John Galliano - Hào quang trở lại

Hằng Chét 2015-01-15 07:12
- Kì quái, ma mị nhưng cũng không kém phần lộng lẫy, bay bổng là những gì mà giới thời trang mô tả về bộ sưu tập mới nhất đánh dấu sự trở lại của nhà thiết kế John Galliano.

Bốn năm trước, vì scandals gây gổ cũng như xúc phạm người Do thái, John Galliano phải chịu án phạt 6000 Euro của tòa án Paris với tội danh phân biệt chủng tộc; đồng thời ông cũng bị nhà mốt Dior sa thải ngay trước thềm Tuần lễ Thời trang Paris 2011. Tuy nhiên những thiết kế của John Galliano vẫn được trình diễn tại tuần lễ thời trang và nhận được nhiều đánh giá cao từ giới chuyên môn. Nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng và tiếc nuối cho một tài năng như John Galliano trước quyết định ông bị thôi việc.

Sau nhiều năm vắng bóng, tháng 10/2014, John Galliano được Maison Martin Margiela - một thương hiệu thời trang nổi tiếng của Bỉ mời về làm giám đốc sáng tạo. Để đánh dấu sự trở lại này, mới đây John Galliano vừa cho ra mắt bộ sưu tập mới nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang cao cấp (Spring 2015 Couture) danh tiếng diễn ra vào tháng 1 hàng năm. Trước đó có rất nhiều tranh cãi và căng thẳng trước sự trở lại của John Galliano. Nhiều người nghi ngại lần tái xuất này liệu ông có trở lại là chính mình không, liệu nhà thiết kế lắm tài nhiều tật này sẽ khiến giới mộ điệu thán phục hay thất vọng đây?

Câu trả lời nằm trong vẻn vẹn 10 phút trình diễn bộ sưu tập. Khi show diễn kết thúc, mọi người như vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Một cảm giác phấn khích và nhẹ nhõm ngập tràn khán phòng. Mọi người đều có thể nhận thấy John Galliano đã trở lại là chính mình. Ngay sau đó hàng loạt cây bút thời trang nổi tiếng đã có những bài viết đánh giá cao thậm chí là ca tụng hết lời đối với cựu giám đốc sáng tạo nhà Dior này. 

Mở đầu show diễn là sự xuất hiện của người mẫu Nastya Sten đã gây được chú ý đối với khán giả bằng chiếc áo khoác màu be thiết kế có tính ứng dụng cao đi kèm đôi tất chân hai màu đối lập đen và nude.
Tất cả các thiết kế đều được làm thủ công hoàn toàn bởi hàng chục thợ may lành nghề. Để làm ra một bộ trang phục có khi cần tới hàng trăm giờ cắt may. 
Vì đều được làm thủ công với những chất liệu tốt nhất cho nên những bộ trang phục nằm trong khuôn khổ tuần lễ thời trang cao cấp có giá thành không hề rẻ. Trung bình mỗi bộ trang phục có giá lên tới 8000 bảng Anh (tương đương 300 triệu đồng). Thậm chí có những bộ còn lên tới hàng triệu bảng nếu làm bằng chất liệu quý hiếm.
Đỏ - đen - trắng là 3 màu sắc cơ bản được sử dụng trong các trang phục của nhà thiết kế John Galliano.
Vì những yêu cầu khắt khe trong thiết kế trang phục nên hiện nay trên thế giới chỉ có vài chục nhà mốt đạt tiêu chuẩn tham dự tuần lễ thời trang Haute Couture (Thời trang cao cấp).
Xuyên suốt bộ sưu tập là những thiết kế có tính ma mị, kỳ quái nhưng vẫn có nét bay bổng, mềm mại nhờ việc sử dụng chất liệu vải xuyên thấu.
Giày đế xuồng với hai mảng màu đối lập đen - trắng, đỏ - trắng được thắt quai hoặc buộc dây là thiết kế mà John Galliano sử dụng từ đầu đến cuối, trong suốt 24 bộ trang phục của mình.
John Galiano sử dụng chủ yếu chất liệu chiffon xuyên thấu cho những thiết kế của mình.
Khép lại show diễn là sự xuất hiện của bộ trang phục sa hoa, lộng lẫy với hình ảnh cô người mẫu đeo mặt nạ che kín mặt vốn là đặc trưng của hãng Maison Martin Margiela. Trước đây nhà mốt này từng lý giải cho việc cho người mẫu đeo mặt nạ che kín mặt là để người xem không để ý đến khuôn mặt nữa mà dành hoàn toàn thời gian để thưởng thức bộ trang phục.
Hằng Chét
Ảnh : Style
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bí quyết giúp hội con gái Hàn diện váy dài mà không hề dừ, trái lại còn trẻ trung vô cùng