Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

MIN 2022-04-27 22:36
- Làm sao để có người yêu, cách để có người yêu nhanh nhất hẳn là vấn đề được rất nhiều người còn độc thân quan tâm. Ngay sau đây, Emdep sẽ bật mí cho bạn cách để thoát ế nhanh nhất. Hãy cùng theo dõi nhé!

Xuân Diệu từng nói “Đố ai sống được mà không yêu/ Không nhớ không thương một kẻ nào?”. Không sai, tình yêu là điều vô cùng kì diệu, khiến con người ta luôn ở trong trạng thái lâng lâng hạnh phúc. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn sớm tìm được cho mình tình yêu, có những người mải mê công việc, có những người vướng bận đam mê và cũng có những người loay hoay mãi chưa tìm được nửa kia của mình. Nếu đây cũng là vấn đề mà bạn đang quan tâm thì đừng bỏ lỡ bài viết “Làm sao để có người yêu?” của Emdep ngay sau đây nhé!

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

Trước khi tìm hiểu vấn đề làm sao để có người yêu, bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao mình mãi không có người yêu? Ngoại hình, tính cách, công việc, gia đình liệu có phải là những nguyên nhân khiến mình mãi không có người yêu? Brightside đã chỉ ra 6 thói quen khiến bạn mãi không có người yêu. Thử xem mình có thói quen nào dưới đây không bạn nhé

6 thói quen khiến bạn mãi không có người yêu

1. Không có chỗ cho yêu đương

Bạn đã sẵn sàng cho việc có người yêu, mong muốn tìm người yêu nhưng lúc nào bạn cũng là người bận rộn. Bạn có thể dành thời gian cho mọi thứ, ngoại trừ việc yêu đương.

Vậy làm sao để có người yêu? Tác giả Steve McClatchy trong những cuốn sách tâm lý học nổi tiếng khuyên rằng, những ai đang cần tìm người yêu thì hãy xem nó như một việc quan trọng, dành cho nó thời gian, công sức như các mối ưu tiên khác. Khi đặt ưu tiên sai chỗ, nghiễm nhiên, bạn sẽ không thể có kết quả như mong muốn.

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

2. Còn vương vấn người yêu cũ

Sau nhiều “nỗ lực” thì cuối cùng bạn đã tìm thấy một người để hẹn hò. Bạn dành nhiều thời gian trước gương, thử trang phục tối nay sẽ mặc để gặp người ấy. Thế nhưng, bạn chợt nhớ về những lần hẹn hò với người yêu cũ, bạn cũng đã từng háo hức chờ đợi, bối rối ngượng ngùng khi đối diện với anh người yêu phong lưu đạo mạo… Nói về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Sigmund Freud đã khẳng định mối quan hệ trong quá khứ rất ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại.

3. Chỉ thích ở nhà

Bạn cảm thấy mệt mỏi, lười ra ngoài vì thời tiết xấu… Hoặc cũng có thể bạn là người thích đọc sách, đan lát, xem phim ở nhà thay vì tung tăng đây đó. Như vậy, sẽ chẳng khó hiểu nếu bạn cảm thấy cô đơn và không có dấu hiệu bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nào. Môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến các mối quan hệ của bạn. Nếu bạn chỉ ru rú trong nhà, nhiều khi đến hàng xóm còn không biết mặt bạn, nói gì đến việc làm sao để có người yêu.

Việc bạn cần làm là ra ngoài nhiều hơn. Rất có thể, bạn sẽ gặp được nửa kia của mình trong một lần đi cà phê, dạo phố, chạy bộ… Ra ngoài chính là cách bạn tạo môi trường để tình yêu xuất hiện

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

4. Không để ý đến ngoại hình

Có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao anh chàng phục vụ tươi cười với cô gái bàn bên hay cô gái đi cùng bạn nhưng với bạn thì lại có thái độ rất bình thường. Mấy quý ông trong quán muốn xin infor của cô gái váy đỏ, hay một người phụ nữ có mùi nước hoa nhẹ lướt qua khiến mọi người đều ngoái nhìn, còn bạn với mái tóc đuôi ngựa và chiếc áo kín cổng cao tường sẽ chẳng có ai để ý cả.

Chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học truyền thông Leil Lowndes cho rằng, ấn tượng đầu tiên là nền tảng của mối quan hệ trong tương lai. Đương nhiên, thông minh là nên có nhưng đừng quên biến mình trở nên xinh đẹp cả hình thức và tâm hồn trong mắt người khác. 

5. Bị chi phối quá nhiều bởi ý kiến của cha mẹ

Khi bạn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương và cha mẹ của bạn biết điều đó, họ bắt đầu quan tâm đến tính cách, ngoại hình, công việc, gia cảnh của bạn. Nhiều cha mẹ không can thiệp quá sâu vào chuyện yêu đương của con cái, miễn chúng cảm thấy phù hợp nhưng cũng có rất nhiều bậc phụ huynh cho rằng anh này được, anh này không xứng, anh này phù hợp… Và khi đó, bạn bắt đầu cảm thấy phân vân, lưỡng lự giữa cảm xúc của mình với đánh giá của cha mẹ. Cứ thế, bạn bỏ lỡ hết người này đến người khác chỉ vì cha mẹ bạn không ưng.

Tim Fawcett và Piet Berg, hai chuyên gia đến từ Đại học Bristol đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra khẳng định rằng cha mẹ thường không thích sự lựa chọn của con mình. Do đó, việc cha mẹ không thích người yêu của bạn cũng là điều hết sức bình thường. Hãy cứ yêu bằng trái tim và cả lý trí nhưng đừng bị lý trí ảnh hưởng quá nhiều bạn nhé!

6. Bạn ngại thay đổi

Bạn thích một anh chàng dễ thương, đẹp trai, công việc tốt nhưng bạn chỉ toàn gặp gỡ những người quen thuộc, trong những quán cà phê, rạp chiếu phim bạn hay lui tới thì sẽ rất khó để gặp gỡ được đối tượng mà bạn mong muốn

Bạn phải thay đổi môi trường, phá vỡ bức tường quen thuộc bao quanh mình bằng những thói quen, sở thích mới. Tình yêu đích thực đang chờ bạn vượt qua những thói quen, những rào cản để tiến về phía trước.

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

Làm sao để có người yêu nhanh?

Để tìm thấy nửa kia của mình, để không còn cô đơn giữa dòng người hối hả vội vã, bạn cần thay đổi bản thân mình theo những định hướng dưới đây

1. Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân về ngoại hình, tri thức, phong thái… chính là câu trả lời đầu tiên cho câu hỏi làm sao để có người yêu.

Hãy tạo cho mình những năng lượng tích cực, ăn uống, sinh hoạt, tập luyện điều độ để có một vóc dáng hoàn hảo, những đường cong quyến rũ. Hãy đọc sách để tích lũy thêm tri thức. Học nấu ăn, làm bánh, học ngoại ngữ, học đàn… hay bất cứ điều gì mà bạn thích để nâng cấp bản thân.

Đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là thất bại. Khi tự tin với chính mình, tự khắc từng bước đi của bạn sẽ đều trở nên quyến rũ. Gió tầng nào gặp mây tầng ấy, bạn hãy tốt lên mỗi ngày để gặp được người xuất sắc tương tự.

2. Phải có cá tính riêng

Nếu bạn không muốn mình nhanh chóng bị quên lãng, không để lại ấn tượng gì với những người đã từng gặp gỡ, tiếp xúc với bạn thì hãy tạo cho mình một cá tính riêng. Bạn có thể là một người có gu thời trang đậm chất châu Âu, một anh chàng nho nhã lịch thiệp hay một cô nàng theo phong cách tomboy mạnh mẽ…

Hãy tạo cho mình một tính cách riêng vì biết đâu cá tính ấy sẽ lọt vào mắt xanh của người ấy!

3. Không ngại ra ngoài, làm quen, giao tiếp

Bạn có biết, thói quen lười ra ngoài, ngại gặp gỡ, giao tiếp, chỉ muốn ở nhà quen ôm máy tính, điện thoại, tivi sẽ khiến bạn ì người, thiếu các kĩ năng mềm và cũng khiến bạn ế kinh niên vì môi trường không cho bạn cơ hội gặp gỡ nhiều người. 

Tuy nhiên, việc ra ngoài, đi chơi, giao lưu gặp gỡ bạn bè cũng nên có chừng mực để không ảnh hưởng đến công việc hay học tập của bạn.

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

4. Luôn suy nghĩ tích cực

Nguồn năng lượng tích cực sẽ giúp bạn luôn tươi trẻ, vui vẻ dù bạn có ế đi chăng nữa. Sự tích cực trong tâm thế, tâm thái sẽ giúp bạn thành công trong nhiều việc, kể cả việc làm sao để có người yêu.

Trong trường hợp bạn bị rất nhiều người hỏi “bao giờ lấy chồng?”, “có người yêu chưa?”, được rất nhiều người mai mối mà vẫn không thành thì cũng đừng quá buồn bã, thất vọng. Mỗi người sinh ra trên thế giới này sẽ đều có một nửa dành cho mình, có lẽ là bạn chưa tìm được người ấy mà thôi.

Một người không biết cách tạo niềm vui cho mình, không biết cách kiểm soát tâm trạng, cảm xúc của mình thì cũng sẽ rất khó để có cuộc sống vui vẻ và có những mối quan hệ tốt đẹp.

5. Sống độc lập

Làm sao để có người yêu? Hãy luôn là một chàng trai/ cô gái độc lập, độc lập về tài chính, độc lập về suy nghĩ và con đường tương lai, không nhờ vả, dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác. Có thể, nhiều người nghĩ rằng trong tình yêu và hôn nhân, con gái sẽ được người yêu/ chồng che chở, bảo vệ, chăm sóc thậm chí là chu cấp. Tuy nhiên, đây là một suy nghĩ rất sai lầm. Khi bạn trở nên phụ thuộc vào một ai đó, dần dần, họ sẽ có suy nghĩ bạn vô dụng, bạn trở thành gánh nặng và bản thân bạn không có nhiều giá trị. 

Do đó, để tìm được nửa kia của mình, hãy luôn là một người có giá trị, độc lập về các phương diện. Người ta vẫn nói, con ai đẹp nhất khi không thuộc về ai. Cái “thuộc” ở đây cũng có một phần là phụ thuộc.

6. Bật đèn xanh một cách tinh tế

Nếu bạn đã và đang có cảm mến với ai đó, thì hãy khéo léo và thông minh bật tín hiệu cho người ấy. Ở thời đại này, dù là con trai hay con gái thì bạn cũng có thể chủ động trong một mối quan hệ, đừng sợ “mất giá”, đừng sợ đối phương sẽ giữ khoảng cách với bạn nếu phát hiện bạn có tình cảm với họ

Thường thì con trai sẽ rất nhạy cảm với sự quan tâm của con gái, chỉ cần bạn quan tâm một chút đến họ, họ sẽ hiểu bạn cũng có ý trong mối quan hệ này. Bạn có thể quan tâm đến công việc, sức khỏe của người đó, sau đó có thể tâm sự, thổ lộ những tâm sự của mình… Nếu họ thích bạn, họ cũng sẽ chủ động tương tác lại

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

7. Tích cực kết giao

Một người quảng giao, có nhiều mối quan hệ cũng đồng thời với việc người đó sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội để tìm một người yêu phù hợp với mình. Càng nhiều bạn bè, cơ hội để có người yêu của bạn sẽ tăng lên. Đừng ngại việc nhắn tin, trò chuyện với một người bạn mới nhé, biết đâu họ sẽ là nửa kia của bạn.

Cách để có người yêu nhanh nhất

Làm sao để có người yêu ngay lập tức? Đó là câu hỏi được rất nhiều anh chàng hay cô nàng quan tâm. Dưới đây là một số mẹo để có người yêu nhanh nhất

1. Gặp gỡ những người độc thân khác giới

Quảng giao thôi chưa đủ, hãy tiếp cận gần với đối tượng bạn cần tìm hơn bằng cách gặp gỡ nhiều người độc thân khác giới. Cần đến những nơi mà có thể gặp gỡ những người độc thân, chẳng hạn như bạn của bạn bè, tham gia vào các câu lạc bộ nào đó trong trường, hội nhóm tích cực, lành mạnh trên mạng xã hội… Đó là những người mà bạn có thể dễ bắt chuyện, làm quen, tạo ra cơ hội có người yêu cho mình

2. Chỉnh sửa trang cá nhân trên mạng xã hội

Trong thời đại công nghệ thông tin, các cặp đôi tìm hiểu nhau đều thông qua mạng xã hội. Chắc hẳn, ai cũng sẽ lướt một vòng qua trang cá nhân của đối phương khi muốn tìm hiểu về họ. Vì vậy, chỉnh sửa trang cá nhân của bạn trên các trang mạng xã hội sao cho trưởng thành, thu hút hơn… là một mẹo để có người yêu nhanh nhất

Hãy để một bức ảnh đại diện chỉn chu, rõ nét, để những thông tin nghiêm túc, trưởng thành… cũng không nên chia sẻ quá nhiều status tâm trạng hay video hài hước

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

3. Xây dựng sự tự tin

Khi bạn tự tin, bạn sẽ trở nên thu hút người khác giới, chỉ cần không biến sự tự tin thành tự mãn, luôn cho bản thân là tài giỏi hơn người khác. Hãy yêu bản thân và đừng qua hạ thấp giá trị của bản thân hay e sợ, dè chừng quá mức. Tự tin với giá trị của mình để tìm được người tương xứng.

4. Luôn chỉn chu mỗi khi ra ngoài

Có một số người chỉ có thói quen chau chuốt, chỉn chu, tút tát vẻ bề ngoài khi ra ngoài đối với những cuộc gặp gỡ quan trọng. Hãy chỉn chu ngay cả khi chỉ ra ngoài trong giây lát vì biết đâu, bạn sẽ vô tình gặp một ai đó cảm nắng mình, hoặc bạn cảm nắng người ta. Khi chỉn chu, dù vô tình gặp, bạn cũng sẽ để lại ấn tượng với họ

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

5. Đừng ngại bắt chuyện với người mới

Bạn sẽ không thể có người yêu nếu như lúc nào bạn cũng chỉ trò chuyện với những người thân, quen với mình, trừ khi một trong số họ có thể trở thành người yêu của bạn. Mới đầu, bạn có thể rất ngại ngùng hoặc khó chịu mỗi khi người khác bắt chuyện với mình và ít khi chủ trì bắt chuyện với người khác. Nhưng đừng quá lo lắng, nếu bạn cố gắng, dần dần bạn sẽ quen thôi.

Việc bắt chuyện với người mới có thể sẽ không khiến bạn chắc chắn có người yêu, nhưng sẽ nâng cao khả năng có người yêu của bạn. 

6. Không ngừng hoàn thiện bản thân, xây dựng một cuộc sống thú vị

Sẽ rất ít người muốn yêu đương với một người nhàm chán, vô vị. Hãy không ngừng làm mới bản thân mình, làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị bằng cách gặp gỡ với nhiều người bạn mới, đọc sách, học thêm những điều mới mẻ, đi du lịch để có thêm nhiều trải nghiệm, học cách nói chuyện dí dỏm, hài hước…

Tiếp đến, hãy hoàn thiện bản thân, khắc phục những điểm bản thân còn hạn chế như: khả năng giao tiếp, vóc dáng chưa cân đối… Đó chính là một trong những cách để có người yêu nhanh nhất

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

7. Trở thành người tích cực

Hãy lạc quan và nhìn mọi thứ một cách tích cực vì không ai thích một người hay phàn nàn, càm ràm về mọi vấn đề trong cuộc sống. Bản chất vấn đề sẽ thay đổi khi quan điểm, cái nhìn thay đổi. Hãy tìm những điều tích cực ngay cả khi bạn rơi vào những hoàn cảnh tồi tệ nhất

8. Hãy là một người thân thiện, tốt bụng

Sự thân thiện, tốt bụng của bạn sẽ là một điểm cộng trong mắt những người xung quanh. Tâm thiện, lòng tốt của bạn có thể gây ấn tượng với người khác giới. Người ta thường cảm động vì những điều chân thành, tử tế trong cuộc sống đầy rẫy những toan tính, bon chen này

9. Gạt đi những tiêu chuẩn bạn đã đặt ra

Bạn có biết, có một thứ tuyệt đối là tất cả mọi thứ đều tương đối. Không có một quy chuẩn nào là chuẩn cho tất cả, nhất là trong tình yêu - thứ thiên về cảm xúc. Làm sao để có người yêu ngay lập tức? Đó là gạt bỏ đi những tiêu chuẩn khắt khe mà bạn từng đặt ra như hơn tuổi, hợp tuổi, cao trên 1m8, gia đình gia giáo…. Rồi đến một ngày, bạn sẽ nhận ra, khi con tim rung động, nó sẽ có lí lẽ riêng của nó mà không một tiêu chuẩn nào có thể cưỡng chế cả.

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

Chuyên gia tâm lý khuyên cách để có người yêu nhanh

Chia sẻ với báo Thanh niên, Thạc sĩ tâm lý Phan Thị Mỹ Lệ, Trung tâm tư vấn tâm lý Việt Sơn (Tp Hồ Chí Minh) cho rằng, rồi ai cũng sẽ có cảm giác và trải qua những tình yêu hạnh phúc, thời điểm này chưa có nhưng biết đâu đó hạnh phúc ngọt ngào sẽ đến trong thời gian tới. Đừng vì buồn mà sống khép mình, ít giao lưu với bạn bè, khiến “ngày có tình yêu” dài hơn. Thay vào đó, hãy tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa trong trường hay các câu lạc bộ, có cơ hội gặp gỡ nhiều người. Biết đâu, người yêu tương lai của mình sẽ thuộc một trong số đó.

Bà Lệ cũng nói thêm: “Cũng nên tự xem lại bản thân, liệu rằng có những “điểm trừ” nào đó khiến đối phương cảm thấy không thích hoặc chưa thích. Nếu có, tự thay đổi rồi sẽ có người “trồng cây si”, tình yêu sẽ tự ắt đến mà không phải chờ đợi”.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương chia sẻ một cách rất hài hước và thực tế như thế này: “Con gái, thử xem mình đã dịu dàng chưa hay đã bướng còn lì, thục nữ hay là cộc cằn và ngang như cua?... Nếu lỡ có những điều đó thì nên thay đổi bản thân mình. Còn nếu chưa thay đổi thì việc “ôm” chữ ế không có gì bất ngờ”

Làm sao để có người yêu? Lời khuyên từ chuyên gia tâm lý

Theo Tiến sĩ, những việc mà những người trẻ chưa mảnh tình vắt vai nên làm để có người yêu đó là bớt sống ảo, bớt nói tục, đừng thả thính nhiều, bớt khó tính, bớt xàm, biết quan tâm bản thân nhiều hơn để gây ấn tượng với người đối diện…

“Có những bạn trẻ ế vì chạy theo những tiêu chuẩn tự đặt ra quá cao. Thay vì thế, hãy hạ tiêu chuẩn xuống thay vì phải kiếm cho bằng được anh chàng giàu có, chức to để yêu thì hãy tìm người hợp tính, hiểu mình, biết quan tâm lo lắng cho mình là đủ rồi. Ngoài ra cũng có thể chủ động hơn để nắm bắt cơ hội…”, Tiến sĩ Dương “hiến kế”.

Như vậy, những tổng hợp trên đây đã giúp bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi “làm sao để có người yêu?”. Chúc bạn sẽ tìm thấy cho mình những thông tin tham khảo hữu ích, có nhiều trải nghiệm mới để sớm tìm thấy nửa kia của mình!

MIN (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ