Rùng rợn cảnh lột da rắn làm... giày dép, túi xách

Thụy Du 2014-12-25 14:36
- Hàng trăm con rắn bị giết dã man, bị lột da để làm túi xách, giày dép.
 
Tại 1 lò giết mổ rắn ở ngôi làng Kapetakan thuộc thị trấn nhỏ Javanese của Indonesia, người ta có thể kinh hãi khi chứng kiến xác chết đẫm máu của hàng ngàn con rắn nằm chất đống trên sàn nhà. Rắn bị giết để lấy da làm túi xách và giày dép rồi xuất khẩu ra nước ngoài.
Những hình ảnh cho thấy 1 số lượng rắn rất lớn đã bị giết và lột da mỗi ngày. Tổng cộng hàng trăm mét da rắn đã được bán cho các nhà máy sản xuất túi, giày dép hàng tháng.
Tại đây, các công nhân có nhiều cách khác nhau để lột da rắn nhưng hầu hết chúng đều rất tàn nhẫn. Họ đánh vào đầu rắn từ phía sau bằng 1 con dao rựa rồi buộc vòi nước vào giữa miệng của nó. Họ bơm nước vào bụng nó cho đến khi con rắn phồng to như quả bóng, buộc dây vào cổ rắn để nước không chảy ra ngoài.
Những con rắn phải chịu cảnh như vậy trong khoảng 10 phút hoặc lâu hơn, cho đến khi da rắn tự tách ra khỏi thịt. Lúc này, các công nhân lột da rắn rất dễ dàng giống như lột 1 chiếc găng tay cao su khỏi bàn tay. 
2 người đàn ông tại lò mổ rắn ở Indonesia đứng bên cạnh hàng trăm con rắn đã bị lột da.
Xác rắn được cuộn tròn sau khi bị lột da dã man.
Phần thịt rắn sẽ được bán cho các nhà hàng.
Một người đàn ông mang 1 khay da rắn đã được phơi khô sau khi chúng bị giết, lột da.
Một tấm da rắn sau khi được phơi khô.
Hàng trăm con rắn bị giết mỗi ngày nhằm phục vụ cho việc sản xuất da rắn.
Xác rắn chồng chất ở phía sân sau lò mổ.
Thụy Du - (Dịch theo DM)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học Elly Trần cách lên đồ như thiếu nữ dù là mẹ hai con