Cao to, phong độ vẫn bị vợ sắp cưới dọa hủy đám cưới chỉ vì… “cậu nhỏ” vô dụng

Thu Hà 2017-11-20 11:38
- Chứng bệnh rối loạn cương dương khiến “cậu nhỏ” không thể kiêu hãnh “ngóc đầu dậy” mỗi khi cần thiết. Thế nhưng đấng mày râu lại không chịu đi khám và lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Phát khóc vì chồng sắp cưới không “làm ăn” gì được

Cùng chồng sắp cưới đến phòng khám nam khoa, Diễm Chi (29 tuổi, Hà Nội) cảm thấy hoang mang cực độ. “Gần băm” mới có mảnh tình vắt vai, người yêu cao ráo, phong độ, lại chịu khó làm ăn nên Chi ưng lắm. Hai người dự định làm đám cưới vào đầu năm tới.

Chi được anh dẫn đi mua sắm, đi chơi khắp nơi. Xác định cưới nên nhiều lần Chi cũng “bật đèn xanh” cho anh tiến tới trong các cuộc đi chơi xa nhưng anh đều thuê hai phòng và nói “giữ đến tân hôn cho hồi hộp”.

Cao to, phong độ vẫn bị vợ sắp cưới dọa hủy đám cưới chỉ vì… “cậu nhỏ” vô dụng

Rối loạn cương dương ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc lứa đôi. Ảnh minh họa. 

Có lần, Chi vờ sợ ma để sang phòng ôm anh ngủ. Cô không thể tưởng tượng nổi anh người yêu cao to, đẹp trai của cô lại lấy gối ngăn giữa hai người khi cô ngủ lại phòng anh.

Không thể chịu được hành động đó, Chi đã bỏ gối, chủ động “tấn công” anh. Cho đến lúc này, điều Chi mong đợi mới diễn ra nhưng nó không hề suôn sẻ.

Chi phát hiện bề ngoài phong độ nhưng thực ra bên trong, anh không hề…đàn ông chút nào. Cô muốn anh đi khám để cải thiện sức khỏe nhưng anh nhất định không chịu. Chỉ đến khi Chi giận dỗi, dọa chia tay, hủy đám cưới, anh mới chịu theo cô đến phòng khám nam khoa.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết những trường hợp như trên là không hề hiếm. Anh đã từng gặp nhiều người nam giới bị bệnh “trên bảo dưới không nghe” hay còn gọi là rối loạn cương dương khá lâu mà không chịu đi khám.

“Chỉ đến khi bị vợ sắp cưới dọa hủy đám cưới nếu không thể làm cho cô ấy có con, tình thế cấp bách quá mới chịu đi chữa trị”, Bác sĩ Bá Hưng kể. 

Do xấu hổ, mặc cảm nên số lượng nam giới mắc rối loạn cương dương “chịu” đến phòng khám vẫn chưa tương xứng với tỉ lệ mắc thực tế trong cộng đồng. Trong khi đó, vấn đề trị liệu tâm lý cho người bệnh lại bị bỏ ngỏ.

Khảo sát mới đây đã khẳng định rối loạn cương dương đang có xu hướng trẻ hóa. Trong đó, nhân viên văn phòng mắc chứng bệnh này nhiều nhất. Với tính chất công việc ngồi nhiều, hay làm việc khuya và lười vận động. Công việc liên quan rất nhiều đến máy tính, căng thẳng làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc lưu thông máu trong cơ thể và dẫn đến rối loạn cương dương.

Những điều người vợ CẦN LÀM để chồng “khi cần là có”

Theo bác sĩ Bá Hưng, rối loạn cương dương xảy ra khi máu không tưới nhiều vào các xoang hang khiến “cậu nhỏ” không đủ cương phồng lên khiến nam giới không thể thực hiện “cuộc yêu”.

Cao to, phong độ vẫn bị vợ sắp cưới dọa hủy đám cưới chỉ vì… “cậu nhỏ” vô dụng

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia nam khoa. Ảnh: Thu Hà

Mặc dù không gây ra chết người nhưng chứng bệnh này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần, sức khỏe sinh sản và độ tự tin trong cuộc sống phòng the của nam giới.

Bởi sâu thẳm trong tâm tư, lúc nào người bệnh cũng bị ám ảnh mặc cảm bất lực. Từ đó sinh ra tâm lý chán nản trong các sinh hoạt giao tiếp đời thường và có thể dẫn tới trầm cảm.

Nam giới làm việc trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với hóa chất độc hại, lạm dụng bia rượu, hút thuốc lá, chế độ ăn uống đều có nguy cơ cao mắc rối loạn cương dương.

Vấn đề tâm lý, tuổi tác, bệnh lý tại chỗ của tuyến sinh dục, bệnh tim mạch, tiểu đường là những yếu tố làm trầm trọng bệnh.

“Chuyện ấy” không được trơn tru, suôn sẻ như mong muốn ảnh hưởng rất nhiều đến hạnh phúc lứa đôi. Tuy nhiên, thay vì giận dỗi, chị em nên trở thành “bác sĩ của chồng”, giúp chồng “trị” chứng bệnh khó nói này.

“Chị em nên cởi mở trò chuyện, khuyến khích chồng đi khám, tuyệt đối không chỉ trích chồng “vô dụng”. Nên đi khám cùng chồng để anh ấy cảm thấy luôn được vợ quan tâm, giúp đỡ trong mọi trường hợp.

Bên cạnh đó là thiết lập chế độ ăn uống đa dạng, cân bằng dinh dưỡng theo lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa. Tránh sử dụng thực phẩm, đồ uống bổ dương theo kiểu truyền miệng. Điều quan trọng nữa là làm mới đời sống chăn gối nhằm tạo cảm hứng “yêu”, Bác sĩ Bá Hưng tư vấn.

Rối loạn cương dương ở mức độ nhẹ chỉ cần sử dụng thuốc kết hợp sóng xung kích tuyến tính làm gia tăng tưới máu vào xoang hang.

Với những trường hợp nặng, người bệnh cương cứng không đúng lúc như đang đi trên đường, đang ngồi họp nhưng đến khi “lâm trận” thì chỉ cương cứng trong một thời gian rất ngắn, không đủ cương cứng để giao hợp thì ngoài dùng thuốc, bác sĩ phả kết hợp ngoại khoa như tiêm trực tiếp, ghép hang vật.

BS. Bá Hưng nhấn mạnh: “Để việc điều trị đạt kết quả tốt, bệnh nhân cần phải có chế độ rèn luyện cơ thể và sinh hoạt lành mạnh. Bởi “cậu lớn” có sức khỏe chung tốt thì mới có thể “vực dậy” cậu nhỏ”.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo giỏi chiến tranh lạnh nhất, một khi đã tức giận thì rất hiếm khi làm hòa