Vụ bé trai Campuchia bị hành hạ: Lời khai của nghi can tại cơ quan công an

2016-12-08 15:11
- Theo Dũng khai, bé trai trong clip bị hành hạ tên S. (3 tuổi, người Campuchia). Bé S. thường được bố mẹ giao cho Dũng trông coi và từng có ý định cho nghi can làm cha nuôi.

Tờ Dân Việt cho biết, tại cơ quan công an, nghi can Nguyễn Thành Dũng khai nhận, đối tượng đã dùng 1 thiết bị chích vào người bé trai.

Theo Dũng khai, bé trai trong đoạn clip tên S. (3 tuổi, người Campuchia). Bé S. thường được bố mẹ giao cho Dũng trông coi và từng có ý định cho nghi can làm cha nuôi của bé S.

Khi nói về nguyên nhân của hành vi này, Dũng khai, do dùng ma túy đá, cần sa nên không điều khiển được hành vi của mình.

Cũng theo tờ báo này, khi được xem lại các clip hành hạ trẻ em, Dũng khai "không nhớ ở đâu và diễn ra khi nào".

nghi can

Nghi can Thành Dũng tại cơ quan điều tra (Ảnh Thanh Niên).

Còn tờ Vnexpress cho hay, nơi xảy ra vụ hành hạ trong đoạn clip là một trang trại ở Campuchia. Khu trang trại này của một người đàn ông quốc tịch Hà Lan.

Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đã bắt 3 người sau khi clip được lan truyền trên mạng xã hội. Trong 3 người bị bắt có chủ trang trại người Hà Lan, còn Dũng bỏ trốn.

Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Heng Sambath - phó cảnh sát trưởng tỉnh Kampong Cham (Campuchia) cho hay, 3 nghi phạm đã bị thẩm vấn về đoạn clip hành hạ trẻ em. Cũng theo ông này có những bằng chứng rõ ràng cho thấy đứa trẻ bị cưỡng hiếp ở vùng hậu môn.

Cách đây mấy hôm, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên hành hạ một bé trai không mặc quần áo. Clip nhận được sự quan tâm của cư dân mạng do bé trai bị hành hạ đến mức đáng sợ. Nam thanh niên dùng roi điện chích vào vùng kín và chân của em bé.

Thậm chí, nam thanh niên này còn trói tay bé trai, lấy kìm kẹp vào mặt và chân. Trong đoạn clip bé trai khóc rất nhiều khi bị nam thanh niên hành hạ.

Hầu hết cư dân mạng và những người xem clip không khỏi bức xúc và phẫn nộ, lên án hành vi không còn tình người này. 

Tờ Vietnamnet cho hay, sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng, nhiều cư dân mạng cho rằng, kẻ hành hạ là Nguyễn Thành Dũng từng làm việc ở quận 1 (Tp.HCM). Còn nơi diễn ra sự việc bạo hành trẻ là đồn cao su ở một tỉnh thuộc Campuchia.

Bố mẹ không hề hay biết cho đến khi cảnh sát đến nhà

Trong khi đó, báo Zing.vn dẫn thông tin từ một kênh truyền hình của Campuchia phát phóng sự về gia đình cậu bé 2 tuổi bị hành hạ trong clip. Gia đình của bé trai này có 5 người, 2 bố mẹ và 3 người con. Họ sống ở huyện Pichreada (tỉnh Modolkiri). 

Vợ chồng anh Kheun gần như không tin vào những gì mà họ nghe được và cũng không biết chuyện gì xảy ra với cậu bé.

Trong đoạn phóng sự này, anh Kheun cho hay, anh là nhân viên bảo trì tại nhà máy, còn vợ làm giúp việc ở đồn điền. 

Cũng theo anh Kheun, con trai anh khi chơi với Nguyễn Thành Dũng về tỏ ra lo lắng, mệt mỏi và có nốt phát ban. Tuy nhiên, khi hỏi Dũng chỉ nói do bé bị ngã. 

Anh Minh (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sao Việt diện váy xếp tầng công chúa: Hari Won ngọt ngào, Hương Giang lại quyến rũ sang chảnh