​ĐH Washington: Zika có thể sống trong mắt, lây nhiễm bằng nước mắt

2016-09-09 07:04
- Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Washington, Mỹ, ngày 6-9 công bố rằng virút Zika có thể sống trong mắt và gây ra các bệnh về mắt cho bệnh nhân, thậm chí gây mù sau khi tiến hành thí nghiệm trên chuột.

Nghiên cứu, đăng tải trên tạp chí Call Reports, tập trung tìm hiểu những tác động của sự lây nhiễm virút Zika trên mắt của bào thai chuột, chuột sơ sinh và chuột trưởng thành.

​ĐH Washington: Zika có thể sống trong mắt, lây nhiễm bằng nước mắt

Virút Zika có thể sống trong mắt của người nhiễm bệnh - Ảnh: AFP

"Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng mắt có thể là một nơi trú ngụ của virút Zika. Chúng tôi cần nghiên cứu thêm xem liệu người có virút Zika có bị nhiễm trùng mắt hay không và virút này sẽ tồn tại bao lâu trong mắt họ" - giáo sư Michael Diamond thuộc Trường Y khoa ĐH Washington tại St. Louis cho biết.

Giáo sư Diamond, một trong những tác giả của nghiên cứu trên, cũng lưu ý rằng bệnh nhân có thể lây nhiễm virút Zika thông qua nước mắt.

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 6-9 kêu gọi mọi người vừa du lịch trở về từ những khu vực có virút Zika nên quan hệ tình dục an toàn trong ít nhất 6 tháng để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.

(Theo Tuổi trẻ)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 bộ phận 'cực phẩm' của gà xếp lên mâm tranh nhau gắp nhưng lại chứa nhiều chất độc, nhất loại thứ 3