Vì sao lại nói con trai tránh mẹ? Ý nghĩa thực sự khiến nhiều mẹ có con trai giật mình

Anh Chi 2022-08-07 09:16
- Có câu nói: "Con gái tránh cha, con trai tránh mẹ", nhưng không phải ai cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói này.

Cách đây vài ngày, câu chuyện về cậu con trai 18 tuổi vẫn ngủ cùng mẹ được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Được biết, đó là một người mẹ đơn thân, vất vả chăm con trai nên coi con trai là tất cả trong cuộc đời. Người mẹ bao bọc con, lúc nào cũng muốn gần gũi với con nên đến năm con 18 tuổi mẹ vẫn ngủ cùng con. Tuy vậy, đây không phải là cách làm đúng đắn. Con trai lớn lên cần ngủ riêng. Việc con trai cứ gần gũi quá mức với mẹ sẽ nảy sinh nhiều vấn đề không thể lường trước được. 

Vì sao lại nói con trai tránh mẹ? Ý nghĩa thực sự khiến nhiều mẹ có con trai giật mình

1. Trẻ trở nên ỷ lại

Ngày nay, về cơ bản là các gia đình có rất ít con nên cha mẹ yêu thương con cái nhiều hơn, cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Người mẹ trong câu chuyện trên cũng vậy, chị giúp con làm mọi việc trong cuộc sống từ khi con đi học đến khi con đi làm, thậm chí đến tận khi con lấy vợ, sinh con.

Điều này sẽ dẫn đến việc trẻ trở nên ỷ lại, việc gì cũng nhờ đến mẹ chứ không tự mình giải quyết. Không những thế, kiểu mẫu đàn ông này cũng thường không có chính kiến, việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến mẹ và luôn miệng "mẹ anh bảo", "mẹ anh dặn", "mẹ anh dạy". Điều này thậm chí còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống hôn nhân của anh ta sau này.

Vì sao lại nói con trai tránh mẹ? Ý nghĩa thực sự khiến nhiều mẹ có con trai giật mình

2. Con không có chính kiến, động lực

Sau khi con trưởng thành, có rất nhiều điều do bản thân con đánh giá và tự mình quyết định chứ không phải lúc nào cũng nhớ đến mẹ. Con trai gần gũi với mẹ quá dễ thành "mama boy", mẹ bảo sao thì nghe vậy. Họ dựa dẫm vào mẹ trong mọi việc và luôn quen nghe theo quyết định của mẹ. Điều này có thể khiến họ không thể tự mình làm mọi việc và không thể đưa ra quyết định cho riêng mình. Lúc đó, người đàn ông chỉ chờ người khác đưa ra quyết định chứ không dám quyết định bất cứ việc gì. 

Vì sao lại nói con trai tránh mẹ? Ý nghĩa thực sự khiến nhiều mẹ có con trai giật mình

Điều đáng sợ hơn là họ không muốn thay đổi. Vì trong thâm tâm họ nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng sẽ giúp họ giải quyết. Loại suy nghĩ này thật sự rất đáng sợ. Người đàn ông sẽ mất đi động lực để phấn đấu trong sự nghiệp. Điều này khiến anh ta khó có thể cạnh tranh trong xã hội cạnh tranh gay gắt như ngày nay. Cha mẹ rồi một ngày cũng sẽ già đi, không thể bao bọc được con mãi. Khi đó, họ sẽ làm gì đây? 

3. Sống như một "em bé khổng lồ"

Việc con trai ngủ với mẹ ở tuổi 18 quả là một điều khó chấp nhận và khiến người đàn ông chẳng khác gì một "em bé khổng lồ". Tuy có rất ít trường hợp như vậy nhưng ngày nay, nhiều bà mẹ vẫn coi con mình là một cậu bé chưa lớn, cả đời chẳng biết làm việc nhà, mẹ vẫn phải lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẫu đàn ông này tuy đã trưởng thành về mặt tuổi tác nhưng vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, cần đến sự chăm sóc của mẹ.

Tất nhiên, mẹ nào cũng thương và chiều chuộng con. Nhưng mẹ bao bọc con quá mức lại khiến người con ngày càng phụ thuộc vào mẹ. Vì tương lai của con cái, cha mẹ cần học cách buông bỏ đúng lúc, trau dồi khả năng hành động độc lập của con, để con hình thành nhân cách độc lập.

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bí quyết đơn giản giúp giảm 21kg ngoạn mục của người mẫu Nhật