Làm đám tang cho nhân viên để bớt căng thẳng

Hải Đăng 2015-12-17 10:30
- Nhiều công ty ở Hàn Quốc đã tổ chức đám tang cho chính những nhân viên đang sống của mình nhằm giúp họ biết trân trọng cuộc sống hơn.
Hàn Quốc là một trong những quốc gia tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới và người lao động thường xuyên bị rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy, để khuyến khích mọi người quý trọng cuộc sống hơn, một số công ty đã tổ chức những đám tang giả cho các nhân viên của mình. Họ sẽ vào vai người chết như thật và cũng có những cảm xúc chân thật nhất như thể mình qua đời thực sự.
Trong một căn phòng lớn giữa tòa nhà văn phòng hiện đại tại Seoul, nhân viên của một công ty sẽ được tham dự đám tang của chính mình. Họ mặc áo trắng, ngồi ở bàn làm việc và viết những dòng thư cuối cùng để lại cho những người thân yêu. Trong lúc viết những lá thư trăn trối này, nhiều người đã không kìm nén được sự xúc động và bật khóc. 
Các nhân viên tham dự đám tang của chính mình để học cách quý trọng cuộc sống hơn
Sau đó, họ sẽ bước vào chiếc quan tài bằng gỗ đặt bên cạnh. Họ nằm vào bên trong như một người đã ngừng thở, trên tay ôm tấm di ảnh của mình.
Lúc này, khi họ nhìn lên sẽ chỉ còn thấy một người đàn ông mặc đồ đen từ từ đóng nắp quan tài lại. Trong bóng tối, các nhân viên sẽ suy nghĩ về cuộc đời, về ý nghĩa của cuộc sống.
Cách thức này nghe có vẻ rùng rợn nhưng lại là một ý tưởng độc đáo mà nhiều công ty muốn truyền cho các nhân viên của mình những bài học về giá trị cuộc sống. Ngoài ra, trước khi vào quan tài, họ còn được xem những video về hoàn cảnh khó khăn của những con người bất hạnh như trường hợp của một người đau khổ vì bệnh ung thư, một người sinh ra mà không có đủ tay chân như người bình thường.
Làm đám tang cho nhân viên để bớt căng thẳng
Sau khi viết những lời trăn trối, họ sẽ nằm vào quan tài và suy nghĩ về cuộc đời
“Tất cả kế hoạch này được đưa ra để giúp các nhân viên đối mặt với những vấn đề riêng của họ và học cách chấp nhận coi đó là một phần của cuộc sống” -  Jeong Yong-mun, người điều hành Trung tâm hàn gắn Hyowon cho biết.
Ông Park Chun-woong, lãnh đạo một công ty cũng cho hay: "Công ty chúng tôi đã luôn luôn khuyến khích nhân viên thay đổi cách suy nghĩ cũ của họ, nhưng thật khó để tạo ra bất kỳ sự khác biệt thực sự nào. Tôi nghĩ việc nằm bên trong một chiếc quan tài sẽ là một trải nghiệm gây sốc, giúp họ lấy lại tâm trí của mình, để có một khởi đầu hoàn toàn mới mẻ trong cách sống của mình.”
Cho Yong-tae – một nhân viên tham gia lễ tang bày tỏ: "Sau khi bước ra từ quan tài, tôi nhận ra rằng tôi nên cố gắng thực hiện một lối sống mới. Tôi nhận ra tôi đã gây ra rất nhiều sai lầm. Tôi hy vọng mình sẽ có đam mê hơn trong mọi công việc tôi làm và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của tôi."
 
 
Hải Đăng – (Dịch theo BBC)
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ