của các quý cô thêm phần sang chảnh. Mũ rộng vành có nhiều chất liệu đa dạng như vải, cói...

f

Bên cạnh đó, mũ rộng vành cũng có thể kết hợp ăn ý với nhiều kiểu đồ bơi, đầm maxi đi biển.

2. Kính mát

Để bảo vệ đôi mắt của mình tránh khỏi những tia bức xạ mặt trời dưới cái nắng gay gắt mùa hè thì kính mát chắc chắn là món đồ không thể thiếu khi lên danh sách chuẩn bị những phụ kiện đi biển. Không chỉ có tác dụng chống lão hóa, bảo vệ vùng da mắt của các nàng khỏi những tia cực tím có hại, một cặp kính mát còn giúp người diện trở nên phong cách và cuốn hút hơn rất nhiều. 

f

f

f

Kính mát là một trong những item "bất ly thân" với các quý cô trong những chuyến đi biển.

f

f

Có vô vàn loại kính mát đa dạng về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, phù hợp với những gương mặt khác nhau để bạn lựa chọn. 

3. Dép, sandals phù hợp

Để có thể vô tư chạy nhảy nô đùa trên bờ biển mà không sợ bàn chân bị bỏng rát bởi cái nắng thiêu đốt, thì một đôi dép sandals hoặc xỏ ngón là vô cùng cần thiết. Ngoài ra, việc chọn được một đôi dép ưng ý, phù hợp với bản thân còn nâng tầm phong cách của bạn khi đi biển lên một cách đáng kể.

f

f

f

f

Việc chọn được một đôi dép đi biển phù hợp sẽ giúp các bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, đồng thời giúp bảo vệ đôi chân được tốt hơn.

4. Mũ lưỡi trai

Với những cô nàng cá tính, yêu thích sự năng động khỏe khoắn thì mũ lưỡi trai là phụ kiện không thể thiếu trong list những item đi biển. Kiểu dáng trẻ trung của mũ lưỡi trai phù hợp với những bộ đồ bơi tối giản.

Mũ lưỡi trai cũng khá đa dạng về màu sắc, họa tiết. Bên cạnh những kiểu mũ trơn màu, các nàng có thể chọn cho mình những thiết kế mũ in logo, in chữ để vẻ ngoài sành điệu, cá tính hơn.

f

f

f

f

5. Túi cói 

Phụ kiện làm bằng cói luôn là một trong những item được các tín đồ thời trang “săn lùng” và sử dụng nhiều nhất mỗi khi hè về. Chính vì vậy, muốn sở hữu những bức hình “sống ảo” đi biển xịn sò nhất, bạn nên bổ sung túi cói vào hành lý của mình. Item này không chỉ trendy, thời thượng mà còn là mẫu phụ kiện đa năng có thể đựng mọi vật dụng cần thiết.

f

f

f

 Stephani

Ảnh: Instagram, Lookbook 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng