Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng

Eve Nguyễn 2015-10-08 10:28
- Khi chiến thắng cuộc thi đình đám nhất về nghề người mẫu trên truyền hình Mỹ, chắc chắn tương lai trên sàn catwalk của các quán quân đều rất rộng mở, nhưng mỗi người lại phát triển theo một con đường riêng.
“America's Next Top Model” - phiên bản gốc của loạt chương trình thi đấu tìm kiếm người mẫu nổi tiếng nhất thế giới đã có tuổi đời 12 năm, với 22 mùa phát sóng, hiện đã tìm kiếm được 21 người chiến thắng, với đủ mọi màu da, giới tính và vóc dáng. Các thí sinh thắng cuộc được rất nhiều khán giả yêu quý và ủng hộ trong suốt nhiều năm liền, vì vậy mà họ có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp theo một cách rất khác nhau. 
 
1. Adrianne Curry – Quán quân mùa 1
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Adrianne Curry chính là người chiến thắng đầu tiên của cuộc thi tổ chức năm 2003, khi đó cô mới 20 tuổi. Giành được giải thưởng là hợp đồng quảng cáo với hãng mỹ phẩm Revlon và được công ty quản lý người mẫu Wilhelmina làm đại diện, nhưng Adrianne có vẻ không đi sâu vào ngành thời trang như cô kỳ vọng. Hoạt động người mẫu đáng chú ý nhất của cô lại là chụp hình cho tạp chí Playboy.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Cô vẫn trở thành một nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí Mỹ, nhưng lại ở lĩnh vực truyền hình thực tế. Năm 2005, cô tham gia một chương trình truyền hình thực tế tên là “The Surreal Life” và có tình cảm với người cùng tham gia tên là Christopher Knight. Cả hai được sản xuất riêng một chương trình truyền hình thực tế khác nói về chuyện yêu đương của mình tên là “My Fair Brady”, và kết hôn vào năm 2006. Chương trình được kéo dài tới tận năm 2008, nhưng thật đáng tiếc rằng cuộc hôn nhân của họ cũng tan vỡ vào năm 2012. Bây giờ, ở tuổi 32, Adrianne Curry lại là một cái tên vô cùng nổi tiếng ở một lĩnh vực không ai ngờ tới, đó chính là cosplay.
 
2. Yoanna House – Quán quân mùa 2
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Yoanna House giành được giải nhất là hợp đồng với công ty quản lý người mẫu IMG Models năm 2004, nhưng hoạt động không nổi bật trong ngành thời trang. Cô có duyên với vai trò người dẫn chương trình nhiều hơn. Cô đã là MC của chương trình “The Look For Less” năm 2005 của kênh Style Network. Đến nay, Yoanna đã trở thành phóng viên mảng làm đẹp, và được chọn làm đại sứ quảng cáo cho thương hiệu sơn móng tay OPI. 
 
3. Eva Pigford – Quán quân mùa 3
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Giải thưởng của Eva Pigford sau chiến thắng mùa 3 năm 2004 là hợp đồng với hãng CoverGirl, được đầu quân cho công ty quản lý Ford Models và được chụp cho tạp chí Elle. Thế nhưng, Eva lại đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp diễn xuất hơn. Cô được tham gia nhiều bộ phim truyền hình dài tập, rồi sau đó được làm MC cho một số chương trình tạp kỹ. Tháng 5 vừa qua, cô lại tiếp tục đóng một bộ phim mang tên “Sister Code” cùng với người mẫu đồng tính nổi tiếng Amber Rose. 
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
4. Naima Mora – Quán quân mùa 4
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Giải thưởng của Naima Mora cũng tương tự như của Eva Pigford, cô tập trung vào công việc người mẫu hơn, nhưng đồng thời còn lấn sân vào lĩnh vực ca hát. Cô đã từng làm ca sĩ hát chính cho một ban nhạc tên là “Galaxy of Tar”, gần đây đã hoạt động solo với ca khúc “Hour Glass”. Năm 2013, Naima đã xuất bản một cuốn hồi ký có tên “Hành vi người mẫu” (Model Behavior), và còn tham gia diễn thuyết để truyền cảm hứng cho người hâm mộ.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
5. Nicole Linkletter Nathanson – Quán quân mùa 5
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau khi giành chiến thắng ở mùa 5, Nicole Linkletter tìm được nhiều thành công hơn so với các tiền bối của mình. Cô được làm việc cho nhiều thương hiệu thời trang phổ biến như Forever 21 và Bebe, lại được mời làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2006.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Cô còn tiếp tục theo học tại Đại học Califonia, và kết hôn năm 2013. Đến nay, khi đã 30 tuổi, Nicole vẫn tiếp tục làm người mẫu và được ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu Nous. 
 
6. Danielle Evans – Quán quân mùa 6
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau khi giành chiến thắng, Daniellle quyết định lấy nghệ danh ngắn hơn là Dani để hoạt động trong ngành thời trang. Cô được làm người mẫu cho hãng CoverGirl, Target và Victoria's Secret. Cô cũng viết một cuốn sách hướng dẫn kỹ năng làm người mẫu có tên “The Skinny On Getting In”, xuất bản năm 2013. 
 
7. CariDee English – Quán quân mùa 7
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Cá tính đặc biệt của CariDee đã giúp cô giành chiến thắng trong mùa 7, và sau đó được làm người mẫu cho một số NTK nổi tiếng, nổi bật nhất là lần cộng tác với NTK Christian Siriano. Sau đó, cô cũng được mời làm MC cho một số chương trình truyền hình, như loạt chương trình “Scarred” (Mang sẹo) của kênh MTV hay “Pretty Wicked” (Xinh mà ác) của kênh Oxygen. Gần đây nhất, cô được mời làm người phát ngôn của một liệu pháp da liễu đặc biệt tại Mỹ. 
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
8. Jaslene Gonzalez – Quán quân mùa 8
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Jaslene là thí sinh từng tham gia mùa 7, và tiếp tục thi đấu ở mùa 8 để giành chiến thắng. Cô đã được tham dự nhiều chiến dịch của các thương hiệu lớn như Garnier Nutrisse, Southpole và Lot29, và tham gia nhiều Tuần lễ thời trang. Năm ngoái, cô vẫn còn sải bước trên Tuần lễ Thời trang New York. Hiện nay, ở tuổi 28, Jaslene Gonzalez mới mở một trang web về thời trang có tên TwoMuchStyle để chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm ăn mặc với công chúng. 
 
9. Saleisha Stowers – Quán quân mùa 9
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Chiến thắng của Saleisha Stowers cũng gây nhiều tranh cãi, vì cô đã có quá nhiều kinh nghiệm làm người mẫu trước khi tham gia cuộc thi, lại có quen biết Tyra Banks từ trước. Thế nhưng, sau khi chiến thắng, cô đã khẳng định được năng lực của mình bằng cách ghi điểm trên nhiều hợp đồng quảng cáo và trình diễn catwalk. Đến năm 2012, Saleisha đổi nghệ danh thành Sal Stowers và bắt đầu con dường diễn xuất. 
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
10. Whitney Thompson – Quán quân mùa 10
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Whitney Thompson là người mẫu ngoại cỡ đầu tiên và duy nhất tính đến nay trở thành quán quân của một cuộc thi toàn những cô gái siêu gầy. Cô không chỉ trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu như Forever 21, Toririd và hãng nội y Panache, mà còn được chọn làm đại sứ cho Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia của Mỹ.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Năm 2011, Whitney mở một trang web hẹn hò dành riêng cho các cô gái mập có tên “The Big and the Beautiful”. Cô đã kết hôn năm 2014 và cùng chồng mở một nhà hàng nông sản tươi có tên là Whitney Lee's. 
 
11. McKey Sullivan – Quán quân mùa 11
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau chiến thắng năm 2008, McKey không tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Ngoài những công việc đã được chỉ định trong hợp đồng giải thưởng với tạp chí Seventeen và mỹ phẩm CoverGirl, cô có được xuất hiện trong tạp chí Marie Claire và tạp chí Vogue. Cô sớm tập trung chăm sóc cho gia đình sau khi kết hôn với bạn trai năm 2012, sau đó sinh một bé gái năm 2013 và một bé trai năm 2014. 
 
12. Teyona Anderson – Quán quân mùa 12
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau khi giành chiến thắng năm 2009, Teyona đổi nghệ danh thành Asia, và giành được nhiều thuận lợi khi sải bước trên sàn catwalk khắp thế giới. Cô được nhiều công ty quản lý người mẫu trên khắp châu Âu ký hợp đồng đại diện và vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình.
 
13. Nicole Fox – Quán quân mùa 13
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Mùa thứ 13 của Next Top Model Mỹ dành riêng cho các thí sinh có chiều cao trung bình so với người Mỹ và giới người mẫu nói chung. Chiều cao của người chiến thắng – Nicole Fox – là 1m70, bị coi là thấp so với giới người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng Nicole đã chứng minh rằng chiều cao không phải là tất cả. Cô được tham gia chụp ảnh quảng cáo cho dòng sản phẩm Heritage 1981 của hãng Forever 21, và BST House of Harlow của Nicole Richie. Đến năm 2013, Nicole có vẻ như cũng muốn chuyển từ hoạt động người mẫu sang diễn xuất, bắt đầu tham gia khá nhiều các phim ngắn. 
 
14. Krista White – Quán quân mùa 14
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Krista giành ngôi vị quán quân năm 2010 với bức hình chung kết đẹp như mơ. Cô chuyển tới Las Vegas để tập trung làm công việc người mẫu cũng như kinh doanh. Cô được trình diễn cho một số NTK như Nicole Miller, Betsey Johnson, Sergio Guadarramo và thường xuyên được mời chụp ảnh quảng cáo. Gần đây, cô được mời làm giám khảo cho một cuộc thi có tên “Global Beauty Masters” (Các chuyên gia làm đẹp toàn cầu). 
 
15. Ann Ward – Quán quân mùa 15
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Ann Ward gây ấn tượng mạnh trong mùa thứ 15 với chiều cao 1m88. Cô đã giành được phần thưởng thắng cuộc là hợp đồng quảng cáo với hãng CoverGirl, được xuất hiện trên tạp chí Vogue và được ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu IMG. Cô cũng giành được thêm nhiều hợp đồng quảng cáo với các hãng thời trang cao cấp, và thường xuyên sải bước trên các sàn diễn khắp các châu lục. 
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
16. Brittani Kline – Quán quân mùa 16
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau chiến thắng năm 2011, Brittani đã chuyển đến New York để làm người mẫu chuyên nghiệp. Nhưng chỉ sau chưa đầy một năm, cô đã dừng hợp tác với công ty quản lý người mẫu IMG để về học tiếp chuyên ngành tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh tại Đại học Lock Haven, bang Pensylvania. Đến năm 2013, Brittany bắt đầu quay lại với sự nghiệp người mẫu, và được hợp tác với những thương hiệu đình đám như Prabal Gurung hay Balenciaga. 
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
 
17. Lisa D’Amato – Quán quân mùa 17 (mùa đặc biệt)
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Mùa 17 của Next Top Model Mỹ là phiên bản đặc biệt dành cho các thí sinh nổi bật từ các mùa cũ. Lisa D'Amato là thí sinh đã tham gia mùa thứ 5, nên có tuổi tác khá chênh với các thí sinh còn lại. Sau khi giành thắng cuộc, Lisa vẫn tiếp tục làm người mẫu, nhưng bắt đầu tập trung hơn cho sự nghiệp âm nhạc.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Năm 2012, cô đã kết hôn và năm sau đó đã trở thành mẹ của một bé trai đáng yêu. Đến nay, ở độ tuổi 33, cô vẫn thỉnh thoảng làm người mẫu, nhưng công việc chính vẫn thuộc mảng âm nhạc và phát thanh. 
 
18. Sophie Sumner – Quán quân mùa 18
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Trong phiên bản đặc biệt thi đấu giữa hai đội Anh và Mỹ, cô gái người Anh Sophie Sumner đã giành thắng cuộc. Trước đó, cô đã là Á quân của chương trình Next Top Model phiên bản Anh mùa thứ 5.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau khi giành giải nhất, cô đã chuyển đến New York để sống và làm việc, và trở thành một trong những nhân vật chính của chương trình truyền hình thực tế “Taking New York” nói về những người Anh đang làm việc ở đây.
 
19. Laura James – Quán quân mùa 19
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Mùa thứ 19 của loạt chương trình “America's Next Top Model” là phiên bản đặc biệt dành riêng cho các sinh viên đại học. Người thắng cuộc là Laura James, một cô gái xuất thân từ gia đình danh giá. Với ngoại hình sáng, chuẩn chất Mỹ, ngoài giải thưởng là hợp đồng quảng cáo với hãng Nine West và mỹ phẩm Smashbox, Laura còn được mời ngay vào chiến dịch quảng cáo mùa hè năm 2013 của hãng Guess. Gần đây, Laura bắt đầu có ý định tham gia vào mảng diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong phiên bản điện ảnh của phim “Hello Ladies” (Xin chào các quý cô) và một vài video của trang BuzzFeed. 
 
20. Jourdan Miller - Quán quân mùa 20
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Mùa 20 là mùa thi đầu tiên mà các thí sinh nam được tham gia, nhưng người thắng cuộc vẫn là một cô gái. Jourdan Miller lúc đó gây ấn tượng với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng khiến nhiều khán giả khó chịu khi thường xuyên tỏ vẻ yếu đuối và hay kể lể về hoàn cảnh gia đình của mình.
Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Sau khi chiến thắng, Jourdan đã trở nên mạnh mẽ hơn, nhận được rất nhiều lời mời chụp hình từ Nylon, tạp chí Vogue Ý và Đài Loan, Kode, Cleo Malaysia, SYN, tạp chí Made của Thụy Sĩ v.v... Gần đây, cô nhận được lời mời chụp ảnh quảng cáo cho một hãng ba lô tích hợp pin năng lượng mặt trời có tên Birksun, và vẫn thường xuyên sải bước trên nhiều sàn catwalk. 
 
21. Keith Carlos - Quán quân mùa 21
Điểm lại Quán quân Next Top Model Mỹ: Mỗi người mỗi chí hướng
Chàng trai 27 tuổi Keith Carlos trở thành người mẫu nam đầu tiên giành giải nhất, với khá nhiều tranh cãi từ khán giả. Anh hiện mới bắt đầu chập chững tìm lối đi của mình trong ngành thời trang, và chưa để lại được dấu ấn gì đặc biệt. Với kinh nghiệm hoạt động trong ngành thể thao, và vóc dáng khá vạm vỡ, Keith sẽ phải cố gắng rất nhiều để công chúng và giới chuyên môn chấp nhận anh với tư cách là người mẫu thời trang cao cấp.

 

Eve Nguyễn

(Tổng hợp)

(Ảnh: s2smagazine, fashionmodeldirectory & antmuniverse) 

(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lan Khuê - Minh Tú - Hoàng Thùy: Scandal ập không chừa đầu ai