Méo mặt vì giấc mộng “níu kéo tuổi xuân”

2016-07-15 14:01
- Giữa "cả rừng” thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng “níu kéo tuổi xuân”, không ít chị em đã mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

Sữa ong chúa, collagen, nhau thai cừu, bột trà xanh… là những loại thực phẩm chức năng (TPCN) làm đẹp, níu kéo tuổi xuân được phái nữ vô cùng ưa chuộng. Tuy nhiên, đây cũng là những sản phẩm bị làm giả nhiều nhất! 

Khi người bán cũng... sợ hàng giả

Chị Thanh Vân (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã từng hai lần mua phải tảo xoắn Nhật giả. “Nghe bạn mách tảo xoắn Nhật có tác dụng giảm cân, đẹp da nên tôi lên mạng mua một lọ tảo xoắn Nhật loại to để uống dần. Nhưng rốt cuộc, uống mãi mà vẫn không thấy có tác dụng. Trong khi đứa em mua một lọ tảo xoắn ở hiệu thuốc uống vào thấy đỡ táo bón, da sáng đẹp lên. Thấy vậy, tôi cũng "bon chen" ra hiệu thuốc mua tảo xoắn về so sánh thì thấy viên tảo mua ở hiệu thuốc bên ngoài màu xanh thẫm, bóng, ngửi mùi hơi tanh, ngậm vào miệng được một lúc thì thấy có vị hơi khó chịu. Trong khi đó, viên tảo lần đầu mua không bóng, cầm tay dính rất nhiều bột màu xanh. Thật chẳng biết đâu mà lần!”, chị Vân giãi bày.

Méo mặt vì giấc mộng “níu kéo tuổi xuân”

Ảnh minh họa.

Da mặt bị mụn, để lại nhiều vết thâm nên chị Thu Hồng (Q. Ba Đình, Hà Nội) đã mua liền một lúc 6 hộp trà xanh matcha Nhật Bản của một shop online trên Facebook. Giá mỗi hộp trà xanh là 230.000 đồng, chủ shop nói chỉ cần uống hai tuần là có hiệu quả. Bùi tai, chị Hồng bèn mua luôn một liều 6 hộp. Tuy nhiên, uống trà cả tháng vẫn không thấy thay đổi gì, chị gọi điện hỏi tại sao thì chủ shop chỉ giải thích: “Hiệu quả còn tùy cơ địa từng người”.

Chị gửi ảnh hộp trà xanh matcha cho đứa em đang ở Nhật Bản mới tá hỏa biết hộp trà này ở Nhật đã có giá 1 triệu đồng, thật vô lý khi về Việt Nam lại rẻ chưa bằng ¼ giá gốc. “Lúc đó tôi mới biết mình vớ phải hàng giả. Thế nhưng mua bán qua Facebook, biết tìm chủ shop nơi nào mà bắt đền?”, chị Hồng bức xúc. Từ lần mua phải hàng giả đó, chị Hồng không tin vào bất cứ cuộc mua bán TPCN nào trên kênh online.

Không chỉ có người mua mà kể cả người bán cũng sợ hãi trước thị trường tràn ngập hàng giả như hiện nay. Chị Hoàng Thùy Trang, một người chuyên bán thực phẩm chức năng xuất xứ từ Úc chia sẻ chị không dám cho khách đổi hàng vì nỗi sợ bị tráo hàng thật sang hàng giả.

TPCN không phải "thần dược" như quảng cáo

Sử dụng hàng giả, cộng với việc thiếu hiểu biết trong việc sử dụng TPCN làm đẹp hàng ngày sẽ gây ra những tác dụng tiêu cực cho sức khỏe.

TS.Bác sĩ Hồ Thu Mai, Phụ trách khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec giải thích: “Collagen hay thực phẩm chức năng khác được quảng cáo chiết xuất từ sữa ong chúa, nhau thai cừu về mặt nào đó là có lợi cho sức khỏe. Collagen được coi là chất “tạo keo” trong cơ thể, bản chất nó là protein, vào cơ thể được tiêu hóa và phân bổ đồng đều lên mọi cơ quan. Do vậy, uống collagen về cơ bản không gây ra tác dụng phụ cho cơ thể. Người ta tìm được collagen có 5 nhóm, chỉ có nhóm 1 và nhóm 3 là có tác dụng lên da, nhưng không ai tách từng nhóm ra để chế tạo ra sản phẩm. Sữa ong chúa có chứa nhiều chất béo, đạm, vitamin, khoáng chất. Uống TPCN cũng giống như ăn vào một thực phẩm nào đó. Khi hấp thụ đa vi chất, vitamin, khoáng chất trong TPCN, cơ thể khỏe hơn thì chắc chắn sắc đẹp sẽ được cải thiện theo, hỗ trợ ngăn ngừa bệnh liên quan đến lão hóa. Cơ chế làm trẻ hóa là dựa trên những việc hấp thụ những vi chất, vitamin, khoáng chất chứ không phải là “thần dược” như quảng cáo”.

Méo mặt vì giấc mộng “níu kéo tuổi xuân”

TS.Bác sĩ Hồ Thu Mai

TS Mai cho biết cô đã từng gặp nhiều chị em ăn kiêng, từ chối ăn bì lợn, gân động vật – nơi có nhiều collagen tự nhiên nhưng lại đi mua đủ thứ TPCN bên ngoài uống để giảm cân, làm đẹp. “Sự thực là nếu chị em chỉ uống thực phẩm chức năng mà từ chối ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, sinh hoạt khoa học, thể dục thể thao và có đời sống tinh thần khỏe mạnh thì việc uống TPCN là vô tác dụng. Lạm dụng quá nhiều loại cùng một lúc có thể xảy ra phản ứng phụ, thậm chí gây tác hại khó lường. Hơn nữa, thị trường hàng giả, hàng nhái tràn lan, rất khó phân biệt hàng chính hãng, không ai biết được trong TPCN giả đó có những gì, hàm lượng bị thay đổi ra sao. Hàng ngày sử dụng sản phẩm giả, nhái kém chất lượng như thế, hậu quả là không ai lường trước được”, TS Mai cảnh báo.

Theo quan điểm của TS. Hồ Thu Mai, lão hóa là điều chắc chắn sẽ phải đến, và con người chỉ có thể “làm chậm lại” quá trình lão hóa, khiến cho nó diễn ra từ từ mà thôi. “Các đa vi chất, vitamin, khoáng chất có trong TPCN có rất nhiều ở thực phẩm, rau củ quả. Bữa ăn hợp lý và lối sống lành mạnh vẫn là yếu tố quan trọng nhất giúp chị em duy trì sắc đẹp và bảo vệ sức khỏe của mình. Muốn sử dụng TPCN để níu giữ tuổi thanh xuân, chị em cần phải cẩn trọng, biết rõ nguồn gốc, chất lượng của sản phẩm, tham khảo ý kiến của bác sĩ, những người có chuyên môn để khỏe đẹp đúng cách”, TS Mai tư vấn.

Minh Khang

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Skincare đã đưa tôi đến những nước nào?