Cuộc sống như địa ngục của những cô dâu "mặt búng ra sữa"

2016-03-12 14:00
- Những bé gái đang ở tuổi ăn, tuổi chơi nhưng đã trở thành cô dâu và sống cuộc sống bị ngược đãi đầy đau khổ.
Hàng năm, khoảng 10 - 12 triệu bé gái phải lấy chồng khi đang ở tuổi ăn, tuổi học. Thậm chí, có những cô bé mới lên 5 tuổi đã mặc áo cưới ở những quốc gia lạc hậu, khiến nhiều người phải xót xa.
Một số nước đang phát triển như Yemen, Afghanistan, Ethiopia hay Ấn Độ, các bé gái phải lấy chồng từ khi còn tấm bé, thậm chí còn phải cưới những người chồng đáng tuổi cha, tuổi ông. Bi kịch hơn, nhiều bé gái phải nhận những nạn nhân đã hiếp dâm mình làm chồng.
Có thể kể đến một số trường hợp như bé gái 10 tuổi Nujood Ali đã trốn chạy khỏi nhà chồng và cầu cứu tòa án năm 2012 khi bị ép gả cho người chồng hơn mình 20 tuổi, thường xuyên bạo hành cô. Hay cô bé Ayesha phải lấy người đàn ông 50 tuổi làm chồng khi mới lên 10...
Ẩn chứa đằng sau những cuộc hôn nhân này là những tấn bi kịch không thể nói thành lời. Hầu hết các bé gái chịu cảnh cướng hôn đều sống cuộc sống tù đày như trong địa ngục.
Tại nhiều quốc gia, kết hôn đồng nghĩa với việc hai người yêu nhau đã trưởng thành, có thể chung tay vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn còn không ít đứa trẻ đang ở tuổi thiếu nhi bị ép lên lễ đường, trở thành "cô dâu nhi đồng", để mặc người ta coi như món đồ chơi.
Theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có hơn 39.000 cô dâu vị thành niên và mỗi giây có 2 bé gái phải kết hôn.
Nữ nhiếp ảnh gia Stephanie Sinclair đã dùng 13 năm ghi lại những góc khuất của những cuộc hôn nhân ép buộc, những cô dâu đang ở tuổi ăn, tuổi chơi.
"Tôi chứng kiến hôn nhân tuổi nhi đồng lần đầu tiên ở Afghanistan năm 2003. Khi đó, tôi thấy vô cùng bàng hoàng khi hay tin một bé gái tự thiêu sống vị bị ép hôn. Thật là một câu chuyện bi kịch!" - Stephanie Sinclair cho biết.
"Những bé gái mới 9, 10 tuổi nhưng đã phải gả cho người ta, sống cuộc sống sau hôn nhân vô cùng bi thảm. Nhiều cô bé lựa chọn tự sát như một cách giải thoát cho chính mình. Lúc bấy giờ, tôi vẫn ngây thơ cho rằng, hiện tượng này chỉ diễn ra ở Afghanistan, nhưng sau mới biết nó phổ biến trên toàn thế giới." - Nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ thêm.
Những cô dâu nhi đồng quanh năm phải chịu sự ngược đãi của chồng. Thậm chí, dù phải vào viện, họ vẫn không ngừng bị hành hạ, mắng nhiếc và phải sống trong tuyệt vọng.
"Khi bạn không có bất cứ thứ gì để thiêu, bạn chỉ có thể chọn cách thiêu sống chính mình" - Người nhà một bé gái đáng thương cầm ảnh cô bé lúc sinh thời cho biết.
Bé gái Rajani (5 tuổi) bị gọi dậy trong khi đang say giấc nồng để trở thành cô dâu. Do đám cưới vị thành niên ở Ấn Độ phạm pháp nên họ thường tổ chức vào lúc 1, 2 giờ sáng và được giữ bí mật đến cùng.
"Chúng tôi một người phụ nữ là xinh đẹp không phải do ngoại hình của họ mà dựa vào việc họ có chăm sóc chồng và nhà chồng tốt hay khôn." - Một ông bố chồng ở Ethiopia nói.
Sau khi nói lời tạm biệt với người thân, hai cô dâu Sidaba (11 tuổi) và Galiyaah (13 tuổi) được đưa về nhà chồng ở Sanaa. Họ mặc váy đen, che kín mặt, u ám như chính cuộc sống sau này của họ.
"Cả đời tôi chưa bao giờ được hưởng cảm giác yêu thương."
Bé gái mới 15 tuổi ở Guatemala nhưng đã làm mẹ.
Ở Bengal, Mali, Mozambique và Niger, các bé gái bị ép hôn khi chưa đủ 18 chiếm hơn 50%.
Mary (11 tuổi) bị ép gả cho một gã đàn ông trung niên từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, cô bé đã giả vờ vào WC và chạy trốn. Nhờ đó, Mary mới có thể tiếp tục đi học.
Cuộc sống như địa ngục của những cô dâu 'mặt búng ra sữa'
Maria (14 tuổi) kết Maria hy vọng những hủ tục bất công có thể chấm dứt, để các bé gái được sống hạnh phúc.
Bạch Ngân - Theo: Sina

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết thành công dành cho 12 cung hoàng đạo