3 thứ đàn ông cần, 3 thứ đàn bà muốn, thỏa mãn được nhau, hôn nhân không sợ ngày tàn!

2021-07-30 07:00
- Cả đàn ông và đàn bà đều có những thứ cần và muốn không giống nhau. Nhưng đôi khi chỉ vì làm lơ, dửng dưng trước mong muốn của nhau mà cả hai dần rời xa, một mái ấm cũng theo đó mà tàn dần…

Liệu đã khi nào bạn đặt câu hỏi rằng: Chồng mình cần gì? hay vợ mình muốn gì?

Hôn nhân bền vững dựa vào 2 điều tiên quyết, là thấu hiểu và đáp ứng. Vì vậy nếu không thể hiểu nhau cần gì, đáp ứng nhu cầu của nhau thì trước sau gì hôn nhân cũng có ngày không “sống” nổi.

Vợ cần biết 3 thứ chồng cần, chồng cũng nên hiểu 3 điều vợ muốn, có như vậy hôn nhân mới lâu dài đến răng long đầu bạc.

3 ĐIỀU ĐÀN ÔNG CẦN

Cần một mái nhà thoải mái để trở về

Đàn ông mong vợ sẽ trở thành người đồng hành, tuyệt đối không muốn vợ trở thành cái kìm kiểm soát cuộc sống của mình. Họ mong ngôi nhà sẽ là mái ấm khiến họ muốn trở về mỗi tối sau một ngày mỏi mệt vật lộn với công việc.

Ở đó luôn có sẵn bữa cơm ngon nóng hổi chờ, luôn có người vợ tươi cười, ân cần hỏi han “Hôm nay anh có mệt không, Có chuyện gì ở công ty không?”…

Họ cần một ngôi nhà là nơi nghỉ ngơi, thư giãn thực sự chứ không phải là bị ám ảnh bởi những lời cằn nhằn, đay nghiến.

3 thứ đàn ông cần, 3 thứ đàn bà muốn, thỏa mãn được nhau, hôn nhân không sợ ngày tàn!

(Ảnh minh họa)

Sự tôn trọng, dịu dàng và lòng tin

Phụ nữ khi lấy chồng thường nuôi mong muốn tình yêu sẽ dài lâu, nồng nàn và thật mãnh liệt. Nhưng đàn ông khi lấy vợ lại chỉ cần nhất là sự tôn trọng. Với phụ nữ ngọt ngào nhất là câu “anh yêu em”. Còn với đàn ông, ngọt ngào chính là khi vợ có thể nói cảm ơn, khen ngợi và tự hào về họ.

Đàn ông luôn có nhu cầu tin tưởng và ngưỡng mộ từ người phụ nữ của mình. Nhưng vợ đôi khi lại không để ý hay xem nhẹ. Khi những gì chồng làm đã quá thường xuyên và như một trách nhiệm, vợ sẽ quên ghi nhận và động viên chồng bằng những lời khen.

Phụ nữ nên nhớ không giờ là thừa cho những lời khen và ghi nhận cố gắng, công sức của chồng. Đàn ông luôn muốn sự nể trọng và ngưỡng mộ, như được đánh giá cao. Và chỉ cần cho họ một tình yêu có đủ ngưỡng mộ thế này, đàn ông chắc chắn sẽ cho phụ nữ đủ ngọt ngào mà họ muốn.

Sự mới mẻ, tự do

Đàn ông trời sinh đã nuôi nhiều tham vọng chinh phục và khám phá. Phụ nữ khi kết hôn đòi hỏi sự sở hữu, còn đàn ông lại cần tự do. Đàn ông không muốn gia đình là nhà giam, ở đó mọi thứ mọi điều trong đời đàn ông đều để phụ nữ giữ. Đàn ông cần khoảng trời riêng, đủ sức vùng vẫy và đủ vừa để muốn trở về nhà. Phụ nữ khôn ngoan chính là cho đàn ông tự do để tìm những thứ anh ấy muốn, trong khuôn khổ an toàn.

Nhưng đàn ông cần tự do và tuyệt đối không muốn trở thành 1 vật bị sở hữu. Nhà sẽ là nhà tù nếu như các bà vợ biến thành quản ngục khắt khe. Vì vậy, là vợ khôn, hãy cho anh ấy được tự do khám phá những gì anh ấy muốn, tất nhiên là trong khuôn khổ những gì cho phép và phù hợp với hoàn cảnh gia đình nhé.

3 ĐIỀU PHỤ NỮ MONG MUỐN

Muốn có người chia sẻ việc nhà

Điều mọi phụ nữ sợ nhất là người chồng biếng nhác và vô tâm. Đây sẽ là “tử huyệt” khiến đàn bà chết mòn trong hôn nhân vì thiếu thốn yêu thương, chia sẻ.

Việc nhà không phải là chuyện chỉ riêng đàn bà làm được hay là việc chỉ đàn bà phải làm. Tiền cũng không phải chỉ đàn ông có thể hay phải kiếm. Đàn ông có thể ra ngoài kiếm tiền, đàn bà cũng vậy. Do đó, việc nhà phụ nữ làm thì đàn ông cũng nên phụ giúp một tay. Chỉ có đàn ông tệ bạc mới cho rằng việc nhà chỉ là việc của đàn bà.

Đàn bà dù bao dung và giàu thứ tha đến mấy cũng đều có mong muốn chồng giúp đỡ chuyện nhà cửa khi cần. Dù rằng họ có thể tự làm hết mọi việc, nhưng họ cần sự quan tâm chia sẻ từ chồng. Đó là sự bình đẳng trong hôn nhân phải có để vợ không thấy nặng nề, căng thẳng.

3 thứ đàn ông cần, 3 thứ đàn bà muốn, thỏa mãn được nhau, hôn nhân không sợ ngày tàn!

(Ảnh minh họa)

Lắng nghe

Phụ nữ đôi khi sẽ chẳng cần điều gì quá cao sang, chỉ là muốn chồng có thể ngồi nghe hết những muộn phiền trong ngày của mình. Họ cũng không cần chồng giải quyết hết mọi nỗi niềm ở họ, họ muốn chồng tự nguyện nghe và cho họ động lực bằng sự tập trung và chú ý. Chỉ cần có vậy, họ đã thấy an toàn và đủ sức mạnh để bước tiếp.

Cảm giác an toàn, được che chở, yêu thương

Phụ nữ ở nhà lo cho con, chuẩn bị từng bữa ăn cho chồng, không phải để mang tiếng là kẻ ăn bám chồng. Phụ nữ có chồng là để được cùng nhau hạnh phúc, chia sẻ yêu thương và thấu hiểu. Và thứ họ sợ nhất không phải là nghèo khó vất vả, mà là một người chồng không cho họ được cảm giác an toàn, bảo bọc và yêu thương.

Theo Biquyetsong

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu