Thực hư phụ nữ nâng ngực vô sinh, dị tật thai?

2016-08-18 18:07
- Gần đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin, phụ nữ nâng ngực có thể là nguyên nhân dẫn đến con bị thiểu năng trí tuệ, dị tật bẩm sinh… khiến phải đẹp hoảng hốt lo sợ.

Trước những thông tin đồn đoán, chia sẻ trên trang cá nhân, nickname Ngọc Hiện viết: “Các thẩm mỹ viện quảng cáo công nghệ “lên đời” an toàn, không gây biến chứng. Nhưng đọc được thông tin phụ nữ nâng ngực (đặc biệt trước khi lập gia đình) có thể gây sảy thai, con bị dị tật bẩm sinh mà hoang mang quá các mẹ ạ.

Em cũng từng nâng ngực năm 2012, liệu có mất khả năng cho con bú, gây bại não? Nghe mà chẳng dám làm đẹp nữa”.

Trên nhiều diễn đàn làm đẹp, không ít chị em phụ nữ cũng chia sẻ về những sự cố xảy ra do nâng ngực. Và thông tin một người đàn ông Trung Quốc ly hôn vợ do phát hiện cô này nâng ngực khiến con bị bại não khiến nhiều “người đẹp dao kéo” hoang mang, lo lắng.

Thực hư phụ nữ nâng ngực mất khả năng sinh con, dị tật thai nhi?

Một trường hợp phải cấp cứu tai biến do nâng ngực bằng cách bơm silicon lỏng từ những người "hành nghề" thẩm mỹ dạo (Ảnh minh họa)

Trên trang cá nhân, cô gái tên Nguyễn Thu H. (Hà Nội) chia sẻ, cô lấy chồng từ năm 2010, trước đó một năm cô đã đi nâng ngực.

Tuy nhiên, sau khi lấy chồng, cô đã 2 lần sảy thai. Gia đình nhà chồng bảo H. có số “sát con” khiến cô luôn sống trong sự dằn vặt, khổ sở.

Sau khi đọc thông tin trên mạng về việc một đứa trẻ bị nghi bại não do trước đó người mẹ đã tiêm chất Amazingel để nâng ngực, H. trở nên hoang mang, tâm trạng bất an. H. liên tưởng đến câu chuyện nâng ngực của mình và tá hỏa đến bệnh viện xin phẫu thuật lấy bỏ túi độn.

Theo lời kể của GS.Thiết Sơn, trường hợp của H. không phải hiếm gặp tại Bệnh viện Xanh - Pôn. Nhiều “người đẹp dao kéo” sau khi nghe thông tin về các biến chứng từ việc nâng ngực không an toàn đã tìm đến bệnh viện xin tư vấn và một mực đòi tháo bỏ túi độn.

Thực hư phụ nữ nâng ngực mất khả năng sinh con, dị tật thai nhi?

Nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh chuyện nâng ngực sẽ mất khả năng sinh con? Ảnh minh họa.

Trước đây, cũng có nhiều đồn đoán liên quan đến những “người đẹp dao kéo” trong giới showbiz nâng ngực mà sau nhiều lần mang thai nhưng đều không giữ được sinh linh bé nhỏ của mình. Nhiều nghi vấn được đặt ra xung quanh chuyện nâng ngực sẽ mất khả năng sinh con vì đã bơm các chất hóa học vào cơ thể gây ảnh hưởng đến quá trình mang thai?

Trước những băn khoăn của phái đẹp, trao đổi với PV, GS. Trần Thiết Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình (bệnh viện Xanh-Pôn) cho biết, tiêm trực tiếp silicon trực tiếp vào ngực, mông hay đầu gối khiến những chất này sẽ chạy vào máu, gây xơ cứng mạch máu, thậm chí chạy lên não gây hôn mê.

Những phụ nữ vừa sinh con, mà trước đó đã tiêm silicon nâng ngực thì khả năng trẻ bú sữa mẹ, bú luôn silicon là chuyện rất dễ xảy ra.

Thực hư phụ nữ nâng ngực mất khả năng sinh con, dị tật thai nhi?

GS.Trần Thiết Sơn trao đổi với PV.

Tuy nhiên, theo GS. Sơn, không có khả năng gây dị tật bẩm sinh ở trẻ khi bà mẹ (đã từng nâng ngực) cho con bú. Silicon cũng không ảnh hưởng gì đến quá trình mang thai.

GS. Thiết Sơn khuyến cáo, nếu nâng ngực tại các thẩm mỹ viện không uy tín dễ gặp biến chứng. “Chúng tôi đã phẫu thuật cho nhiều trường hợp bị biến chứng. Có trường hợp phải phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú do bơm silicon lỏng và mất khả năng cho con bú. Có trường hợp khác thì bị cục silicon vón cục, gây đau nhức phải mổ lấy bỏ silicon”, GS.Sơn dẫn chứng.

Theo Người đưa tin

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phim Việt bị cấm chiếu vì bạo lực, cảnh nóng ngập tràn