Cha mẹ thực hiện tốt 4 điểm giúp con nói sớm và thông minh hơn

Moon 2022-08-03 14:12
- Muốn con nói sớm và thông minh hơn thì có 4 điều cha mẹ nên thực hiện tốt.

1. Tạo cơ hội cho bé nói và kích thích mong muốn nói của bé

Cha mẹ thực hiện tốt 4 điểm giúp con nói sớm và thông minh hơn

Từ 8 tháng tuổi, bé sẽ thể hiện mong muốn của mình bằng những âm thanh như "eep "ah, ha, woo", v.v ... Đây là thời điểm tốt để tập cho bé bắt chước cách phát âm. Khi bé có bất kỳ yêu cầu nào, mẹ có thể trì hoãn một cách phù hợp sự thỏa mãn theo độ tuổi của bé, ép "bé học cách diễn đạt nhu cầu của mình bằng lời", sau đó đáp ứng yêu cầu của bé. Việc lặp đi lặp lại hàng ngày tương đương với việc củng cố các ngôn ngữ trong suy nghĩ của con. Cuối cùng, nó cũng giúp trẻ em bắt chước ngôn ngữ dễ dàng hơn.

2. Trò chuyện với con nhiều hơn

Cha mẹ thực hiện tốt 4 điểm giúp con nói sớm và thông minh hơn

Em bé chưa biết nói nhưng có thể tiếp nhận thông tin qua tai, tạo nền tảng cho việc "nói" sau này của bé. Ngôn ngữ của mẹ với giọng nói chậm rãi, phóng đại và cao độ phù hợp hơn để giao tiếp với bé và bé cũng dễ hiểu. Nếu cha mẹ truyền đạt mọi điều trong cuộc sống hàng ngày cho bé thông qua ngôn ngữ rõ ràng, chính xác, sinh động và các hành động tương ứng, bé sẽ rất hứng thú với lời nói của bạn và cố gắng nói bập bẹ.

Cha mẹ có thể diễn giải những hành động đang làm với bé khi cho con ăn, tắm, đi chơi hoặc thường xuyên đọc sách cho bé để con tích lũy vốn từ phong phú cho việc tập nói sau này.

3. Khuyến khích em bé chơi với những đứa trẻ lớn hơn, đọc các bài thơ và bài hát, và tạo môi trường ngôn ngữ tốt cho bé

Em bé học ngôn ngữ bằng cách cảm nhận và mô hình. Biểu cảm, chuyển động và âm thanh của những người xung quanh có thể giúp bé phát triển ngôn ngữ của chính mình càng sớm càng tốt. Vì vậy môi trường tập nói là rất quan trọng. Chơi với trẻ lớn hơn, trong quá trình chơi, nhiệt tình học ngôn ngữ của bé sẽ được tăng cường hiệu quả trong trò chơi, hoặc chọn những bài thơ, bài hát cổ điển, đọc cho bé nghe một cách rõ ràng và nhịp nhàng, tất cả đều rất hữu ích và thúc đẩy ngôn ngữ của bé.

4. Bổ sung thức ăn từng bước là rất quan trọng

Cha mẹ thực hiện tốt 4 điểm giúp con nói sớm và thông minh hơn

Có thể một số cha mẹ không để ý rằng việc cho trẻ ăn thô theo từng giai đoạn cũng là một bước quan trọng kích thích việc tập nói ở trẻ. Do một số bé chưa tập nhai nên khi học ngôn ngữ, cổ họng và cơ miệng chưa biết hợp tác, chưa biết phát ra âm thanh. Vì thế cần chú ý tăng thô cho con phù hợp, tránh ăn đồ ăn xay nhuyễn quá lâu khiến bé không được luyện cơ hàm, ảnh hưởng đến việc tập nói.

Moon/Theo 163

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dưa hấu - THẦN DƯỢC trẻ hóa, giúp da tuổi 50 căng khỏe như đôi mươi