Du xuân đầu năm rất nên làm nhưng những người mắc các căn bệnh sau PHẢI TUYỆt ĐỐI CHÚ Ý

2019-02-19 07:00
- Đầu năm nhiều gia đình đi du xuân, nhưng với những người có bệnh tim cũng cần chú ý.

Theo các chuyên gia y tế thời tiết hiện nay nóng lạnh thất thường, độ ẩm không khí tăng cao là những yếu tố thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây bệnh nhất là đối với những người có sức đề kháng kém như người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Đối với người cao tuổi, người mắc các bệnh mạn tính như viêm phổi, nhồi máu cơ tim, hen suyễn, đái tháo đường, bệnh nhân mới phẫu thuật cần cân nhắc thật kỹ khi tham gia các lễ hội. Bởi lẽ, đây là những đối tượng nếu phải vận động quá sức, bị chen lấn, xô đẩy, kèm theo hít phải nhiều bụi bẩn, nhiễm lạnh thì rất dễ xảy ra tình trạng bị đột quỵ hoặc làm bệnh trầm trọng thêm.

ThS.BS Lê Thị Phương Huệ (BV Thanh Nhàn) cho biết: “Những người mắc bệnh tim, bệnh mãn tính hạn chế đi khu vực chùa ở trên cao …Bởi những người mắc bệnh tim khi leo ở những chùa trên cao thường rất nguy hiểm. Khi lên cao khí hậu đột ngột, lúc đó tim sẽ đập nhanh hơn, cơ tim dễ bị thiếu oxy. Nếu gặp trời mưa, nhiệt độ trong và ngoài cơ thể sẽ chênh lệch nhau, tim không chịu nổi những ảnh hưởng đó của môi trường, dễ gây ra bệnh động mạch vành, đột quỵ,  nhất ở người già”.

Theo ThS.BS Lê Thị Phương Huệ, những người đang có bệnh tim mạch thì nên tham gia các hoạt động thể chất vừa đủ, phù hợp với tình trạng bản thân để luôn trong trạng thái an toàn, khỏe mạnh giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng sức chịu đựng và cải thiện các chức năng của các bộ phận cơ thể, tăng cường chức năng tim, thúc đẩy sự trao đổi chất bình thường của cơ thể, đặc biệt là để thúc đẩy sự trao đổi chất béo, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Du xuân đầu năm rất nên làm nhưng những người mắc các căn bệnh sau PHẢI TUYỆt ĐỐI CHÚ Ý

 

Người bệnh tim lưu ý

Người bệnh tim khi muốn tham gia đi du xuân tại các chùa đầu năm chọn điểm đến phù hợp với tình trạng sức khỏe của các thành viên tham gia.  

Theo dõi dự báo thời tiết nơi đến để chuẩn bị trang phục cho phù hợp. Nên mang giày đế thấp để tiện cho việc di chuyển và khẩu trang để tránh các bệnh truyền nhiễm nơi đông người.

Những người mắc các căn bệnh mạn tính như hen phế quản, tim mạch cũng không nên tham gia vào những lệ hội có đông người chen chúc hoặc khói hương nghi ngút, với tình trạng bệnh nặng rất dễ dẫn đến ngất, khởi phát cơn hen. Đối với những người mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, hen phế quản, viêm khớp…thì nên cân nhắc và chuẩn bị kỹ lưỡng trước chuyến đi để tránh những trục trặc về sức khỏe có thể xảy ra. Khi tham gia nên lưu ý những nguy cơ chấn thương có thể xảy ra trong mùa lễ hội

Khi đi cần dự phòng một số loại thuốc cần thiết như thuốc đi ngoài, đau đầu, cảm cúm, thuốc chống côn trùng, thuốc trợ tim…  Trước ngày tham gia lễ hội, cần ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc để có tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho chuyến đi.

Phúc Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ngụy trang nốt mụn kém duyên trong vòng 1 nốt nhạc chỉ với 6 bước thần thánh