Nguy cơ "rước bệnh" vào người khi lột da tắm trắng

2015-09-22 14:15
- Trào lưu tắm trắng bằng cách lột da như hiện nay hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc của phương pháp thay da sinh học, khiến các chị em có thể mắc nhiều bệnh về da.

"Bùng nổ" trào lưu tắm trắng

Nguy cơ

Tắm trắng đã không còn xa lạ với phái đẹp châu Á, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam. Vốn là sở hữu nước da vàng nên rất nhiều chị em mong muốn có được nước da trắng đầy quyến rũ bởi theo quan niệm Á Đông, da trắng là đại diện cho vẻ đẹp nhu mì và hiền dịu, tiểu thư. Chính vì vậy, trong vài thập kỷ gần đây, tắm trắng đã trở thành xu hướng làm đẹp hot hơn bao giờ hết. Bên cạnh những phương pháp làm trắng da truyền thống như ủ bùn, hấp trắng hay tắm trắng tại nhà thì thay da sinh học bằng lột da đang là mốt làm đẹp mà nhiều người cho rằng "ngon-bổ-rẻ". Vậy thực hư phương pháp này là như thế nào? Hãy cùng Emdep.vn tìm hiểu nhé!

Thay da sinh học là gì?

Nguy cơ

Lớp da ngoài sau khi bóc sẽ để lộ làn da non trắng và mịn hơn. Đây chính là cơ chế của phương pháp thay da sinh hoc.

Thay da sinh học là phương pháp đẩy nhanh quá trình thay da. Các chuyên gia sẽ sử dụng sản phẩm có chứa axit để làm bong tróc lớp da xấu, đồng thời kích thích lớp da non phát triển hồng hào và mịn màng hơn. Tuy nhiên, những loại axit được sử dụng là chất xúc tác thay da thường là axit trái cây, không gây kích ứng và khá lành tính. Mặt khác, khi áp dụng cách làm đẹp này, bạn cần tới sự chăm sóc của những chuyên gia bởi lớp da non xuất hiện sau khi lột lớp da bên ngoài sẽ rất nhạy cảm, cần được bảo vệ kỹ bằng các phương pháp đặc biệt đồng thời tránh ánh nắng và che chắn cẩn thận mỗi khi ra ngoài. Đây là phương pháp không thể thực hiện tại nhà mà phải có sự hướng dẫn của bác sĩ để đạt được hiệu quả tốt nhất, nếu không, hậu quả sẽ khó lường trước.

Phương pháp thay da sinh học không dành cho tất cả mọi người. Đối tượng của phương pháp này là những chị em có nước da sạm hoặc đen bẩm sinh, da dày hay sần sùi do tích tụ bụi bẩn hoặc tế bào chết trên da. Hiện tượng này khiến da khó có thể hấp thụ được các dưỡng chất nên thay da sinh học sẽ giúp bạn khắc phục những điều này. 

Đối với những người sở hữu làn da nhạy cảm hoặc da mỏng thì không nên áp dụng thay da sinh học bởi nó sẽ khiến da dễ bị kích ứng và dễ nhiễm bệnh hơn.

Lạm dụng thay da sinh học để tắm trắng

Nguy cơ

Thực chất, thay da sinh học là phương pháp tiên tiến đã được áp dụng ở châu Âu khá lâu và đem lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là với những người bị cháy nắng hay có làn da sạm đen. Thế nhưng, khi được "du nhập" vào Việt Nam, thay da sinh học đã biến tướng thành kiểu tắm trắng tại nhà mà bất cứ ai cũng có thể thực hiện được.
Trên các diễn đàn rao vặt, mua bán hay Facebook... bạn sẽ bắt gặp những quảng cáo khá bùi tai như: "Thay da sinh học công nghệ mới nhất, giúp da trắng ngay tức thì tại nhà"... Cùng với đó là những sản phẩm được dán nhãn xuất xứ từ Mỹ, Pháp... có giá từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng. Bạn không cần tốn thời gian đến các spa hay trung tâm chăm sóc da mà vẫn có thể tự làm, chỉ cần thoa chất kem lên da rồi tự lột từng mảnh da, lớp da mới sẽ trắng và mịn hơn rất nhiều.
Nguy cơ
Những quảng cáo như thế này không khó để bắt gặp trên các website.
Rất nhiều chị em vì chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không ngần ngại tự lột da tại nhà. Điều này hoàn toàn trái với nguyên tắc của thay da sinh học bởi lúc này da bạn không được theo dõi và chăm sóc kỹ lưỡng sau khi lột nên chúng sẽ dễ bị sạm đi và kích ứng.
Kem thay da sinh học thường được chiết xuất từ axit trái cây nên không gây hại cho da. Thế nhưng, nếu loại kem thay da bạn sử dụng được pha chế axit không rõ nguồn gốc thì rất dễ dẫn đến tình trạng da bị tổn thương. Lạm dụng kiểu tắm trắng này lâu dài, da sẽ mỏng đi, dễ bị ảnh hưởng từ tia cực tím bởi chúng đã mất lớp biểu bì bảo vệ da, dẫn đến tình trạng da sẽ bị xấu và sạm đi nhanh hơn và nhiều hơn. Đặc biệt, khi không biết cách chăm sóc, bạn có thể sẽ bị mẩn đỏ, mụn nhọt, cháy da khi ra nắng hay về lâu dài là ung thư da.
Nguy cơ 'rước bệnh' vào người khi lột da tắm trắng
Hiện nay trên thị trường đang trôi nổi rất nhiều kem trộn chứa chất corticoid rất có hại cho da. Nếu sử dụng liên tục, da sẽ căng mịn vì được ngậm nước, nhưng về lâu dài, da sẽ bị tàn phá nặng nề.
Hãy là người phụ nữ làm đẹp thông minh bạn nhé!
Hằng Moon
Ảnh: Facebook
(Theo Congluan)
Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dàn sao Việt rộn ràng ăn mừng Messi và đồng đội vô địch World Cup 2022