Tin quảng cáo có cánh trị nám 'nhanh như chớp', chị em 'ôm hận' vì vừa dứt thuốc đâu lại vào đó

2017-11-10 06:45
- Nhiều chị em vì tin vào quảng cáo chữa nám đã "ôm hận" vì nám quay lại.

Khỏi nám là do kem trộn…

Tới viện khám trong tình trạng mặt có các mảng nám sậm màu, da mặt phù nề nhiều mụn, chị Hoàng Khánh Linh (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ vừa trải qua một liệu trình trị nám “siêu tốc”. Chị Linh cho hay da đã hết nám chỉ sau một tuần dùng kem và chiếu máy laser. Chị không ngờ liệu trình trị nám của chị ngắn mà đã thành công như vậy, nhưng sau khi dừng thuốc được 2-3 ngày, nám lại xuất hiện.

TS. BS Lê Anh Tuấn, khoa Da Liễu Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cho hay: “Hiện nay rất nhiều chị em tin vào lời quảng cáo khỏi nám nám “siêu tốc” sau một vài tuần, đã phải vào viện trong tình trạng da khó phục hồi. Nguyên nhân là do một số cơ sở điều trị nám bằng cách dùng kem trộn có corticoid để xóa nám kết hợp với chiếu laser”.

Hỏng da vì trị nám da “siêu tốc”

Điều trị nám da khỏi "siêu tốc" tiềm ẩn nguy hiểm, ảnh minh họa.

Cách trị nám “siêu tốc” này sẽ làm cho rất nhiều chị em thích vì hiệu quả trông thấy ngay. Nhưng ít người biết được nám bay, da trắng không phải do chiếu laser mà do kem trộn. Phương pháp điều trị nám này sẽ mang lại hiệu quả điều trị rất nhanh với nám nông. Tuy nhiên, nếu lạm dụng kéo dài sẽ gây ra những tác dụng phụ như mỏng da, giãn mạch máu dưới da… Hệ quả khi bệnh nhân dừng điều trị thuốc, các mảng nám quay lại mọc nhanh và nặng hơn.

Điều trị nám có khó hay không?

TS.BS Lê Anh Tuấn cho hay không phải cứ điều trị laser là có thể hết được nám da. Nám có khỏi được hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố thể ra như thế nào, có đáp ứng thuốc hay không… Cần phải biết được máy laser có rất nhiều loại, mỗi loại lại phù hợp cho các bệnh lý khác nhau không thể dùng chung.

Nám da cho tới nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân, một số yếu tố liên quan được gây lên nám da có thể kể tới như: di truyền, khi mang thai thay đổi về nội tiết tố, tiếp xúc với anh nắng mặt trời nhiều, uống kháng sinh, dùng mỹ phẩm chất lượng kém, tẩy trắng da bằng kem trộn… Vì vậy việc điều trị tận gốc nám da là rất khó khăn.

Chị em không nên quá kỳ vọng vào phương pháp trị nám bằng laser, vì tỷ lệ tái phát rất cao. Theo nghiên cứu mới nhất trên thế giới, sau điều trị bằng laser 1 năm trên 70 bệnh nhân nám có 58 ca tái phát.

“Khi chiếu tia laser với bước sóng 1064, các hạt sắc tố trong tế bào da hấp thụ tia laser và bị phá thành nhiều mảnh nhỏ, thải ra ngoài qua tế bào máu, giúp da sáng ra. Tuy nhiên, tế bào sắc tố cũng có thể sản sinh lại”, bác sĩ Lê Anh Tuấn nói.

Theo bác sĩ Anh Tuấn, cho tới nay chỉ có nám đốm, nám chân sâu hiệu quả điều trị cao, tái phát thấp. Một số lão hóa về da khác như đồi mồi, tăng sắc số ở người lớn tuổi, tàn nhang điều trị bằng laser tương đối hiệu quả. Nám sau sinh, trung niên, mãn kinh (nám má) điều trị rất khó khăn, tỷ lệ tái phát cao.

Bác sĩ Anh Tuấn khuyên, nhu cầu làm đẹp của chị em là rất chính đáng. Tuy nhiên, khi làm bất cứ dịch vụ làm đẹp gì cần phải tìm hiểu kỹ, cần biết người thực hiện kỹ thuật làm đẹp cho mình là ai, có phải bác sĩ chuyên khoa hay không, máy móc công nghệ như thế nào, không nên vội tin theo lời quảng cáo, hứa hẹn để rồi tiền mất tật mang.

 N.Minh             

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học chuyên gia Nhật 'đánh bay' nếp nhăn khóe miệng chỉ sau 1 phút với cọ trang điểm