Không kỳ quặc không phải Lê Kiều Như

Khôi Nguyên 2014-10-10 10:05
- Lê Kiều Như thẳng thắn thừa nhận cô là người "kỳ quặc" trong mắt nhiều người nhưng với người bạn đời Nguyễn Nhất Huy, đó lại là những điểm được coi là tốt.
- Thời gian gần đây Lê Kiều Như vẫn đều đặn tung ra những bộ ảnh gợi cảm có xu hướng khác lạ. Đó dường như là thói quen hay cách để chị giữ độ "hot" của mình trong lòng công chúng?
 
Tôi nghĩ ngoài vẻ đẹp về hình thể thì mình luôn phải vận dụng chất xám để có được ý tưởng cho mỗi bộ ảnh, chứ không đơn thuần thích là chụp, hay chụp để khoe. Vì thế, tôi luôn cố gắng tìm tòi những điểm mới lạ, cái độc đáo ngay cả khi mình chụp hình với bikini. Gần đây nhất, khi ghé thăm hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt tôi quyết định bơi thuyền ra hồ để chụp hình dù lúc đó thời tiết rất lạnh. Nhưng vì yêu thích và đam mê nên tôi bất chấp cả cái lạnh để có thể thực hiện được bộ hình này.
 
Lê Kiều Như thẳng thắn thừa nhận cô là người "kỳ quặc" trong mắt nhiều người nhưng với người bạn đời Nguyễn Nhất Huy, đó lại là những điểm được coi là tốt.
 
- Nói như thế nhiều người sẽ thắc mắc tại sao chị không chọn phong cách kín đáo hoặc sang trọng, thay vì việc chụp đi chụp lại những bức ảnh sexy?
 
Tôi từng chụp không ít các bộ ảnh với áo dài, đầm dạ hội theo phong cách cổ điển. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao khán giả lại quan tâm những bức ảnh sexy của tôi nhiều hơn. Có lẽ tôi phải hỏi lại ý kiến của mọi người xem thế nào.
 
- Chị cũng từng tuyên bố khá hùng hồn: "Trong mắt tôi, tôi là người quyết rũ nhất trên đời", xem ra chị có thừa tự tin vào bản thân mình?
 
Chắc chắn tôi phải là người có đủ tự tin nên mới dám nói câu như thế. Nhưng, nếu đọc kĩ thì đó hoàn toàn là quan điểm cá nhân còn mọi người khi nhìn vào, đánh giá như thế nào tôi không ép họ phải suy nghĩ như mình. Cha mẹ sinh ra cho tôi một ngoại hình, cơ thể mà tôi nghĩ nó hoàn hảo vì thế không có lý do gì để mình không tự hào.
 
- Nói là thế nhưng nhiều người sẽ nhìn ở góc độ tiêu cực khi cho rằng, có vẻ Lê Kiều Như tự tin đến mức tự kiêu?
 
Tôi nghĩ nếu họ là tôi với cơ thể, ngoại hình như thế này chắc chắn họ cũng sẽ tự hào. Tôi cũng nhấn mạnh, cái tự hào ở đây không phải là những phát ngôn gây chú ý mà tôi muốn nói đến phương diện đấng sinh thành đã sinh ra mình, tạo hóa ban cho mình một "công trình tuyệt mỹ". Chính vì thế, tôi muốn khoe ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng.
 
Cha mẹ sinh ra cho tôi một ngoại hình, cơ thể mà tôi nghĩ nó hoàn hảo vì thế không có lý do gì để mình không tự hào.
 
- Việc tung ra dồn dập những bộ hình gợi cảm liệu có phải sẽ là chiêu PR hiệu quả cho các sản phẩm mà Lê Kiều Như sẽ ra mắt trong thời gian tới?
 
Theo tôi dù là phụ nữ hay đàn ông nếu mình chỉ đẹp thôi thì chưa đủ mà cần có khả năng, chất xám mới có thể trụ vững lâu. Điều này đúng với bất kỳ ngành nghề nào trong xã hội chứ không riêng gì nghệ thuật. Là một nghệ sĩ, nếu tôi dùng những hình ảnh đó để PR cho các sản phẩm của mình không có gì là sai vì rõ ràng, đó là những điều công chúng quan tâm.
 
- Cách đây không lâu, chị đăng tải trên trang cá nhân chia sẻ về việc sẽ có một hợp đồng tiền hôn nhân với ông xã Nguyễn Nhất Huy với các điều khoản khá chi tiết. Lý do vì sao chị lại đưa ra quyết định gây ra nhiều ý kiến trái chiều này?
 
Tôi cũng thú nhận là một nghệ sĩ hoạt động trong showbiz, lại có được vẻ đẹp ngoại hình luôn có không ít người theo đuổi. Thậm chí nhiều người là bạn của anh Huy cũng tán tỉnh tôi. Tất cả những điều này tôi đều không hề giấu diếm anh nửa lời. Tuy nhiên, suốt 9 năm qua tôi vẫn chung thủy với một mối tình. Do đó, tôi cũng cần thử thách để biết được rằng họ có thực sự có tình cảm hay sống chết vì mình hay không. Nếu chỉ là những điều đó mà họ không làm được thì tôi cũng không thiết tha gì để đến với họ.
 
- Khi chị viết ra những điều đó, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy có cảm thấy bất ngờ?
 
Anh chỉ nói với tôi khá đơn giản rằng anh sẽ cố gắng để làm được.
 
- Nhưng nếu là người ngoài đọc vào sẽ thấy những điều khoản đó như đánh đố với người bạn đời của mình?
 
Với tôi những điều khoản đó chưa phải là tất cả vì nó chỉ mới là vòng sơ tuyển mà thôi. 3 điều khoản mà tôi viết ra thật sự nó rất nhỏ, cái khó nhất chính là ở điều thứ 4 mà tôi chưa tiết lộ. Tôi nghĩ với những điều khoản đã công khai, chắc chắn anh ấy sẽ làm được.
 
Lê Kiều Như thú nhận là một nghệ sĩ hoạt động trong showbiz, lại có được vẻ đẹp ngoại hình luôn có không ít người theo đuổi.
 
- Tiết lộ kế hoạch đám cưới từ khá lâu, rồi trì hoãn vì kế hoạch phim ảnh, cho đến giờ chị đã quyết định khi nào sẽ "theo chồng" nhưng "không bỏ cuộc chơi"?
 
Thú thực hiện tại tôi đang bận rộn quá nhiều dự án. Tháng 11 tới, tôi sẽ đi Nhật Bản để tham gia quá trình casting cho bộ phim Sợi xích trong khi lịch làm việc tháng 10 của tôi đã kín mít với dự án phim Người câm biết hát. Bên cạnh đó, tôi cũng sợ nói trước bước không qua. Mặc dù hai bên gia đình cũng giục giã rất nhiều nhưng may mắn là mọi người đều hiểu và thông cảm. Đến bây giờ tôi chưa có tính chính xác ngày nào mình sẽ kết hôn.
 
- 9 năm yêu nhau và từng thực hiện vô số các bộ ảnh cưới với ý tưởng độc, lạ chắc hẳn ý tưởng đám cưới của chị sẽ "khác người"?
 
Tôi nghĩ rằng nếu cứ làm đám cưới giống như mọi người thì đâu gọi là Lê Kiều Như. Tôi chỉ lấy ví dụ là trước giờ không có cô dâu nào dám bận bikini lên sân khấu nhưng ai biết được rằng tôi sẽ làm thì sao?
 
Riêng về những bộ ảnh mà báo chí gọi là ảnh cưới, thực ra nó chỉ là ảnh đi chơi của chúng tôi. Có thể sắp tới tôi cũng triển khai chụp hình cưới sớm.
 
- Còn về kế hoạch có con, giờ chị đã quyết định sẽ sinh con trước và sau khi kết hôn vì có vẻ, đây là vấn đề khiến chị phân vân trong quãng thời gian qua không ít?
 
Tôi là người rất thích trẻ con vì thế việc có em bé trước và sau hôn nhân thì tôi cũng sẵn sàng hy sinh mọi thứ cả về công việc lẫn ngoại hình. Về công việc, mình có có thể làm đến già không hết trong khi con cái là lộc trời ban, mình phải trân trọng điều đó. Biết đâu, sau khi sinh con 2-3 năm tôi còn đẹp hơn thì sao vì thế, dù đang nỗ lực để có vòng eo 50cm nhưng tôi không quản ngại chuyện mang bầu, sinh con.
 
Suốt 9 năm qua, Lê Kiều Như vẫn chung thủy với một mối tình.
 
- Nói về sự nghiệp, gần đây nhất, chị tiết lộ "Sợi xích" sẽ được chuyển thể thành phim. Tiểu thuyết từng bị cấm, chị có e ngại, khi dựng phim sẽ gặp không ít trở ngại liên quan đến câu chuyện kiểm duyệt?
 
Hiện tại với đối tác bên Nhật, họ đã mua hoàn toàn tiểu thuyết này nên tôi cũng không quá lo lắng. Tuy nhiên, vấn đề kịch bản hiện tại vẫn chưa được duyệt và còn phải chỉnh sửa khá nhiều. Mong muốn của tôi là bộ phim này khi sản xuất xong sẽ được trình chiếu cho khán giả trong nước vì thế tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Tôi cũng rất lo ngại, nếu phim cứ bị chỉnh sửa nhiều lần, kịch bản sẽ không còn nguyên vẹn như Sợi xích nữa. Theo thông báo, đối tác Nhật Bản đã chọn được nam diễn viên chính và đang tìm kiếm gương mặt nữ phù hợp.
 
- Tại sao Lê Kiều Như không đồng ý tham gia vai diễn này vì hơn ai hết, chị là người hiểu nhân vật của mình?
 
Đây cũng là vấn đề mà phía Nhật Bản cũng thuyết phục tôi khá nhiều vì họ chưa chọn được ai phù hợp. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề mà tôi chưa nhận lời. Điều mong muốn nhất là tôi muốn được truyền cảm hứng cho nữ diễn viên tham gia vai diễn này chứ không phải là mình tự tham gia vai diễn đó.
 
- Hỏi thật, nhìn trang cá nhân độc giả đa phần thấy chị khoe ảnh cá nhân, ít khi đề cập đến công việc. Có khi nào vì chị "rảnh rỗi" hoặc không muốn tiết lộ khi chưa có thành quả nhất định?
 
Trước giờ trong công việc tôi thừa nhận mình là người kín tiếng vì luôn muốn mọi thứ phải được hoàn thành mới công bố cho khán giả. Ngay cả việc tôi vừa đóng xong 3 phim truyền hình nhưng thông tin hầu như rất ít người biết đến. Ngay cả khi thực hiện bộ phim "Người câm biết hát" tôi còn cấm các diễn viên trong đoàn không được chụp hình, đăng tải lên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó những công việc như đi thu âm, viết kịch bản, viết sách... tôi đều làm âm thầm. Đây không phải lần đầu tôi nhận được những thắc mắc này. Có lẽ tôi thấy mình cần thay đổi.
 
- Tham công tiếc việc đến thế, chị có bị người bạn đời của mình phàn nàn là yêu việc hơn cả người yêu?
 
Như mọi người thấy đó suốt 9 năm qua tôi chỉ yêu duy nhất một người. Tôi cũng không có nhiều bạn bè, lại càng ít đi chơi bời. Tôi hy sinh mọi thứ vì công việc của mình vì đó là người bạn đồng hành. Nó không bao giờ phản bội mình trừ khi mình làm sai hoặc không toàn tâm toàn ý cho nó. Có lẽ cũng bởi vậy nên anh Huy thích bản tính có phần kỳ quặc của tôi và anh coi là điểm tốt.
 
Trailer phim "Người Câm biết hát".
 
- Cảm ơn chị về những chia sẻ thẳng thắn!
 
Khôi Nguyên
logo smaill
 
Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
 
Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg