Từ phế liệu bỏ đi, ông bố Hà Nội tái chế thành đồ chơi cho con: Dạy con tư duy sáng tạo và bảo vệ môi trường

Thiện Ân 2022-05-09 07:15
- Tận dụng từ những bìa giấy cũ, lon nước ngọt, nắp chai, ống nước, hộp sữa chua... tưởng chừng bị “bỏ đi”, ông bố trẻ Nguyễn Nam ( Hà Nội) đã tự tay làm cho con những món đồ chơi vừa độc đáo, vừa tiết kiệm, vừa ý nghĩa.

Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng anh Nguyễn Nam (39 tuổi, sinh sống ở Hà Nội) vẫn luôn cố gắng dành những khoảng thời gian rỗi để tự tay sáng tạo ra những món đồ chơi cho con.

Ông bố 3 con tâm sự: "Hiện nay, ngoài cửa hàng bán sẵn rất nhiều loại đồ chơi hiện đại và hay ho nhưng mình vẫn muốn tự làm đồ chơi cho con bằng những nguyên liệu tái chế sẵn có. Tuổi thơ của các con trôi qua rất nhanh, mình nghĩ làm sao để biến nó trở nên thật ý nghĩa. Sau này các con lớn lên, sẽ nhớ đến những món đồ chơi, các trò chơi thân thuộc mà bố đã chăm chút, dành cả yêu thương làm cho con để con được vui vẻ. Ngoài ra, mình cũng muốn thông qua những trò chơi như vậy để dạy con biết cách bảo vệ môi trường, kích thích sự sáng tạo và trí tưởng tượng của các con”.

Ông bố 8x bận rộn công việc nhưng luôn dành thời gian để làm đồ chơi và vui chơi cùng con.

Anh Nam cho hay, năm 2018 khi con gái lớn Tuệ Nhi chuẩn bị bước vào lớp 1, anh nảy ra ý tưởng làm tặng ngôi nhà búp bê cho con. Ngôi nhà búp bê mà cô con gái anh ao ước, được anh khéo léo thiết kế với đầy đủ nội thất, phòng khách, phòng ngủ với tivi, bàn học, bàn trang điểm, bếp... hoàn thiện chỉ sau hơn 1 ngày. Đến bây giờ vẫn là món đồ chơi mà anh ưng ý và tâm đắc nhất.

Điều đặc biệt, các món đồ chơi anh Nam làm cho con đều tận dụng các nguyên liệu bỏ đi từ vỏ bìa, lon nước ngọt, nắp chai, ống nước, hộp sữa chua...Qua hoạt động này anh Nam muốn dạy con cách góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải, dạy con niềm vui từ những đồ bỏ đi.

Các món đồ chơi anh Nam làm cho con bao gồm: kệ trưng bày ô tô, xe cứu hỏa, hộp ánh sáng, mô hình tháp hồng, kệ trưng bày ô tô có hình dạng con thuyền, cây thông Noel, hộp nuôi thú cưng, bàn bi-lắc, xe tải ben, máy bay trực thăng, chiếc xe đạp...được anh dựa trên ý thích của các con rồi tham khảo ý tưởng, tìm tòi, học hỏi cách làm đồ chơi trên mạng. Có những đồ chơi thì hoàn toàn do anh Nam sáng tạo ra. Về chi phí thì cũng rất rẻ bởi các nguyên liệu mà anh Nam dùng để làm đồ chơi cho con đều là những thứ đơn giản, dễ kiếm và rẻ tiền. 

Niềm vui của các con khi nhận được đồ chơi do bố làm, là động lực để anh Nam sáng tạo mỗi ngày.

Ngắm các con vui chơi với những thành quả của mình và lắng nghe lời khen của con: "Bố ơi đẹp quá! Bố ơi thích quá!..." Rồi liên tiếp nhận được những "đơn đặt hàng" kiểu như: “ Bố làm cho con thêm cái này, cái kia. Là một người bố thấy được sự vui sướng của các con khi được chơi những trò mới lạ do chính bố làm, càng giúp anh có thêm động lực rất lớn để tiếp tục làm thêm những trò hay ho hơn nữa", anh Nam bộc bạch.

 Anh Nam còn “lồng ghép” để dạy các con thông qua việc để con cùng tham gia vào hoạt động cắt dán giấy, tô màu để hoàn thành sản phẩm đồ chơi. 

Anh Nam cho rằng, với việc để các con cùng làm đồ chơi sẽ giúp con có tư duy sáng tạo, rèn luyện tính tỉ mẩn, đôi bàn tay khéo léo và giáo dục con quý trọng, giữ gìn đồ chơi, trân trọng sức lao động của mình làm ra. Trong lúc làm, cả gia đình gắn kết với nhau, trao đổi, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Các món đồ chơi đều được anh Nam làm từ phế liệu "bỏ đi".

Ông bố 8x tâm sự thêm, trong đợt giãn cách vì dịch Covid-19 vừa qua những trò chơi anh tạo ra cho con phát huy tác dụng một cách tối đa, khiến các bé ở trong nhà mà vẫn vui. Các trò chơi anh làm cho các con, vừa giúp các bé rèn luyện khả năng tư duy, trí tưởng tượng, thậm chí là khả năng ngôn ngữ phát triển đáng kể. Mặt khác, tác dụng mà anh thấy được đó là các con tránh xa được các thiết bị điện tử như : tivi, ipad... 

Anh Nam cho biết, sắp tới sẽ có dự định làm thêm những món đồ chơi cho con bởi trong đầu luôn có sẵn rất nhiều ý tưởng hay và đó cũng là đam mê, tình cảm dành các con yêu của mình. 

 Cùng xem thêm những món đồ chơi anh Nam tự làm cho các con từ vật liệu 0 đồng:

Ngôi nhà búp bê - đồ chơi handmade đầu tiên anh Nam làm tặng con gái trước khi con vào lớp 1.

Xe tải ben làm từ vỏ mực máy in và kệ trưng bày ô tô cho con trai được anh  làm từ nhựa Formex.

Chỉ cần sáng tạo từ vỏ chai là bạn đã sỡ hữu ngay máy bay trực thăng rất xịn xò.

Kệ trưng bày ô tô có hình dạng con thuyền.

Hộp nuôi thú cưng giúp các con nhận biết các loài động vật.

Khung xe cứu hỏa làm từ ống nhựa, vỏ ngoài làm bằng tấm Fomex. Cả xe đặt lên tấm ván ép có gắn 4 bánh xe.

Đừng vội vứt hộp sữa chua khi ăn xong, với một chút khéo léo, bố mẹ có thể trổ tài làm những chiếc xe đạp độc đáo như này.

Bạn nhỏ nào chắc chắn cũng muốn sở hữu một kệ trưng bày ô tô như thế này do bố mẹ tự tay làm cho để đi khoe với bạn bè.

Anh Nam mong muốn dạy con niềm vui từ những đồ bỏ đi.

Ảnh: NVCC

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bất ngờ những ngôi sao hạng A Hàn Quốc sở hữu công ty giải trí riêng