Salad thạch từ bột đậu xanh - ăn chơi cũng hết đĩa

2016-01-25 19:50
- Công thức mới lạ - làm salad thạch từ bột đậu xanh ngon ngất ngây chắc chắn sẽ khiến các bà nội trợ trầm trồ.

Salad thạch từ bột đậu xanh - ăn chơi cũng hết đĩa

Salad là món phụ trong bữa ăn, thường được làm từ các loại rau củ quả trộn, thêm nước sốt hoặc mayonnaise. Salad có thể dùng làm món khai vị, hoặc ăn vào giữa bữa ăn khi đã thấy hơi ngán các món chính, hoặc cũng có thể ăn vào cuối bữa. Dù ăn theo cách nào thì cũng đều hợp cả. Salad tuy là món phụ đơn giản nhưng lại rất "chiều" vị giác bởi tính thanh mát, thơm ngon rất riêng.

Nếu bạn là người yêu các món salad, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với công thức salad sau đây. Có tên gọi khá lạ - salad thạch, nhưng thạch ở đây lại làm từ bột đậu xanh. Bạn nên chọn mua loại bột đậu xanh tách vỏ (hay còn  gọi là tinh bột đậu xanh), có như vậy khi làm mới cho ra miếng giống thạch.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

Nguyên liệu làm salad thạch

+ 1 cốc bột đậu xanh tách vỏ

+ 6 cốc nước

+ 1 nhánh hành lá băm nhỏ

+ 1 tép tỏi băm nhỏ

+ 2 lá rong biển

+ 1 quả ớt, bỏ hạt và thát lát mỏng

+ 1 thìa nước mắm

+ 1 thìa giấm trắng hoặc giấm gạo

+ 1 thìa đường

+ 1/2 thìa muối

+ 1 thìa dầu vưungf

+ 2 thìa hạt vừng

Cách làm

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Trộn một cốc bột đậu xanh với 6 cốc nước, cho vào nồi. Vặn lửa vừa phải, vừa đun vừa khuấy đều. 

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Khi bắt đầu sôi thì đun thêm 5-7 phút nữa. Thấy bột đậu xanh đặc quánh lại thì tắt bếp.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Đổ bột đậu xanh vào khay, để nguội. Nếu chưa làm ngay, có thể bảo quản trong tủ lạnh.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Khi bột đậu xanh nguội, sẽ đông lại giống như thạch. Bạn đổ thạch ra thớt.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Sau đó cắt thành những khoanh vừa ăn.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Lấy một chiếc bát cỡ vừa. Đổ nước mắm, giấm, đường, muối, dầu vừng, hạt vừng đã rang chín vào, khuấy đều.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Lấy một chiếc bát khác, đổ thạch vào, thêm hành lá, tỏi, ớt đỏ. Rong biển bóp hơi vụn rồi cũng cho vào cùng.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Rưới hỗn hợp nước mắm, giấm, đường vừa pha vào. Dùng tay trộn đều cho ngấm gia vị.

Làm salad thạch từ bột đậu xanh - bạn đã thử?

- Để như vậy khoảng 20 phút là có thể ăn được.

Salad thạch từ bột đậu xanh - ăn chơi cũng hết đĩa
Chúc bạn ngon miệng với món salad thạch lạ miệng này nhé!

Việt HàNguồn: BYK

(Theo Congluan)

Xem thêm video: Cách muối dưa cải vàng ươm nhìn là chảy nước miếng

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy