Nắng nóng cao điểm, không chỉ bệnh hô hấp những vấn đề này cũng cần đề phòng nếu cha mẹ không muốn con nhập viện

2018-07-02 17:47
- Trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều bệnh nhi nhập viện do các bệnh về hô hấp, viêm não, nhiễm khuẩn tăng.

Vào ngày nắng nóng cao điểm, theo ghi nhận của phóng viên, số bệnh nhi tới khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương đông nhưng không tăng đột biến. Trẻ vào viện khám chủ yếu do sốt cao, mắc các bệnh viêm đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi) và một số bệnh nhiễm khuẩn tiêu hóa.

Clip: Khuyến cáo ngày nắng nóng của bác sĩ mà cha mẹ cần biết:

Trong khi ngồi đợi kết quả khám, chị Tạ Thị Thu Hồng (Sóc Sơn, Hà Nội) cho hay, sau 3 ngày nắng cao điểm, con chị đột nhiên bị sốt cao. Chị Hồng đã cho con uống thuốc hạ sốt nhưng cháu không đỡ. Khi bé sốt cao kèm co giật, có dấu hiệu li bì, gia đình chị Hồng vội vàng đưa con vào viện vào khám. Kết quả khám ban đầu cho thấy con chị Hồng bị viêm não Nhật Bản B. Chị Hồng cũng không nhớ là đã tiêm đầy đủ mũi tiêm phòng cho con hay chưa.

Nắng nóng cao điểm không chỉ có viêm phổi cha mẹ chớ chủ quan với đuổi nước viêm não và nhiễm khuẩn ngoài da

Số bệnh nhi tới khám rất đông tại Bệnh viện nhi.

Cũng đưa con đi khám trong tình trạng sốt cao, anh Nguyễn Văn Thanh (Từ Liêm, Bắc Ninh) cho biết, 2 bé nhà anh có dấu hiệu sốt cao, được điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Cho nên, gia đình anh phải đưa cả hai cháu đi khám. Theo kết quả khám, cả hai cháu đều bị viêm phổi và phải vào viện điều trị.

Quá tải không có giường nằm

TS.BS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu, BV Nhi Trung ương cho hay, thời gian gần đây, số bệnh nhân vào khoa Hồi sức tích cực luôn ở trong tình trạng quá tải, hầu như không có giường trống nằm. Một số bệnh nhi không có chỗ phải gửi nằm ở khoa Cấp cứu, đợi đến khi có giường sẽ được chuyển lên khoa.

Thời tiết nắng nóng kéo dài hai tuần gần đây khiến nhiều bệnh nhi bị viêm não và đuối nước. Đặc biệt là tai nạn đuối nước xảy ra thường xuyên và khi được đưa đến cấp cứu đã ở trong tình trạng nặng. Trong 3 ngày qua, khoa đã tiếp nhận 3 bệnh nhi nhập viện do đuối nước, rất may không có bệnh nhi nào tử vong.

Bác sĩ Anh Tuấn khuyến cáo bệnh viêm não Nhật Bản thường để lại những di chứng rất nặng, có thể trở thành gánh nặng cho gia đình. Bệnh viêm não Nhật Bản hoàn toàn có thể phòng được nhờ vắc xin tiêm chủng mở rộng. Theo bác sĩ, đa số trường hợp bệnh nhân mắc bệnh là do người nhà không tiêm đủ mũi khi mắc bệnh rất đáng tiếc.

Ngoài tai nạn do đuối nước và viêm não Nhật Bản, TS.BS Anh Tuấn khuyến cáo các bậc cha mẹ cần lưu ý tới các bệnh liên quan tới nhiễm khuẩn ngoài da, đặc biệt là một số bệnh nhiễm khuẩn liên quan tới vi khuẩn gram dương hoặc nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu.

“Trong những ngày hè nắng nóng, trẻ nhỏ dễ ra mồ hôi, nếu không vệ sinh thân thể sạch sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển thông qua các tổn thương, vết xước trên da. Những tổn thương trên da nếu không được điều trị rất dễ gây ra bội nhiễm”, bác sĩ Anh Tuấn nói.

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Có những mối tình rồi cũng trở thành hồi ức đẹp