Vì sao trẻ nhỏ dễ mắc viêm tai giữa?

Ngọc Huyền 2021-10-07 08:30
- Viêm tai giữa là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Đặc biệt, trẻ nhỏ là đối tượng dễ bị mắc căn bệnh này nhất.

Viêm tai giữa là tình trạng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ 6 tháng đến 3 tuổi. Khoảng 2/3 trẻ sơ sinh đã từng bị nhiễm trùng một hoặc cả hai tai và bị viêm tai giữa.

Vì sao trẻ nhỏ dễ mắc bệnh viêm tai giữa?

Viêm tai giữa là bệnh nhiễm trùng khởi phát đột ngột và làm đau tai. Bệnh xảy ra khi tai giữa bị viêm và nhiễm trùng. Tình trạng này là do tai giữa được kết nối với đường hô hấp trên bằng một kênh nhỏ được gọi là ống Eustachian (ống thính giác). Ống Eustachian có chức năng cân bằng áp suất không khí bên trong và bên ngoài tai giữa và giúp dẫn lưu chất tiết từ tai giữa ra ngoài. 

Vì sao trẻ nhỏ dễ mắc viêm tai giữa?

Ống Eustachian của bé nằm ngang và lòng ống ngắn hơn người lớn. Đường kính trong ống rộng hơn. Điều này giúp vi trùng, vi khuẩn ở vòm họng trên có thể xâm nhập vào tai giữa qua ống Eustachian và gây viêm tai giữa.

Vì sao trẻ nhỏ dễ mắc viêm tai giữa?

Uống sữa khi nằm, sử dụng các vật dụng không được vệ sinh sạch sẽ, tiếp xúc với không khí ô nhiễm, không khí lạnh hoặc sau khi mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên cũng là nguyên nhân gây viêm tai giữa.

Ngoài ra, hệ miễn dịch của bé chưa phát triển đầy đủ, khó chống lại nhiễm trùng. Trẻ mắc bệnh viêm tai giữa cần được điều trị sớm nếu không sẽ gặp biến chứng đáng tiếc. Trẻ em càng lớn chức năng vòi nhĩ càng tốt vì thế tỷ lệ trẻ mắc bệnh viêm tai giữa càng giảm.

Dấu hiệu nhận biết bé bị viêm tai giữa

Vì sao trẻ nhỏ dễ mắc viêm tai giữa?

Các bậc cha mẹ chú ý đến các dấu hiệu và triệu chứng mắc viêm tai giữa ở trẻ.

  • Khi mắc bệnh viêm tai giữa bé thường hay quấy khóc, sốt, mất ngủ, bứt rứt, rối loạn tiêu hóa, bỏ ăn
  • Dịch chảy mủ ở tai
  • Bé thường kêu đau tai, giảm khả năng nghe
  • Bé chưa biết nói hay lắc đầu hoặc dụi tai liên tục.

Cách phòng ngừa bệnh viêm tai giữa cho bé

Nếu muốn phòng ngừa bệnh viêm tai giữa cho bé, cha mẹ cần vệ sinh sạch sẽ các vật dụng xung quanh, cho bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể, tiêm phòng các bệnh hay mắc ở trẻ nhỏ. Khi thấy bé có các biểu hiện hoặc nghi ngờ bé bị viêm tai giữa thì cha mẹ nên đưa bé đến các cơ sở y tế để được khám xét và chữa trị kịp thời.

Ngọc Huyền – Theo sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cháu bà nội tội bà ngoại