6 chân lý sâu sắc xuất phát từ nghịch lý, ai cũng nên đọc một lần trong đời

2021-04-30 08:00
- Một số chân lý quan trọng trong cuộc sống lại xuất phát từ cốt lõi của sự nghịch lý.

Càng ghét điều gì ở người khác, bạn cũng đang chối bỏ điều đó bên trong mình

Carl Jung, nhà tâm thần học - nhà tâm lý học người Thuỵ Sỹ cho rằng, nếu chúng ta cảm thấy khó chịu với tính cách của người khác, có nghĩa là chúng ta cũng đang chối bỏ hình ảnh phản chiếu bên trong bản thân mình. Ví dụ, một người luôn cảm thấy tự ti về tài chính của mình thường chú ý đến điều kiện vật chất của người khác, một người bất an về ngoại hình của mình thường hay chỉ trích ngoại hình của người khác. 

Bạn càng cố gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn

Khi bạn càng cố tỏ ra nổi bật và thú vị, người khác càng cảm thấy bạn kém hấp dẫn. Vẻ ngoài đẹp đẽ thường dễ thu hút sự chú ý từ người xung quanh nhưng không đủ để giữ ấn tượng đẹp lâu bền. Một người đủ thú vị không cần phải "gồng mình" cố gắng để tỏ ra bản thân nổi bật, bởi khí chất và sự chân thành của họ đã đủ để lại ấn tượng khó phai trong lòng người khác. 

6 chân lý sâu sắc về cuộc đời xuất phát từ nghịch lý, ai cũng nên đọc một lần

Số lần thất bại tỉ lệ thuận với khả năng thành công của bạn

Chìa khoá của thành công được trui rèn qua sự tiến bộ sau mỗi lần thất bại. Những danh nhân hay thiên tài đều phải trải qua nhiều lần thất bại mới có thể đạt được những thành tựu đáng nể. Điển hình như Edison mất tới 10.000 lần thất bại mới tạo ra bóng đèn, vận động viên Micheal Jordan từng bị đuổi khỏi đội bóng rổ của trường trước khi nổi tiếng,... 

Bạn càng thờ ơ với những người xung quanh cũng chính là thờ ơ với chính bản thân mình

Theo tâm lý học, đa số chúng ta đều chọn cách đối xử với người khác theo cách mà chúng ta đối xử với chính bản thân mình. Những người càng soi mói, "vạch lá tìm sâu" với người khác thì đồng nghĩa với việc họ càng khắt khe và tàn nhẫn với bản thân. 

6 chân lý sâu sắc về cuộc đời xuất phát từ nghịch lý, ai cũng nên đọc một lần

 

Bạn càng cố làm điều gì bằng được, điều đó càng khó hoàn thành trọn vẹn

Khi cho rằng một việc gì đó là khó khăn, trong vô thức, chúng ta đang làm nó trở nên khó hơn thực tế. Quá kỳ vọng vào một điều gì cũng là lúc bạn đang tạo thêm áp lực cho bản thân mình. Hãy làm mọi thứ tốt nhất trong khả năng của mình và nếu như không đạt được kết quả như ý, bạn cũng đừng nên tự trách bản thân đã không thể làm tốt bằng người xung quanh.  

 

Càng cố tranh luận đúng sai với ai đó, bạn càng khó thuyết phục họ nghe theo mình

Mỗi khi tranh cãi hay mâu nhuẫn về một vấn đề nào đó cũng đồng nghĩa với việc quan điểm của hai người đang bị xâm phạm. Mỗi người có những trải nghiệm sống và quan điểm sống khác nhau, bạn không thể áp đặt người khác nghe theo quan điểm của mình chỉ vì bạn cho rằng: "Thế này mới là đúng!". Một cuộc tranh luận lành mạnh và có sự tiếp thu chỉ có khi cả hai bên đã gác lại cái tôi của mình và lắng nghe quan điểm của đối phương. 

Teui (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 người đẹp bỏ showbiz về bán hàng online: Đi xe sang, ở nhà hàng chục tỷ