Vì sao nói bàn tay là 'bộ não thứ hai' của trẻ?

Moon 2022-05-23 14:26
- Một số người có kinh nghiệm cho biết chỉ cần nhìn vào bàn tay của trẻ là biết bé có thông minh hay không. Bàn tay được mệnh danh là "bộ não thứ hai" của trẻ.

Theo các bác sĩ Nhi khoa, bàn tay được mệnh danh là "bộ não thứ  hai" của trẻ. Trẻ càng thông minh thì các ngón tay càng linh hoạt, ngược lại, các ngón tay càng cử động được nhiều vùng não bộ sẽ được vận động, và đứa trẻ sẽ thông minh hơn.

Vì vậy, để đánh giá một đứa trẻ có thông minh hay không, có thể thấy từ bàn tay của trẻ có hai tín hiệu chính rất quan trọng:

1. Sự linh hoạt của các ngón tay

Vì sao nói bàn tay là 'bộ não thứ hai' của trẻ?

Ví dụ, khi 12 tháng tuổi, trẻ khó nhặt những đồ vật rất nhỏ bằng ngón cái và ngón trỏ, nhưng ở 18 tháng, kỹ năng này trở nên dễ dàng đối với trẻ. Điều này cho thấy các cử động tay của trẻ đang phát triển bình thường.

Cha mẹ có thể có ý thức rèn luyện tính linh hoạt của ngón tay và các kỹ năng vận động tinh của con mình. Ví dụ, để bọn trẻ nhúm đậu, xếp khối, ghép hình, lật sách, v.v.

Khi các ngón tay của trẻ trở nên linh hoạt hơn và ngày càng có thể làm được nhiều việc hơn, từ đó trẻ trở nên thông minh hơn.

2. Phối hợp tay-mắt-não

Khi trẻ nhìn thấy thức ăn, trẻ không thể dùng thìa để xúc vào miệng, hoặc khi nhìn thấy thứ gì đó, trẻ muốn gắp nhưng không thể cầm được là do sự phối hợp tay mắt - não bộ của trẻ chưa tốt. Điều đó có nghĩa là, não và mắt đã ý thức được việc muốn làm, nhưng tay thì không.

Còn trẻ phối hợp tay mắt - não bộ tốt thì não bộ linh hoạt hơn, khả năng phản ứng nhanh hơn nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng học tập sau này của trẻ.

Vì sao nói bàn tay là 'bộ não thứ hai' của trẻ?

Trước khi trẻ 6 tuổi, não bộ phát triển nhanh và não có độ dẻo dai, bạn có thể cho trẻ làm thêm các bài tập vận động tay chân, rèn luyện sự linh hoạt của tay và sự phối hợp tay mắt, não bộ, giúp não bộ của trẻ thông minh hơn.

Bài tập giúp trẻ phát triển sự linh hoạt của tay

Bác sĩ cho biết, có rất nhiều trò chơi rèn luyện cử động tay của trẻ, nhưng trò chơi ghép hình không chỉ rèn luyện sự linh hoạt cho ngón tay của trẻ mà còn rèn luyện khả năng phối hợp tay - mắt.

Theo lời khuyên của bác sĩ, một người mẹ thường cho con gái chơi đồ chơi giáo dục như trò chơi ghép hình.

Sau đó,  bé gái chưa đầy 2 tuổi đã làm được 10 miếng ghép, khi chơi bé rất tập trung , rèn luyện khả năng quan sát của trẻ trong quá trình tìm tòi, rèn luyện khả năng phối hợp, tư duy logic và sự tập trung.

Vì sao nói bàn tay là 'bộ não thứ hai' của trẻ?

Với trò chơi ghép hình, trẻ cũng có thể học cách nhận biết sự vật, màu sắc, hình dạng, động vật và thực vật, ... để nâng cao khả năng nhận thức và trí nhớ của trẻ.

Cha mẹ có thể mua cho con các bộ ghép hình nhiều màu sắc, hình khối ở cửa hàng sách. Thông qua việc tập chơi ghép hình, cha mẹ còn có thể dạy con nhận biết màu sắc, tập gọi tên các con vật, đồ vật...

Moon/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 cung hoàng đạo để quá khứ ám ảnh mối quan hệ hiện tại