Đàn ông chẳng có người này, sẽ có người kia, phụ nữ khôn ngoan nhớ kỹ 3 điều này để hạnh phúc luôn trong tầm tay

Thúy Anh 2021-12-15 14:08
- Muốn sống hạnh phúc, người phụ nữ chớ nên lụy tình, hãy sống vì bố mẹ, con cái mình chứ không phải vì người nào khác.

Phụ nữ sau khi lấy chồng, muốn sống hạnh phúc thì hãy bớt lụy tình. Hãy nhớ sống vì bố mẹ và các con của mình. Thân thể, tâm trí được tự do thì bạn mới có được cuộc sống an yên như mong đợi.

Bố mẹ ruột là người yêu thương bạn nhất 

Trên đời này, chẳng có ai yêu thương bản thân bạn bằng bố mẹ bạn. Bố mẹ yêu thương bạn từ khi bạn mới chào đời, chưa có một thứ gì. Họ tiếp tục nuôi dưỡng, ủng hộ bạn cho đến khi bạn trưởng thành, tốt nghiệp, có công ăn việc làm, dần trở nên thành công trong sự nghiệp. Ngay cả khi bạn ốm đau, vấp ngã, bố mẹ vẫn ở bên bạn, cố hết sức để động viên, nâng đỡ bạn. Bố mẹ chính là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ.

Vì vậy, ngay cả khi yêu đến mức nào, người phụ nữ cũng chớ vì đàn ông mà đánh mất bản thân mình. Đừng vì yêu chồng say đắm mà quên đi tất cả vì có thể một ngày kia, anh ấy có thể phản bội và quay lưng lại với bạn. Những người ở bên bạn lúc này, không ai khác chính là bố mẹ của bạn mà thôi. Dù có phong ba, bão táp ra sao, bố mẹ cũng sẽ luôn dang rộng vòng tay đón bạn về nhà.

Đàn ông chẳng có người này, sẽ có người kia, phụ nữ khôn ngoan nhớ kỹ điều này để hạnh phúc luôn trong tầm tay

(Ảnh minh họa)

Con cái chính là khoản đầu tư quan trọng nhất

Ngoài bố mẹ đẻ thì con cái cũng là những người gắn bó máu thịt với người phụ nữ. Sau một ngày làm việc vất vả, được ngắm nụ cười xinh xinh của những đứa con, được ôm con trong vòng tay là niềm vui, niềm hạnh phúc của người phụ nữ. Các con cũng là chỗ dựa tinh thần của người mẹ, giúp người mẹ vững tin trên con đường dài đầy chông gai. Đàn ông có thể phản bội, nhưng con cái thì không. Đàn bà thà bỏ chồng chứ đừng bỏ con.

Với chồng, hãy yêu thương, trân trọng nhưng đừng mù quáng

Trước khi lấy chồng, người phụ nữ cần dành ra nhiều thời gian để tìm hiểu người đàn ông mà mình muốn lấy làm chồng. Nhiều người nói, phụ nữ lấy chồng như đánh bạc. Gặp may thì họ có thể tận hưởng nhưng nếu gặp điều xui thì họ cũng chớ nên suy nghĩ tiêu cực, đừng dày vò, đày đọa bản thân.

Đàn ông chẳng có người này, sẽ có người kia, phụ nữ khôn ngoan nhớ kỹ điều này để hạnh phúc luôn trong tầm tay

(Ảnh minh họa)

Suy cho cùng, người đàn ông dù bạn yêu đến mấy cũng chỉ là người dưng. Hai bạn đến với nhau vì tình yêu, rời xa nhau cũng vì hết tình cảm. Phụ nữ đừng vì đàn ông mà tự làm khổ chính mình, khổ cả người yêu thương mình. Muốn hôn nhân hạnh phúc, cả người vợ và người chồng cần phải cùng nhau vun vén. Bạn yêu thương, trân trọng chồng thì anh ấy cũng cần đối xử với bạn theo cách tương tự. Phụ nữ dù yêu đến mấy cũng chớ nên mù quáng hy sinh vì chồng kẻo nhân về thiệt thòi.

Thúy Anh (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những mỹ nhân Việt khiến nam thần "khóc thét" khi đứng chung khung hình