Chuyện Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, chỉ đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư: Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Thúy Anh 2022-01-13 10:31
- Không còn úp mở, bóng gió chuyện hôn nhân trục trặc, gia đình tan vỡ, Diệp Lâm Anh đã công khai danh tính tiểu tam chen chân vào gia đình của cô. Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, tiểu tam đó chính là diễn viên Quỳnh Thư.

Trong hôn nhân, người thứ ba luôn là nhân vật được cho là "không mời mà đến". Là người cố tình chen chân vào chuyện tình cảm cả người khác, người thứ ba gây nên nhiều đau khổ, sóng gió cho chuyện hôn nhân của người khác. Tuy nhiên, có những con giáp thứ 13 không cho rằng việc mình làm là sai trái mà còn cho rằng việc đến với người đàn ông sẽ ly hôn lại là...lẽ thường.

Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, gọi đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư

Sau 3 năm gắn bó và có với nhau 2 đứa con xinh, chuyện Diệp Lâm Anh và chồng- doanh nhân Đức Phạm ly thân vì anh này ngoại tình với diễn viên Quỳnh Thư được chia sẻ râm ran khắp showbiz Việt. Nhiều người cảm thấy buồn, thấy tiếc cho một cuộc hôn nhân hôn nhân xứng đôi, vừa lứa của Diệp Lâm Anh với chồng.

Cả hai đều là những doanh nhân thành đạt, sự nghiệp vững chẳng, lại có những đứa con ngoan ngoãn, khỏe manh, lẽ nào chẳng thể sống vì con? Nhưng chỉ là người ở trong cuộc mới hiểu được hết sự tình. Chỉ biết rằng sau 3 năm kể từ ngày tổ chức hôn lễ, Diệp Lâm Anh thở dài chia sẻ rằng cuộc hôn nhân của cô với chồng đã không còn lối thoát nữa, không có cách cứu vãn nữa. Vì vậy, cô chỉ có cách ly thân, chờ làm thủ tục ly hôn chứ không có hy vọng hàn gắn với chồng, dù đã từng cố gắng.

Chuyện Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, chỉ đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư: Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm tuyên bố ly thân sau 3 năm gắn bó.

Chẳng ngại ngần, bóng gió, Diệp Lâm Anh công khai chuyện Quỳnh Thư chính là người thứ ba chen chân vào chuyện hôn nhân của cô. Để cứu vãn hôn nhân, cô cũng từng đến nhà diễn viên này để nói chuyện phải trái. 

Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Tôi cũng đã đi gặp cô diễn viên đang hẹn hò với chồng tôi nhưng không giải quyết được việc gì. Cô ấy nói chồng tôi khẳng định đã ly thân, đang làm thủ tục ly hôn, không còn gì với tôi nên hai người họ tự thấy không sai trái khi đến với nhau". Mặc dù đã lên tiếng giải thích rõ ràng với nhân tình việc làm sai trái này nhưng "tiểu tam" vẫn không quan tâm, có hành động phớt lờ, tiếp tục yêu đương, hẹn hò với thiếu gia Đức Phạm.'

Chuyện Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, chỉ đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư: Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Dòng tâm sự của Diệp Lâm Anh khiến nhiều người thương cảm cho cô. Khi đến nói chuyện, tiểu tam này không hề nhún nhường mà còn cho rằng mình đúng khi hẹn hò với người đã ly thân và chuẩn bị ly hôn vợ. Trước đó, Quỳnh Thư cũng từng gây sốc khi chia sẻ: "Người không được yêu mới là người thứ ba." Điều này cho thấy cô ấy đang cho rằng mình được yêu nhiều hơn nên là người chiến thắng trong tam giác tình yêu.

Chuyện Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, chỉ đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư: Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Quỳnh Thư bị bắt gặp đi nghỉ dưỡng với chồng Diệp Lâm Anh.

Tuy nhiên, theo lý mà nói, chuyện hẹn hò với người đã ly thân, chưa ly hôn, liệu đã danh chính ngôn thuận? Trên phương diện pháp luật, vợ chồng Diệp Lâm Anh- doanh nhân Đức Phạm vẫn là vợ chồng hợp pháp của nhau. Việc Quỳnh Thư hẹn hò với người đã có gia đình vốn dĩ đã là điều sai trái.

Vì tình mà nói, doanh nhân Đức Phạm đã có vợ, có 2 đứa con, chẳng lẽ Quỳnh Thư không biết cô ta đang "tạo nghiệp", khiến gia đình người khác tan vỡ, những đứa con sẽ không được sống trong gia đình có đủ cha, đủ mẹ?

Chuyện Diệp Lâm Anh tuyên bố ly thân, chỉ đích danh 'tiểu tam' Quỳnh Thư: Hẹn hò với người đã ly thân, có chắc đã danh chính ngôn thuận?

Quỳnh Thư cũng từng gây sốc khi chia sẻ: "Người không được yêu mới là người thứ ba.

Vì vậy, gửi những người đang hẹn hò với người đã có gia đình (dù có ly thân hay không), mong rằng họ sẽ suy nghĩ kỹ hơn để phân biệt đúng, sai. Chuyện hôn nhân, tình cảm vốn dĩ đã mong manh. Dù đã danh chính, ngôn thuận chưa chắc hôn nhân đã lâu bền. Huống chi đây chỉ chuyện tình cảm ngoài luồng, qua đường, có đáng để bạn đánh mất danh dự, danh tiếng của bản thân để theo đuổi? 

Có câu nói rằng: "Chẳng mối tình nào tồn tại vĩnh cửu bên ngoài hôn nhân". Và không có mối tình nào bên ngoài hôn nhân xứng đáng để bạn hy sinh tất cả. Câu chuyện "mãi mãi là tình nhân" đôi khi chỉ xuất hiện trong thơ ca, phim ảnh chứ không có trong đời thực.

Thúy Anh (Tổng hợp)

(Ảnh Facebook nhân vật, Kenh14)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Suy sụp vì mất quyền nuôi con trai, Diệp Lâm Anh tiết lộ tình trạng hiện tại