Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh yêu cầu CEO Bình Dương bồi thường hơn 88 tỷ đồng

Khánh An 2023-04-07 11:42
- Các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đã yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và những người liên quan khác phải xin lỗi công khai.

Cơ quan điều tra của Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ cho Viện KSND TP.HCM để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, ca sĩ Trần Thị Thủy Tiên và chồng, ông Lê Công Vinh, đã yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm bồi thường thiệt hại về tài sản là 30,4 tỷ đồng và thiệt hại về tinh thần do những phát ngôn xúc phạm là 14,9 tỷ đồng.

Từ trái qua phải: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thuỷ Tiên và chồng cô là Lê Công Vinh. 

Ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) cũng yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm công khai xin lỗi và bồi thường vật chất 43 tỷ vì bà đã xúc phạm ông nhiều lần. Bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Bà Đặng Thị Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Thủy Tiên- Công Vinh yêu cầu CEO Bình Dương bồi thường hơn 88 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm công khai xin lỗi vì đã xúc phạm mình. Bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường. Nguyễn Phương Hằng cho biết lý do mời ông Đặng Anh Quân tham gia nhiều buổi livestream là vì ông và bà đều có kiến thức và hiểu biết sâu rộng về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao và chia sẻ cùng quan điểm. Do đó, không cần thảo luận trước, hai người vẫn có thể hiểu nhau và tạo ra các cuộc trò chuyện tự nhiên, hài hước trong các buổi livestream.

Bị can Đặng Anh Quân lúc bị bắt. (Ảnh Công an cung cấp) 

Kết luận điều tra cho thấy, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng bọn của bà đã sử dụng tài khoản mạng xã hội YouTube và TikTok để tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tuyến (livestream) nhằm xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của nhiều người, bao gồm Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên và Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan.

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên Internet, và tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp các thông tin không được kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, sử dụng những ngôn từ mang tính nhục mạ, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của họ.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng khai nhận rằng các thông tin đã phát ngôn về các cá nhân trên là do đọc trên Internet, báo chí và nằm mơ, chứ không có căn cứ và kiểm chứng.

Các cá nhân sử dụng kênh YouTube để chia sẻ thông tin liên quan đến Nguyễn Phương Hằng với mục đích "câu like" và tăng thu nhập, đang được cơ quan điều tra Công an TP.HCM và các đơn vị chức năng liên quan xác minh và làm rõ để xử lý.

Qua quá trình mở rộng điều tra, Công an TP.HCM xác định 3 bị can Nhi, Hà, Tân đã thực hiện một loạt nhiệm vụ liên quan đến việc phát livestream trên mạng xã hội Facebook, bao gồm đăng tin về thời gian bà Hằng phát trực tiếp, đường dẫn đến kênh YouTube, TikTok; in các nội dung để bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn và chuẩn bị, sử dụng các phương tiện điện tử để phục vụ cho việc phát livestream trên tài khoản của bị can Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, các bị can còn tham gia dẫn chương trình, thông báo số lượng người xem và đọc các bình luận trong suốt buổi livestream.

Đối với bị can Đặng Anh Quân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã xác định rằng Quân cũng đã tham gia trực tiếp vào các buổi livestream của bà Phương Hằng. Đặng Anh Quân cũng cùng với bà Phương Hằng phát ngôn xúc phạm, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhiều cá nhân khác.

Khánh An (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Người xưa làm gì để đưa linh hồn sang thế giới bên kia?